Chính quyền huyện Đức Thọ có 'tiếp tay' cho sai phạm của Công ty Khánh Giang?

(CLO) Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, song Công ty TNHH Khánh Giang vẫn ngang nhiên chuyển đổi từ chăn nuôi bò sang nuôi lợn với quy mô nghìn con ở thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ) trước sự làm ngơ của các cấp, ngành chức năng.

Bài liên quan

Hà Tĩnh: Người dân vùng giáp ranh 2 huyện khốn khổ vì trại lợn 'bức tử' môi trường

Vụ trại lợn 'bức tử' môi trường: Công ty Khánh Giang nuôi lợn 'chui' quy mô lớn

Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra huyện Đức Thọ đối với trang trại lợn 'chui'

Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra huyện Đức Thọ đối với trang trại lợn 'chui'

Chính quyền "né" cho trại lợn "chui" hoạt động

Thời gian vừa qua, cử tri tại 2 huyện Can Lộc và Đức Thọ (Hà Tĩnh) rất bức xúc trước việc trại chăn nuôi lợn 'chui' của Công ty TNHH Khánh Giang trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ) gây ô nhiễm môi trường và có dấu hiệu xả nước thải chứa đầy phân ra khe nước.

Rõ ràng, Công ty TNHH Khánh Giang tự ý chuyển đổi từ chăn nuôi bò sang nuôi lợn với số lượng nghìn con là sai. Bởi lẽ, chưa có hồ sơ điều chỉnh quy hoạch nuôi lợn của tỉnh;  cơ quan chức năng chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM), hệ thống xử lý nước thải. Và không thể có chuyện chính quyền xã An Dũng và UBND huyện Đức Thọ không hay biết. Vậy tại sao vẫn có chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”?

Trao đổi với PV, ông Phan Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng cho biết, khi đoàn đến kiểm tra, công ty đang nuôi 1.600 con lợn được gần một tháng. Đây là lứa lợn thứ 3-4 gì đấy. Theo quy định, sau khi xuất chuồng lứa lợn này (khoảng tháng 11/2021) công ty không được tái đàn mà phải hoàn thiện các  hồ sơ trình tỉnh chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn thì mới được tiếp tục hoạt động.

"Do công ty làm ăn thua lỗ nên xã vẫn tạo điều kiện cho công ty tu sửa lại chuồng trại để chuyển từ chuồng bò sang chăn nuôi lợn. Song về  mặt pháp lý, công ty  phải hoàn thiện các thủ tục đảm bảo môi trường", ông Kiên nói.

Empty
Trại chăn nuôi lợn 'chui' của Công ty Khánh Giang ở xã An Dũng (huyện Đức Thọ) gây ô nhiễm không khí và có dấu hiệu xả nước thải chứa đầy phân ra khe nước.

Trại chăn nuôi lợn 'chui' của Công ty Khánh Giang ở xã An Dũng (huyện Đức Thọ) gây ô nhiễm không khí và có dấu hiệu xả nước thải chứa đầy phân ra khe nước.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, huyện cũng đã xuống lập biên bản, đình chỉ việc chăn nuôi và yêu cầu chủ trang trại không tái đàn. "Công ty Khánh Giang cũng có một trang trại lợn nái nữa ở xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh, nhưng do  dịch Covid-19 đang kẹt lại ở đây một số lợn con nên họ phải đưa lên trang trại này để nuôi tiếp ", ông Đức nói.

Trả lời câu hỏi của PV, khi chủ trang trại thả lợn lứa một và lứa hai, đã có ý kiến của cử tri phản ánh về ô nhiễm môi trường, sao cơ quan chức năng không xuống đình chỉ ngay, mà để cho công ty nhiều lần tái đàn. Việc này gây bức xúc trong dư luận, khiến báo chí phải vào cuộc, huyện mới đình chỉ?  Vị lãnh đạo này không trả lời được mà chỉ "mong báo chí chia sẻ cùng với huyện(!) ".

Nước thải bề mặt còn chảy tràn ra khắp cánh đồng gần đấy, dẫn theo hệ thống kênh mương

Nước thải bề mặt còn chảy tràn ra khắp cánh đồng gần đấy, dẫn theo hệ thống kênh mương

Vi phạm Luật Chăn nuôi

Luật sư Phạm Quang Vinh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng: Từ thực tế có thể thấy, buổi làm việc ngày 19/7/2021 của Đoàn kiểm tra huyện Đức Thọ tại trang trại của Công ty Khánh Giang chỉ mang tính hình thức, 'bàn giấy', “cưỡi ngựa xem hoa”. Kết luận của Đoàn kiểm tra chưa đi sâu vào vấn đề 'nóng' mà người dân 2 huyện giáp ranh đang bức xúc và báo chí phản ánh. Đó là, để trang trại nuôi lợn quy mô lớn chưa đủ điều kiện, vấn đề xử lý các loại chất thải và xả thải bừa bãi ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Điều kỳ lạ là, kết quả buổi làm việc lại đưa ra văn bản (Biên bản) cho phép trang trại được tiếp tục hoạt động mà không yêu cầu phải có bất kỳ một biện pháp cụ thể nào. Biên bản chỉ nói chung chung để cho doanh nghiệp tự khắc phục vấn đề về xử lý chuồng trại, xử lý mùi hôi, rác thải không theo quy chuẩn. Đây có thể nói là việc làm cố ý tiếp tay cho việc làm sai trái".

Thời gian qua, bà con cử tri phản ánh trại lợn này gây ô nhiễm rất nhiều nhưng Công ty Khánh Giang vẫn tiếp tục tái đàn...

Thời gian qua, bà con cử tri phản ánh trại lợn này gây ô nhiễm rất nhiều nhưng Công ty Khánh Giang vẫn tiếp tục tái đàn...

Xét trên góc độ pháp lý, theo Luật sư Phạm Văn Lượng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Quy định tại Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, với  quy mô này, Công ty phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 13/2020/NĐ-CP; Điều 53, Điều 55 Luật chăn nuôi 2018; Mục 2.2 QCVN 01-14:2010/BNNPTNT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho loại hình trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Về điều kiện để xây dựng trang trại: Luật Chăn nuôi 2018 quy định rất rõ về: Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi; Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại...

Đặc biệt, pháp luật chỉ cho phép trang trại quy mô lớn được hoạt động khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Vậy mà trại lợn hơn 1.600 con ở đây vẫn ngang nhiên "chui lọt lỗ kim”?

Về xử lý phế thải: Theo quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về chăn nuôi nói riêng, việc khai thác môi trường và xả thải ra môi trường phải đặt trong sự bảo vệ và phát triển môi trường bền vững. Cơ sở hoạt động kinh tế chưa đủ điều kiện mà vẫn hoạt động, dẫn đến “bức tử” môi trường, xâm hại đến dân sinh thì đương nhiên phải dừng hoạt động. 

Chủ trang trại đang chăn nuôi 'chui' với tổng số 1.600 con lợn thương phẩm

Chủ trang trại đang chăn nuôi 'chui' với tổng số 1.600 con lợn thương phẩm

Dư luận thắc mắc vì sao các cơ quan chuyên môn lại để trang trại lợn đi vào hoạt động khi chưa hoàn thiện thủ pháp lý? Lý do gì khiến chính quyền lại "né" cho trại lợn "chui" ngang nhiên hoạt động.

Câu hỏi cần được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Đồng thời phải có biện pháp xử lý nghiêm chủ trang trại nếu cố tình vi phạm, nhằm lập lại trật tự sản xuất, kinh doanh, trả lại môi trường bền vững cho xã hội.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: