Chiều 14/7, Đà Nẵng ghi nhận 15 ca dương tính với SARS-CoV-2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tầm soát cho người dân. Ảnh: TL

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tầm soát cho người dân. Ảnh: TL

Cụ thể, trong số 15 trường hợp mắc Covid-19 mới ghi nhận, có 6 người trong 1 gia đình gồm: P.Q (nam, 74 tuổi, trú quận Thanh Khê). Ông Q. có dấu hiệu mệt mỏi, có sốt, ho được người nhà đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và được lấy mẫu xét nghiệm.

N.T.T (nữ, 71 tuổi, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê), là F1 (vợ) của F0 P.Q.

P.T.M.T (nữ, 50 tuổi, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng), bán cà phê tại nhà cha mẹ, địa chỉ 37 Tản Đà, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, là F1(con gái) của F0 P.Q.

P.T.N.A (nữ, 37 tuổi, trú quận Thanh Khê), nhân viên Ngân hàng Nhà nước, làm tại văn phòng 05 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng. Anh A. là F1 (con) của F0 P.Q.

P.P.T (nữ, 16 tuổi, trú quận Thanh Khê), học sinh. Cháu T. là F1 (cháu gái) của F0 P.Q.

P.P.T (nữ, 13 tuổi, trú Thanh Khê), học sinh, là F1 (cháu gái) của F0 P.Q.

Các trường hợp khác gồm V.Đ.K (nam, 40 tuổi, trú phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM), lưu trú Khách sạn Petro Hotel (7, đường Quang Trung, Đà Nẵng), là kỹ sư dầu khí làm việc tại Dàn khoan PVD6.

T.T.M.P (nữ, 31 tuổi, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) là thợ cắt tóc. Chị P. là đang mang thai 28 tuần, có triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh, ho đến khám tại bệnh viện Tâm Trí thì được lấy mẫu xét nghiệm.

P.T.T.H (nữ, 47 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhân viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng, số 26 Hồ Nguyên Trừng, Hòa Cường Nam, Hải Châu. Bà H. là F1 (đồng nghiệp làm cùng phòng) của F0 H.T.T (BN 31618).

L.N.T.H (nữ, 20 tuổi, trú quận Hải Châu), sinh viên Đại học Duy Tân. Chị H. là F1 (em gái) của F0 L.T.T.T (BN 31622)  và N.A.T (BN 31616).

N.T.L.L (nữ, 27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nhân viên Chi cục thuế Thanh Khê-Liên Chiểu. Chị L. là F1 (đồng nghiệp) của F0 N.T.H (BN 31621).

N.T.T.H (nữ, 30 tuổi, trú quận Hải Châu), điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Chị H. được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ ngày 13/7, đến 14/7 xác định dương tính SARS-CoV-2.

B.T.K.O (nữ, 54 tuổi, trú Thanh Khê), nhân viên Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê-Liên Chiểu. Bà O. tiếp xúc với F0 N.T.T (BN 29193), N.T.H (BN 31621), N.T.K.A (BN 31619).

V.T.B.K (nữ, 5 tuổi, trú Thanh Khê), là F1 (con) của F0 T.T.M.P.

T.P.H (nam, 28 tuổi, trú quận Hải Châu), nhân viên Công ty khử trùng Việt Nam, địa chỉ tại 292 đường 2/9, Đà Nẵng. Anh H. là F1 (em họ) của F0 N.T.T.A.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14/7 là 45 ca, và cộng dồn từ ngày 18/6 đến ngày 14/7/2021 là 137 ca mắc Covid-19 tại thành phố.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: