Hoàn thiện hướng dẫn quy trình xử lý thông tin mộ liệt sĩ, áp dụng thống nhất toàn quốc trong tháng 6/2026

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương chuẩn hóa hồ sơ dữ liệu lịch sử Mậu Thân 1968, hoàn thiện hướng dẫn quy trình xử lý thông tin mộ liệt sĩ tập thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc trong tháng 6/2026.

Sáng 8/6, tại TPHCM, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa – Sài Gòn), nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: VGP

Từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là xác định chính xác vị trí khu mộ tập thể; tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện giám định, xác định danh tính liệt sĩ, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Phó Thủ tướng đồng tình với đề xuất của Quân khu 7 về việc lấy mẫu ADN ngay khi tìm thấy hài cốt nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính.

Phó Thủ tướng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng ghi nhận sự tham gia, hỗ trợ của ông Bob Connor, cựu quân nhân Hoa Kỳ - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng ghi nhận sự tham gia, hỗ trợ của ông Bob Connor, cựu quân nhân Hoa Kỳ - Ảnh: VGP

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu quán triệt ba yêu cầu quan trọng.

Một là, trên cơ sở kết quả hội thảo, kết hợp chặt chẽ giữa hồ sơ, tài liệu, bản đồ, tài liệu liên quan, nhân chứng lịch sử với các phương pháp khoa học và công nghệ hiện đại như radar xuyên đất; tận dụng tối đa các thành tựu về địa vật lý, khảo cổ học, công nghệ số và các phương pháp chuyên ngành để xác định chính xác vị trí, phạm vi và quy mô của khu mộ tập thể.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ - Ảnh: VGP

Hai là, khẩn trương nhưng phải hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, tỉ mỉ, chính xác; bảo đảm vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu vực trung tâm đô thị và nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân xung quanh khu vực tác động đến việc khai quật, tìm kiếm.

Ba là, thực hiện với trách nhiệm, sự tôn kính và lòng tri ân sâu sắc nhất đối với các anh hùng liệt sĩ; bảo đảm mọi hoạt động tìm kiếm, khai quật và quy tập đều hướng tới mục tiêu cao nhất là sớm đưa các anh trở về với đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm Thành phố cũng như các nghĩa trang liệt sĩ nơi quê hương và gia đình các Anh nếu có đủ điều kiện để xác định danh tính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng các nhân chứng - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng các nhân chứng - Ảnh: VGP

Thành lập các tổ hỗ trợ chuyên môn phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai các bước tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và huy động tối đa các lực lượng liên quan, đặc biệt là các trường đại học, viện nghiên cứu có năng lực khoa học – công nghệ phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm.

Nguyên tắc được đặt ra là "cái gì đã rõ thì làm trước, chưa rõ thì tiếp tục xác minh", bảo đảm bài bản, khoa học và hiệu quả. Kế hoạch phải được hoàn thiện sớm để có thể triển khai từ đầu tháng 7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Bộ Quốc phòng được giao phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo Quân khu 7 huy động lực lượng, trang thiết bị hiện đại, trong đó có radar xuyên đất phục vụ khảo sát, xác minh và thăm dò vị trí các rãnh mộ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ các khu mộ liệt sĩ tập thể trên cả nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn hóa hồ sơ dữ liệu lịch sử Mậu Thân 1968; hoàn thiện hướng dẫn quy trình xử lý thông tin mộ liệt sĩ tập thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc trong tháng 6/2026.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì định hướng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời kịp thời đấu tranh, xử lý các thông tin sai lệch liên quan đến chiến dịch.

Phó Thủ tướng trao đổi với các nhân chứng lịch sử - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng trao đổi với các nhân chứng lịch sử - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các trường đại học, viện nghiên cứu có năng lực công nghệ hiện đại thành lập các tổ hỗ trợ chuyên môn phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Việt Nam, cựu quân nhân nước ngoài từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm; các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia ưu tiên nguồn lực, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

"Kết quả của Hội thảo không chỉ đem lại thêm niềm tin và hy vọng đối với thân nhân liệt sĩ, đồng đội và nhân dân cả nước, mà còn tiếp tục lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Xem thêm

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ, làm bệ đỡ cho nông dân bứt phá trong kỷ nguyên mới

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ, làm bệ đỡ cho nông dân bứt phá trong kỷ nguyên mới

(CLO) Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể; 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về dự Đại hội, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Việt Nam thúc đẩy đối thoại vì một ASEAN gắn kết và bao trùm hơn

Việt Nam thúc đẩy đối thoại vì một ASEAN gắn kết và bao trùm hơn

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội được đánh giá sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác và đóng góp vào tiến trình hoạch định chính sách của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam - Lào: Triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam - Lào: Triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng và  Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam - Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước; triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Nông dân gửi trọn kỳ vọng vào Đại hội IX: Chờ đợi các giải pháp đột phá, khơi thông nguồn lực làm giàu

Nông dân gửi trọn kỳ vọng vào Đại hội IX: Chờ đợi các giải pháp đột phá, khơi thông nguồn lực làm giàu

(CLO) Hơn bao giờ hết, bà con đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ tập trung làm rõ những vấn đề cấp thiết nhất của lĩnh vực "tam nông", từ đó đưa ra những quyết sách mang tính đột phá để khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ những rào cản hiện tại và giúp người nông dân hiện thực hóa khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Việt Nam - Lào: Mối quan hệ đặc biệt hiếm có, ngày càng được củng cố và phát triển thực chất

Việt Nam - Lào: Mối quan hệ đặc biệt hiếm có, ngày càng được củng cố và phát triển thực chất

(CLO) Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith từng nhiều lần nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ đặc biệt của đặc biệt, có một không hai trên thế giới, không sử sách nào có thể viết đủ về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Và giờ đây, mối quan hệ ấy tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ 21 thủ tục hành chính, giao 9 thủ tục mới về địa phương

Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ 21 thủ tục hành chính, giao 9 thủ tục mới về địa phương

(CLO) Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2669/QĐ-BKHCN công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Việc điều chỉnh này nhằm cụ thể hóa chủ trương cắt giảm rườm rà, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: