Chăm lo người có công bằng những chính sách thiết thực, bền vững

(CLO) Ngày 21/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 130 thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh là thương binh, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

94.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội có hơn 80.000 liệt sĩ cùng hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh là những minh chứng cho sự hy sinh to lớn, góp phần làm nên nền độc lập, thống nhất đất nước và tạo nền tảng đối với sự phát triển của Thủ đô hôm nay.

Các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", vượt lên thương tật, khó khăn để lao động, cống hiến, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Những tấm gương ấy là nguồn động viên, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường đối với thế hệ trẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: TTXVN.

Chăm lo người có công không chỉ là thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo lý của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Luật Thủ đô, Hà Nội luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công với cách mạng.

Thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và cựu chiến binh, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, chung tay chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công. Đồng thời mong muốn, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền lửa yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Thủ đô hiện có trên 800.000 người có công với cách mạng, chiếm gần 10% cả nước, trong đó có 6.723 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60.000 thương binh, trên 80.000 liệt sĩ và hơn 13.000 người bị nhiễm chất độc hóa học.

Những năm qua, Hà Nội luôn đi đầu trong thực hiện chính sách đối với người có công, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Riêng năm 2025, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của thành phố vận động ủng hộ được hơn 26 tỷ đồng; trao 1.102 sổ tiết kiệm; tu sửa, nâng cấp 28 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa 149 căn nhà; tặng hơn 317.000 suất quà; phối hợp khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho hơn 40.000 đối tượng chính sách; tổ chức điều dưỡng tập trung cho 9.505 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ.

Thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng 114.562 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công và hoạt động tri ân trên địa bàn.

21 sổ tiết kiệm được trao cho các cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: TTXVN.
21 sổ tiết kiệm được trao cho các cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang (sinh năm 1953, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội) khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, thành phố Hà Nội hỗ trợ sửa chữa 79 căn nhà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 79 xe lăn cho hội viên tuổi cao, khó khăn trong đi lại và nhiều phần quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, cựu chiến binh tiêu biểu. Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà, trao 21 sổ tiết kiệm và tặng bò giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí Đề án 03 "Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo...", góp phần lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và truyền thống nghĩa tình của Thủ đô đối với người có công với cách mạng.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 10/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Australia từ "chuyển giao" sang "cùng nghiên cứu, cùng phát triển"

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Australia từ "chuyển giao" sang "cùng nghiên cứu, cùng phát triển"

(CLO) Ngày 10/8, tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam - Australia, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Đừng để người lao động Việt Nam trở về nước rồi ‘đứt’ khỏi thị trường lao động

Đừng để người lao động Việt Nam trở về nước rồi ‘đứt’ khỏi thị trường lao động

(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng cùng với mở rộng thị trường, chính sách cần hướng mạnh hơn tới chất lượng nguồn lao động, tính minh bạch của quá trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và khả năng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sau khi trở về nước.

Kiến nghị làm rõ các khoản chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài

Kiến nghị làm rõ các khoản chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài

(CLO) Đại biểu Chu Lương Trí đề nghị công khai đầy đủ các khoản chi phí thực tế người lao động phải bỏ ra trước khi xuất cảnh, ngăn việc chia nhỏ hoặc đổi tên khoản thu để vượt mức cho phép, đồng thời tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động trong suốt quá trình làm việc ở nước ngoài.

Hà Nội sáp nhập sở ngành, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Hà Nội sáp nhập sở ngành, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

(CLO) Ngày 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đây được đánh giá là đợt công bố nhân sự lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ của Thủ đô.

Xác định rõ ‘ranh giới’ của hòa giải ở cơ sở

Xác định rõ ‘ranh giới’ của hòa giải ở cơ sở

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh hòa giải ở cơ sở nhằm hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn quan hệ cộng đồng, nhưng không thể trở thành nơi giải quyết thay cho cơ quan có thẩm quyền đối với những hành vi đã đến mức phải xử lý hình sự hoặc hành chính. 

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em

(CLO) Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị nghiêm cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người; cấm dùng hòa giải làm công cụ để trì hoãn các biện pháp tư pháp bảo vệ nạn nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney.

Cỡ chữ bài viết: