Cao Bằng: Dấu hiệu lãng phí tiền tỷ từ những công trình xử lý rác thải?

(NB&CL) Nhiều công trình xử lý rác thải được đầu tư hàng chục tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang “đắp chiếu”, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và bức xúc trong nhân dân.

Dự án hàng chục tỷ đồng nằm “phơi sương”

Tìm hiểu của phóng viên được biết, năm 2022, UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt đề án “Phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh”, với tổng mức đầu tư trên 185 tỉ đồng.

Gần 4 năm qua công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh hiện có 16 cơ sở xử lý rác thải, nhiều nơi đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới như tại Trà Lĩnh, Pác Miầu, Trùng Khánh, Khuổi Kép...

z6826952301160_0e17fae60360cbd6740977aceb33dac3.jpg
Dấu hiệu lãng phí tiền tỷ từ những công trình xử lý rác thải tại Cao Bằng.

Một số đơn vị đã đưa vào sử dụng công nghệ lò đốt kết hợp chôn lấp tro xỉ, góp phần hạn chế lượng rác tồn đọng và giảm ô nhiễm môi trường. Hạ tầng kỹ thuật tại nhiều điểm xử lý như nhà điều hành, sân phơi rác, bể thu gom nước rỉ rác, hệ thống phân loại, băng chuyền... được đầu tư, bổ sung, bước đầu hỗ trợ tốt cho quá trình vận hành. Các hợp tác xã, doanh nghiệp được giao quản lý cũng đã triển khai tương đối bài bản hoạt động thu gom rác tại các khu dân cư, thị trấn và một số xã trung tâm.

Tuy nhiên, công tác xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn nhiều bất cập. Một số bãi rác đã xuống cấp nghiêm trọng, vẫn nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý triệt để.

Quan sát thực tế tại địa phương cho thấy, khu xử lý rác thải xã Trà Lĩnh (trước kia là thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh) được đầu tư với số vốn trên 15 tỉ đồng với hố chôn rác thải được thiết kế cao hơn 2m, đáy hố và thành xung quanh được lót vải địa, khu xử lý còn được đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác, bể chứa nước, cầu rửa xe và nhà điều hành.

z6826951384544_68acf4e2cd383546d6813856ca16b5fa.jpg

Tuy vậy, rác thải tại đây được chôn lấp sai quy trình nên lượng nước rỉ rác hoàn toàn không có. Toàn bộ hệ thống máy móc, bồn chứa cùng 2 bể lắng đều lâm cảnh bỏ không, khóa kín cửa và cỏ dại mọc xung quanh.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu xử lý rác thải thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An (nay là xã Hòa An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18 tỉ đồng (hoàn thành năm 2015). Bên cạnh hố chôn rác đã đầy là công trình xử lý nước thải bị bỏ không lãng phí. Dưới khu vực quây tôn hàng chục phương tiện máy móc bị bỏ không, cỏ mọc vây kín, thậm chí cổng vào khu vực này cỏ dại đã mọc kín mít, không còn lối đi, một số téc nước nhựa được vứt chỏng chơ trên những bờ cỏ rậm rạp...

z6826951391942_dc8a6d4b732b7f67d5649ec43f43e119.jpg
z6826951426913_1b876b1bc187524ab9338adc78f0540c.jpg
z6826951432058_53a4442063c0fd2a529d94a785cab2fa.jpg

Một công trình khác là khu xử lý rác Khuổi Kép - Nà Lần tại phường Tân Giang (trước kia là xã Chu Trinh). Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần được đầu tư xây dựng với mục tiêu phục vụ công trình vệ sinh môi trường cho 2 huyện và 1 thành phố.

Dự án phê duyệt lần đầu vào năm 2010 với tổng mức đầu tư 25 tỉ nhưng sau nhiều năm chậm tiến độ, qua các lần điều chỉnh, dự án này đội vốn lên xấp xỉ 50 tỉ đồng. Thời điểm ghi nhận, bãi rác này chỉ thực hiện việc chôn lấp, lò đốt rác được đầu tư hàng chục tỉ đang bỏ không hoang hóa từ năm 2019. Mái tôn của khu đốt rác đã mối mọt, thủng một mảng lớn, toàn bộ máy móc xuống cấp theo thời gian…. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt, dự án Khuổi Kép - Nà Lần được chia thành 2 giai đoạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa được đầu tư giai đoạn 2.

Được biết, cả 3 dự án xử lý rác thải trên đều do Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư kiêm nhà thầu thi công.

Thiết kế, khảo sát không phù hợp thực tế

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 3 – 5/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát lại tất cả các khu xử lý rác trên địa bàn. Lần kiểm tra này đồng thời cũng là dịp đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.

z6826951439663_ea9d9c7df8cb0031a8e089e57a12985e.jpg
z6826951450151_4dd609ac64bc00f726746e9aae5fe11f.jpg

“Mổ xẻ’’ nguyên nhân nhiều công trình xử lý nước rỉ rác, lò đốt được đầu tư với số vốn hàng chục tỉ đồng nhiều năm qua lâm cảnh bỏ không, lãng phí nguồn lực đầu tư, Báo cáo 2643 của Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ khâu thiết kế, khảo sát từ ban đầu đã không phù hợp thực tế, quá định mức đầu tư, dẫn đến đầu tư xong không thể vận hành.

Một phần nguyên nhân nữa đến từ việc thiếu nguồn kinh phí và nguồn nhân lực để duy trì, cải tạo vận hành thường xuyên các công trình, đặc biệt là hệ thống xử lý nước rỉ rác khiến chưa thể đi vào hoạt động, gây lãng phí và giảm hiệu quả đầu tư.

Từ những hạn chế kể trên, Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng đề xuất, các cơ quan tiếp tục phối hợp với Sở sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu và thanh quyết toán.

Kiểm tra, đánh giá hai dự án bãi rác Trà Lĩnh và Hòa An, Khuổi Kép - Nà Lần để xử lý sai phạm, tránh lãng phí ngân sách. Đôn đốc các xã, phường sau sắp xếp tiếp tục tuyên truyền, triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn.

Theo đại diện Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng, trước thực trạng các cơ sở xử lý rác thải không hiệu quả, Sở NN&MT đang đề xuất giải pháp cũng như bố trí nguồn vốn để khắc phục những tồn tại.

“Bên cạnh đó, việc phân loại rác tại nguồn rất quan trọng, nếu việc này đi vào nề nếp mỗi năm có thể tiết kiệm kinh phí hàng tỉ đồng” - đại diện Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng cho hay.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: