Cho thuê nhà được miễn 500 triệu đồng doanh thu mới tính thuế: Có công bằng với người làm công ăn lương?

(CLO) Từ năm 2026, chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của cá nhân sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý. Theo quy định mới, cá nhân cho thuê nhà, căn hộ, mặt bằng kinh doanh sẽ được áp dụng cơ chế miễn trừ 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế.

Quy định này được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế, nhằm giảm gánh nặng đối với các hoạt động cho thuê nhỏ lẻ, đồng thời hướng tới mục tiêu quản lý hiệu quả hơn đối với những trường hợp kinh doanh quy mô lớn.

Để làm rõ cách tính thuế, cách áp dụng mức miễn trừ cũng như những tác động của chính sách mới đối với thị trường bất động sản cho thuê, phóng viên đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

48-1762589831-anh-1.jpg
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Ảnh: PBPL

+ Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026 quy định chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Luật sư có thể cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định như thế nào về cách tính thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của cá nhân?

- Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, có hiệu lực áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2026, cách tính thuế đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản của cá nhân đã có sự điều chỉnh đáng chú ý theo hướng giảm gánh nặng thuế cho người kinh doanh nhỏ lẻ.

Thứ nhất, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được nâng lên 500 triệu đồng/năm. Điều này có nghĩa là nếu tổng doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản của cá nhân trong năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, trường hợp doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm, thuế thu nhập cá nhân được tính chỉ trên phần doanh thu vượt ngưỡng, với thuế suất 5%. Công thức tính được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu từ cho thuê trong năm – 500 triệu đồng) × 5%.

Ví dụ, nếu một cá nhân có doanh thu cho thuê nhà trong năm là 700 triệu đồng, thì phần doanh thu chịu thuế là 200 triệu đồng, và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ là 10 triệu đồng (200 triệu × 5%).

Bên cạnh đó, theo chính sách mới, từ năm 2026 cá nhân cho thuê bất động sản khi vượt ngưỡng doanh thu vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định, tuy nhiên lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh được bãi bỏ, qua đó góp phần đơn giản hóa nghĩa vụ tài chính đối với nhóm đối tượng này.

Từ góc độ chính sách, có thể thấy việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng/năm là một bước điều chỉnh đáng kể so với trước đây, nhằm hỗ trợ các cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo việc thu thuế tập trung vào nhóm có doanh thu lớn hơn, qua đó góp phần tăng tính công bằng và phù hợp với thực tiễn thị trường bất động sản hiện nay.

+ Khoản 4, Điều 4 của Nghị định 68 quy định cá nhân cho thuê bất động sản được miễn trừ 500 triệu đồng khi tính thuế. Quy định này nên được hiểu cụ thể ra sao, và cách áp dụng trên thực tế như thế nào, thưa ông?

- Khoản 4 Điều 4 Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cá nhân cho thuê bất động sản được miễn trừ 500 triệu đồng khi xác định doanh thu tính thuế.

Quy định này cần được hiểu là một khoản miễn trừ trước khi tính thuế, tức là khi xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, cơ quan thuế sẽ lấy tổng doanh thu cho thuê trong năm của cá nhân trừ đi 500 triệu đồng, phần doanh thu còn lại mới là căn cứ để tính thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ cho thuê tài sản, trong đó có cho thuê nhà, mặt bằng, công trình xây dựng và các loại bất động sản khác, được xác định là thu nhập từ kinh doanh của cá nhân.

Trên cơ sở đó, khi tổng doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản của cá nhân trong năm vượt quá mức miễn trừ 500 triệu đồng, phần doanh thu vượt mức này sẽ là căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5%, đồng thời cá nhân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trên thực tế, cách áp dụng quy định này tương đối rõ ràng. Chẳng hạn, nếu một cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản trong năm là 400 triệu đồng thì toàn bộ khoản doanh thu này nằm trong mức miễn trừ nên không phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Ngược lại, nếu doanh thu cho thuê trong năm đạt 800 triệu đồng thì 500 triệu đồng đầu tiên được miễn trừ, còn 300 triệu đồng là phần doanh thu dùng để tính thuế theo mức thuế suất tương ứng theo quy định của pháp luật thuế.

Cũng cần lưu ý rằng khi xác định mức doanh thu để áp dụng khoản miễn trừ này, tổng doanh thu từ tất cả các hợp đồng cho thuê bất động sản của cá nhân trong năm phải được cộng gộp.

Trường hợp cá nhân cho thuê nhiều nhà, nhiều căn hộ hoặc nhiều mặt bằng khác nhau thì cơ quan thuế sẽ xác định nghĩa vụ thuế trên tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê tài sản trong năm tính thuế.

Nếu bất động sản thuộc sở hữu chung của nhiều người thì doanh thu cho thuê và nghĩa vụ thuế sẽ được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu hoặc theo thỏa thuận giữa các đồng sở hữu, phù hợp với nguyên tắc xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Có thể thấy việc thiết kế mức miễn trừ 500 triệu đồng theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP là một bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh, trong đó có hoạt động cho thuê bất động sản.

Quy định này vừa góp phần giảm nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân có hoạt động cho thuê quy mô nhỏ, vừa bảo đảm thu đúng và đầy đủ đối với những trường hợp có doanh thu lớn từ việc khai thác, kinh doanh bất động sản.

nhung-loai-thue-phai-nop-khi-cho-thue-nha-cua-hang-3106.jpg
Cá nhân cho thuê nhà, căn hộ, mặt bằng kinh doanh sẽ được áp dụng cơ chế miễn trừ 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế. Ảnh: VNN

+ Theo luật sư, việc đưa ra mức miễn trừ 500 triệu đồng đối với hoạt động cho thuê bất động sản có ý nghĩa gì trong việc quản lý thuế và khuyến khích minh bạch hóa nguồn thu nhập của cá nhân?

Việc Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định mức miễn trừ 500 triệu đồng khi xác định doanh thu tính thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản được xem là một bước điều chỉnh chính sách thuế theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn thị trường.

Trong bối cảnh nhiều cá nhân chỉ có một căn nhà hoặc một phần bất động sản cho thuê với quy mô nhỏ, việc thiết lập một ngưỡng miễn trừ tương đối cao giúp giảm gánh nặng thuế đối với nhóm đối tượng này, đồng thời thể hiện định hướng của Nhà nước là tập trung quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh có quy mô và doanh thu lớn hơn, thay vì dàn trải đối với mọi trường hợp.

Ở góc độ quản lý thuế, quy định này cũng góp phần đơn giản hóa công tác quản lý và giảm chi phí tuân thủ cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Khi một bộ phận lớn các trường hợp cho thuê nhỏ lẻ được miễn trừ, cơ quan quản lý có thể tập trung nguồn lực vào việc kiểm soát những trường hợp có doanh thu cao, hoạt động kinh doanh cho thuê mang tính chất chuyên nghiệp hoặc quy mô lớn. Điều này phù hợp với xu hướng cải cách chính sách thuế hiện nay, trong đó nhấn mạnh việc quản lý dựa trên rủi ro và hiệu quả.

Ngoài ra, việc áp dụng cơ chế miễn trừ doanh thu trước khi tính thuế cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích cá nhân kê khai trung thực và minh bạch hóa nguồn thu nhập từ cho thuê bất động sản.

Khi mức doanh thu nhất định được miễn trừ, nhiều cá nhân có thể cảm thấy yên tâm hơn trong việc kê khai hợp đồng cho thuê và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, thay vì né tránh hoặc không khai báo như trước đây.

Về lâu dài, điều này góp phần hình thành một cơ sở dữ liệu rõ ràng hơn về thị trường cho thuê bất động sản, qua đó hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc xây dựng chính sách thuế và chính sách nhà ở phù hợp với thực tiễn.

Từ góc độ chính sách, có thể thấy mức miễn trừ 500 triệu đồng không chỉ mang ý nghĩa giảm nghĩa vụ tài chính cho một bộ phận cá nhân, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là tăng tính minh bạch của dòng thu nhập trong nền kinh tế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh cho thuê tài sản.

+ Có ý kiến cho rằng mức miễn trừ 500 triệu đồng/năm là khá cao, trong khi với người làm công ăn lương, thu nhập trên 15,5 triệu đồng/tháng đã phải nộp thuế TNCN. Luật sư nhìn nhận như thế nào về sự khác biệt này?

- Có thể thấy rằng sự so sánh giữa mức miễn trừ 500 triệu đồng/năm đối với hoạt động cho thuê bất động sản theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP với ngưỡng chịu thuế của người làm công ăn lương theo Luật Thuế thu nhập cá nhân dễ tạo ra cảm giác có sự chênh lệch lớn.

Tuy nhiên, về bản chất pháp lý, hai loại thu nhập này thuộc hai nhóm thu nhập khác nhau trong hệ thống thuế, nên cách xác định thu nhập chịu thuế và ngưỡng miễn trừ cũng được thiết kế khác nhau.

Đối với người làm công ăn lương, thu nhập chịu thuế được xác định trên thu nhập sau khi đã trừ các khoản giảm trừ, trong đó có giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, con số khoảng 15,5 triệu đồng/tháng thường được nhắc đến trên thực tế chỉ là mức thu nhập phổ biến trong trường hợp người nộp thuế có thêm một người phụ thuộc, chứ không phải là ngưỡng miễn thuế cố định cho mọi trường hợp.

Trong khi đó, đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, pháp luật hiện hành xác định nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu từ hoạt động kinh doanh, chứ không phải thu nhập ròng sau khi trừ chi phí như đối với tiền lương.

Doanh thu từ cho thuê tài sản thực tế có thể phải bù đắp nhiều chi phí liên quan như chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, khấu hao tài sản, chi phí quản lý hoặc các rủi ro thị trường.

Vì vậy, việc thiết lập mức miễn trừ 500 triệu đồng doanh thu/năm có thể được xem như một cơ chế kỹ thuật nhằm phản ánh phần chi phí và lợi nhuận thực tế của hoạt động này, thay vì coi toàn bộ doanh thu là thu nhập chịu thuế.

Từ góc độ chính sách, việc áp dụng mức miễn trừ cao hơn đối với hoạt động cho thuê bất động sản cũng nhằm khuyến khích cá nhân kê khai minh bạch hợp đồng cho thuê và nguồn thu nhập, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý tập trung kiểm soát những trường hợp kinh doanh cho thuê có quy mô lớn hoặc mang tính chuyên nghiệp.

Do đó, mặc dù có sự khác biệt về con số tuyệt đối, nhưng xét trong tổng thể thiết kế của hệ thống thuế, đây là sự khác biệt xuất phát từ đặc thù của từng loại thu nhập và phương pháp tính thuế, chứ không hẳn là sự ưu ái hay bất bình đẳng giữa các nhóm người nộp thuế.

Cá nhân cho thuê bất động sản được chọn khai thuế 1 lần hoặc 2 lần/năm. Ảnh: CLO
Miễn trừ 500 triệu đồng là một bước điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn. Ảnh: CLO

+ Trong bối cảnh thị trường cho thuê nhà, căn hộ và mặt bằng kinh doanh ngày càng phát triển, theo luật sư chính sách thuế mới sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản cho thuê và nghĩa vụ thuế của cá nhân?

- Trong bối cảnh thị trường cho thuê nhà ở, căn hộ và mặt bằng kinh doanh tại các đô thị lớn ngày càng phát triển, việc Chính phủ ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP và quy định mức miễn trừ 500 triệu đồng khi xác định doanh thu tính thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản được đánh giá là một bước điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.

Quy định này góp phần tạo ra một khung pháp lý rõ ràng hơn đối với hoạt động cho thuê tài sản – vốn đang trở thành một nguồn thu nhập phổ biến của nhiều cá nhân, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Từ góc độ thị trường, chính sách thuế mới có thể giúp ổn định và khuyến khích nguồn cung bất động sản cho thuê. Khi nghĩa vụ thuế được thiết kế theo hướng có ngưỡng miễn trừ tương đối hợp lý, các cá nhân có quy mô cho thuê nhỏ hoặc cho thuê một phần tài sản của mình sẽ giảm bớt áp lực về chi phí và thủ tục thuế.

Điều này có thể góp phần khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản đưa tài sản nhàn rỗi vào khai thác cho thuê, từ đó làm tăng nguồn cung trên thị trường và hỗ trợ sự phát triển ổn định của phân khúc bất động sản cho thuê.

Ở góc độ quản lý nhà nước, quy định mới cũng tạo điều kiện nâng cao tính minh bạch của thị trường và cải thiện hiệu quả quản lý thuế. Khi mức miễn trừ được thiết kế ở ngưỡng đủ lớn, nhiều cá nhân sẽ có xu hướng chủ động kê khai hợp đồng cho thuê và doanh thu phát sinh mà không quá lo ngại về nghĩa vụ thuế.

Điều này giúp cơ quan thuế từng bước hình thành dữ liệu đầy đủ hơn về hoạt động cho thuê bất động sản, qua đó quản lý tốt hơn các trường hợp có doanh thu lớn hoặc hoạt động cho thuê mang tính chất kinh doanh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, về lâu dài, chính sách này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý như kết nối dữ liệu hợp đồng cho thuê, thanh toán và đăng ký tạm trú – tạm vắng, nhằm đảm bảo việc xác định doanh thu cho thuê được thực hiện chính xác và công bằng.

Nếu được triển khai đồng bộ với các giải pháp quản lý hiện đại, chính sách thuế mới không chỉ góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn cho thị trường bất động sản cho thuê, mà còn giúp cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ người dân và yêu cầu quản lý thu ngân sách nhà nước.

Xin cảm ơn Luật sư!

Thông tin từ Cục Thuế, Bộ Tài chính, từ 10/3, đơn vị này sẽ triển khai đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo Nghị định 68 và Thông tư 18, nhằm giúp người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.
Đợt cao điểm tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh được kỳ vọng giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định, kê khai, nộp thuế theo nguyên tắc tự kê khai - tự nộp - tự chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường minh bạch và ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế.

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: