Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(CLO) Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, theo truyền thống của dân tộc, ngày 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TTXVN

Thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nhà riêng, Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình hai đồng chí.

Trao đổi với các đồng chí nguyên Chủ tịch nước về tình hình đất nước trong năm vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết năm 2025, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn với mức tăng trưởng hơn 8%. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra ngay những ngày đầu năm 2026 thành công tốt đẹp đã đề ra những chủ trương, đường lối phát triển đất nước trong những năm tới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, nỗ lực hoàn thành hai mục tiêu 100 năm và bước vào kỷ nguyên mới phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được trong năm qua; tin tưởng sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới nhanh và bền vững với nhiều thành công rực rỡ hơn; chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, thể hiện tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quà Tết tặng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gửi đến các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đón Xuân Bính Ngọ vui vẻ, ấm áp.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta; người luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư Thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường tới thắp hương, thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng, một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Trong suốt cuộc đời cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: TTXVN

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công trọn đời đi theo con đường cách mạng cao đẹp, phấn đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Tại gia đình Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Lương Cường đã kính cẩn dâng hương, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhất là với tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, đồng chí Lê Đức Anh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết thân nhân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: TTXVN

Trong không khí ấm áp, chân tình, Chủ tịch nước thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, công tác của thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh; chúc thân nhân, gia đình các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình và những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, công tác tốt, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc, nhân dân.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: