Cần xử lý trang mạng xã hội toplist.vn khi ngang nhiên sử dụng logo Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ tư, 09/06/2021 22:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) "Bài viết đăng trên trang mạng xã hội, tự ý bình chọn và gắn logo HNBVN là vi phạm pháp luật. Việc này Thanh tra Bộ TT&TT cần sớm xử lý, không thể để bất cứ ai, tổ chức nào tùy tiện như vậy"- Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Trần Bá Dung nhấn mạnh.

Sự việc trang mạng xã hội toplist.vn đăng bài viết “Top 16 nhà báo nổi tiếng của Việt Nam” có nội dung giới thiệu 16 nhân vật được cho là 16 nhà báo nổi tiếng trong nước, hiện bài báo đã có hàng nghìn lượt xem và 267 lượt chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Tuy nhiên bài viết không nêu rõ là trích dẫn từ đâu, nguồn nào, thậm chí không có tên tác giả.

Mạng xã toplist.vn ngang nhiên sử dụng logo Hội Nhà báo Việt Nam làm ảnh đại diện bài viết. Ảnh chụp màn hình

Mạng xã toplist.vn ngang nhiên sử dụng logo Hội Nhà báo Việt Nam làm ảnh đại diện bài viết. Ảnh chụp màn hình

Nhiều bạn đọc, người sử dụng mạng xã hội đặc biệt là nhiều nhà báo, hội viên bức xúc cho rằng, đây là bài viết mang tính phiến diện, không có căn cứ, không dựa trên tài liệu khoa học nào, hoàn toàn mang tính chủ quan đánh giá của cá nhân. Thông tin chưa được cơ quan chức năng, tổ chức nào xác thực. 

Điều đáng nói, trang mạng xã hội toplist.vn này còn ngang nhiên sử dụng logo Hội Nhà báo Việt Nam làm ảnh đại diện mà chưa có bất kỳ sự đồng ý nào từ phía Hội Nhà báo Việt Nam. Điều này cho thấy, trang mạng này đã lợi dụng logo của Hội Nhà báo Việt Nam để quảng bá cho một bài viết tùy tiện, có nội dung không đúng sự thật.

Bài viết “Top 16 nhà báo nổi tiếng của Việt Nam”. Ảnh chụp màn hình

Bài viết “Top 16 nhà báo nổi tiếng của Việt Nam”. Ảnh chụp màn hình

Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Đây là việc làm tùy tiện không thể chấp nhận được. Nếu tác giả thích 16 nhân vật này thì anh có thể đưa lên trang cá nhân của anh. Nhưng bài viết này được đăng trên trang mạng xã hội, tự ý bình chọn và gắn logo Hội Nhà báo Việt Nam là vi phạm pháp luật. Việc này Thanh tra Bộ TT&TT cần sớm xử lý, không thể để bất cứ ai, tổ chức nào tùy tiện như vậy.

Nhà báo Trần Bá Dung trao đổi thêm, đây là một trang website của tư nhân, tuy nhiên dù là đơn vị nào thì cũng phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Nội dung bài nói về 16 nhà báo nổi tiếng, nhưng không ai kiểm chứng, không ai cho phép thống kê như vậy. Nếu có thống kê nội dung này thì đó phải được Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT… bình chọn, tôn vinh chứ không phải ai muốn tùy tiện, công nhận thế nào cũng được.

Mạng xã hội toplist.vn của Công Ty cổ Phần Toplist. Ảnh chụp màn hình

Mạng xã hội toplist.vn của Công Ty cổ Phần Toplist. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu của phóng viên, mạng xã hội toplist.vn của Công Ty cổ Phần Toplist có địa chỉ tại tầng 3 - 4, tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đơn vị này có Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019.

Nguyên Phong

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo