Cho nhân viên đeo khẩu trang "Cười hở mười cái răng" để phòng COVID-19 mà vẫn thân thiện

Thứ năm, 27/08/2020 19:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ý tưởng ban đầu của việc sử dụng những chiếc khẩu trang cười này là để xóa đi khoảng cách giữa nhân viên và khách trong mùa dịch COVID-19 tại Nhật Bản.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của mọi người mỗi khi bước chân ra đường. Thế nhưng, đeo khẩu trang suốt ngày cũng đồng nghĩa với việc nụ cười trên bờ môi luôn bị che lấp và tinh thần thân thiện từ đó cũng bị nghi ngờ.

Các nhân viên đều vui vẻ đeo khẩu trang

Các nhân viên đều vui vẻ đeo khẩu trang "nụ cười"

Cho rằng đó là việc không nên xảy ra, một siêu thị tiện lợi có tên Takeya đã nảy ra một ý tưởng cực kì sáng tạo: "Triển khai chiến dịch Nụ cười".

Báo Công luận
Ý tưởng đeo khẩu trang nụ cười để trông thân thiện

Ý tưởng đeo khẩu trang nụ cười để trông thân thiện

Cửa hàng đã phát biểu trên Twitter: “Vì đại dịch đã bình thường hóa việc đeo khẩu trang nên chúng tôi phát động chiến dịch Nụ cười để thể hiện rằng chúng tôi vẫn muốn mang lại niềm vui cho bạn, bất kể là đeo khẩu trang hay không".

Về cơ bản, các nhân viên đều phải đeo một chiếc khẩu trang có in hình "Cười hở mười cái răng" khi trong ca làm việc. Chiến dịch này nhằm giúp nhân viên trông thân thiện và dễ tiếp cận hơn mỗi khi phải làm việc với khách hàng.

Một sáng kiến thông minh để xóa bỏ rào cản tâm lý trong mùa dịch COVID-19.

Một sáng kiến thông minh để xóa bỏ rào cản tâm lý trong mùa dịch COVID-19.

Sáng kiến độc đáo này đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, bước vào một nơi mà ai cũng cười nhăn răng cửa, ánh mắt lúc nào cũng theo dõi đã khiến vài khách hàng cảm thấy hơi đáng sợ.

Cũng có cư dân mạng Nhật Bản đã trải lòng rằng họ thấy không thoải mái với ai đeo loại khẩu trang này, nó đem lại cảm giác thiếu nghiêm túc và có phần... đáng sợ nếu nhìn thấy vào buổi tối.

DL

Tin khác

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe
TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

(CLO) Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa tiến hành thanh tra và xử phạt 2 đơn vị quảng cáo và cung cấp dịch vụ "nam khoa" trái phép là Công ty TNHH Saigon Shine và UCI International.

Sức khỏe
TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

(CLO) Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều lỗi vi phạm như bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc hay hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

(CLO) Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Innisfree Bija Trouble Facial Foam xuất xứ từ Hàn Quốc sản xuất.

Sức khỏe