CDC Lào Cai: Dấu hiệu “bất thường” trong công tác đấu thầu?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Trần Minh Hiếu – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai đã ký nhiều gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng, có dấu hiệu bất thường, gây hoang mang trong dư luận.

CDC Lào Cai “ưu ái” cho nhà thầu quen mặt?

Theo tài liệu phóng viên có được, Công ty TNHH Thiết bị An Việt được lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai lựa chọn trúng liên tiếp 6 gói thầu trong khoảng thời gian ngắn có tổng trị giá lên đến gần 30 tỉ đồng.

cdc lao cai dau hieu bat thuong trong cong tac dau thau hinh 1

Có dấu hiệu “nâng giá” tại một số gói thầu do CDC Lào Cai làm chủ đầu tư

Được biết, Công ty TNHH Thiết bị An Việt có địa chỉ tại số 64, đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Người đại diện pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Văn Tuân.

Theo đó, ngày 26/8/2021, ông Trần Minh Hiếu – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai ký quyết định số 220/QĐ-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất, môi trường lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai. Giá trúng thầu là 10.008.581.700đ, trong khi đó giá dự toán của gói thầu là 10.010.175.000đ. Như vậy, sau công tác đấu thầu CDC Lào Cai đưa lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu hơn 10 tỉ đồng chỉ đạt 0,02%. Một con số tiết kiệm vô cùng èo uột.

Tiếp đó, ngày 14/10/2021, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai tiếp tục ký quyết định số 262/QĐ-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất, môi trường lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai. Nhà thầu “quen thuộc” trúng thầu vẫn là Công ty TNHH Thiết bị An Việt, giá trúng thầu là 14.032.998.760đ.

cdc lao cai dau hieu bat thuong trong cong tac dau thau hinh 2

Ông Trần Minh Hiếu – Giám đốc CDC Lào Cai đã ký quyết định lựa chon nhà thầu không đủ năng lực

Trước đó, ngày 28/8/2020, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai ký quyết định số 157/QĐ-KSBT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư, môi trường phục vụ công tác lấy mẫu và xét nghiệm phòng chống dịch CoVid -19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai năm 2020 (đợt 5). Giá trị trúng thầu là 7.518.479.700đ. Nguồn vốn từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định. Nhà thầu trúng gói thầu khủng này tiếp tục vẫn là Công ty TNHH Thiết bị An Việt…

Lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực và dấu hiệu “thổi giá”

Ngoài việc “ưu ái” cho Công ty TNHH Thiết bị An Việt trúng nhiều gói thầu khủng thì CDC Lào Cai còn thực hiện chỉ định thầu rút gọn cho nhà thầu không đủ năng lực, đó là Công ty TNHH Y tế Minh Nhật.

Cụ thể: Ngày 19/7/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai đã ký quyết định số 176/QĐ-KSBT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19, giá trúng thầu là 2.865.900đ.

Sau đó gần một tháng, ngày 9/8/2021, lãnh đạo CDC Lào Cai tiếp tục có quyết định số 198/QĐ-KSBT phê duyệt gói thầu Mua sinh phẩm vật tư, môi trường, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, với giá trị là 3.667.968.800đ.

Được biết, Công ty TNHH Y tế Minh Nhật có địa chỉ tại số 369 đường Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Công ty này mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 13/4/2020. Tức là đến thời điểm được CDC Lào Cai chỉ định trúng thầu mới hoạt động được khoảng hơn 1 năm và chưa đáp ứng được các hợp đồng kinh nghiệm cũng như doanh thu để thỏa mãn Hồ sơ đấu thầu.

Trong Hồ sơ thầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai nhận xét: Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Y tế Minh Nhật chưa đánh giá xem xét kỹ năng lực tài chính, kinh nghiệm trong các hợp đồng tương tự của nhà thầu, hồ sơ thầu là bản phô tô không có công chứng của cơ quan có thẩm quyền như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ tài chính, hợp đồng tương tự, hồ sơ nhân sự… Tuy nhiên, vẫn được CDC Lào Cai chấp nhận.

Chính sự “ưu ái” này khiến dư luận hoài nghi về những mối quan hệ thân quen, sân sau… nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu trúng thầu liên tục để trục lợi, từ đó gây thất thoạt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

cdc lao cai dau hieu bat thuong trong cong tac dau thau hinh 3

Công ty TNHH Thiết bị An Việt bị phản ánh là nhà thầu “quen mặt” tại CDC Lào Cai

Nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu “thổi giá” tại gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, giá trúng thầu là 3.661.680.000đ.

Trong danh mục mua sắm hàng hóa, ở mục 1: Mua Máy Real-time PCR, có ký hiệu nhãn mác sản phẩm là CFX96 Dx, xuất xứ Singapore có giá dự thầu là 1.428.020.000đ, mua vào thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8/2021. Tuy nhiên, ở sản phản phẩm hàng hóa, ký hiệu nhãn mác, xuất xứ tương tự, thì Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II chỉ mua với giá 990.000.000đ vào thời điểm từ năm 2020 đến 2021. Như vậy, có thể CDC Lào Cai đã mua sản phẩm này cao hơn so với thị trường khoảng 400.000.000đ.

Tiếp đó, ở danh mục 3, mua Tủ an toàn sinh học cấp 2, ký hiệu nhãn mác là AC2-4E8, xuất xứ từ Indonesia, mua vào khoảng thời điểm giữa năm 2021, CDC Lào Cai mua với giá là 246.950.000đ. Tuy nhiên, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ mua sản phẩm có cấu hình, nhãn mác, xuất xứ tương tự chỉ có giá 214.500.000đ, thấp hơn khoảng 42.450.000đ.

Đặc biệt ở danh mục 2, 3 của gói thầu này trùng lặp hầu hết về giá mua, thông số kỹ thuật, xuất xứ… với danh mục 1, 2 của gói thầu Mua sắm 01 máy tách chiết DNA RNA protein tự động và tủ an toàn sinh học cấp 2 sử dụng cho xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Điều đáng nói là, ngày 18/4/2022, Công an tỉnh Cà Mau ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-CSKT, khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau theo quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) liên quan đến gói thầu trên.

Trong nội dung trả lời đến báo Nhà báo và Công luận ngày 7/7/2022, CDC Lào Cai nêu: “Về các hồ sơ, giấy tờ mà quý báo yêu cầu cung cấp, hiện CDC Lào Cai đã cung cấp cho các cơ quan điều tra các vấn đề liên quan theo quy định, việc điều tra chưa kết thúc nên không thể cung cấp cho quý báo vào thời điểm này”.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như tránh thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, đề nghị Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục có chỉ đạo quyết liệt, giám sát, xử lý sai phạm, đồng thời có những biện pháp khắc phục hậu quả các sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Lào Cai.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: