Chính quyền buông lỏng quản lí, hàng trăm hecta đất bị lấn chiếm “vô tội vạ’’!

(CLO) UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) về công tác quản lý, sử dụng đất, rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc tại huyện Yên Thế. Qua đó, phát hiện tình trạng buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền sở tại khi để hàng trăm ha đất bị lấn chiếm.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc là đơn vị thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor), tiền thân là Công ty sản xuất và cung ứng gỗ mỏ. Công ty thực hiện chức năng cơ bản là quản lý bảo vệ rừng và đất đai, vốn và tài sản được Nhà nước giao, cho thuê; trồng rừng và khai thác gỗ, cung ứng dịch vụ lâm nghiệp (cây giống lâm nghiệp, xây dựng công trình và đường lâm nghiệp, thiết kế lâm nghiệp ...).

Theo Kết luận Thanh tra số 4873/KL-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang, trong quá trình quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao, thuê có 732 trường hợp hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất của Công ty. Trong đó, có 474 trường hợp lấn chiếm sử dụng diện tích 533,32 ha Công ty đã báo cáo kiến nghị nhưng chưa được UBND huyện Yên Thế và UBND các xã có liên quan xử lý theo thẩm quyền quy định.

chinh quyen buong long quan li hang tram hecta dat bi lan chiem vo toi va hinh 1

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc là đơn vị thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

UBND tỉnh chỉ rõ, trách nhiệm chính trong việc để xảy ra sai sót trên thuộc về Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng tại các xã liên quan qua các thời kỳ chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý đất đai quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013; Công ty Đông Bắc chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý đất đai được Nhà nước giao theo khoản 4 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

Đặc biệt, qua thanh tra phát hiện có 258 trường hợp lấn chiếm sử dụng diện tích 197,02 ha mà không có tài liệu thể hiện việc này. Công ty đã báo cáo kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết lấn chiếm đất. UBND tỉnh khẳng định, trách nhiệm thuộc về Công ty Đông Bắc do buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất nêu trên.

Đáng nói là rất nhiều trường hợp lấn chiếm kéo dài trong nhiều năm, cụ thể: Có 101 trường hợp lấn chiếm sử dụng diện tích 108,37 ha từ năm 1993 đến 2004; 271 trường hợp lấn chiếm sử dụng diện tích 201,99 ha từ năm 2005 đến năm 2014 và 360 trường hợp lấn chiếm sử dụng diện tích 419,98 ha từ năm 2015 đến 31/7/2022.

Bên cạnh đó, theo thông báo ngày 24/7/2023 của Cục Thuế tỉnh cho biết Công ty Đông Bắc chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với diện tích 15.398.362,3m2 đất lâm nghiệp được thuê.

chinh quyen buong long quan li hang tram hecta dat bi lan chiem vo toi va hinh 2

Cũng theo KLTT, sau khi nhận bàn giao đất về địa phương quản lý, UBND huyện Yên Thế chỉ đạo thiếu cương quyết, UBND các xã liên quan không triển khai giao đất, cho thuê đất theo Đề án giao rừng, cho thuê rừng huyện Yên Thế giai đoạn 2009 - 2013 đã được UBND tỉnh phê duyệt và từ đó đến nay không thực hiện nội dung quản lý về đất đai theo quy định tại khoản Điều 6 và Điều 22 Luật Đất đai năm 2013.

Để xảy ra tình trạng 974,06 ha đất rừng nhận bàn giao về địa phương không thực hiện quản lý trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai huyện Yên Thế; Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai và công chức Địa chính - Xây dựng UBND các xã liên quan qua các thời kỳ từ năm 2010 đến nay.

Quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính của các xã và Bản đồ ranh giới, mốc ranh giới đất của Công ty quy chủ trùng lấn tại 299 thửa đất với tổng diện tích 145,24 ha; sau đó UBND huyện Yên Thế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) cho hộ gia đình, cá nhân (HGĐ, CN) vào đất đã đo đạc quy chủ trùng lấn với đất Công ty Đông Bắc được giao, thuê với diện tích diện tích 8,84 ha.

UBND tỉnh khẳng định, để xảy ra sai sót trong việc quy chủ trùng vào đất Công ty Đông Bắc đã được Nhà nước giao, thuê và sau đó cấp GCNQSD đất cho HGĐ, CN đối với phần diện tích đất này, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và Công chức Địa chính - Xây dựng UBND các xã có liên quan; lãnh đạo và công chức phụ trách về đo đạc, cấp GCNQSD đất phòng TN&MT huyện Yên Thế thời điểm thẩm định hồ sơ.

UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc theo thẩm quyền quản lý tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm, khuyết điểm; Đề nghị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc chấn chỉnh công tác quản lý đất, rừng được giao, thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có sai phạm nêu trên theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm, khuyết điểm.

UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định; Các cơ quan báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm điểm, xử lý trước ngày 31/10/2023.

Trâm Anh - Lạng Thương

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: