Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Chấn chỉnh hoạt động thu dung người nghi nhiễm COVID-19

(CLO) Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng: "Phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, ăn nghỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu tối thiểu cho những người dân đang chờ kết quả PCR khẳng định".

Tỉnh Bình Dương hiện có 1.205 khu vực phong tỏa với 121.972 người, 22.428 người đang cách ly tập trung. Công tác chuẩn bị cơ sở thu dung, cách ly tạm thờ chưa tốt khiến người dân bức xúc. Xung quann vấn đề này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có trao đổi với báo chí.

Thưa ông, Bình Dương đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng nhằm nhanh chóng đưa người nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng sớm nhất. Tuy nhiên, một số huyện và xã còn bị động và chậm tỉnh đã có giải pháp triệt để về vấn đầy như thế nào?

Ông Võ Văn Minh: Thực hiện chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng, số lượng người nghi nhiễm COVID-19 được thu dung tạm thời (trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR) tăng cao.

Mặc dù các ngành, các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí và cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho người dân tại các khu thu dung tạm thời, nhưng một số nơi còn bị động, có lúc chưa thực hiện chu đáo, dẫn đến việc một số người dân bức xúc.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (ảnh TL).

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (ảnh TL).

Chúng tôi đã yêu cầu trưởng Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã rà soát, chấn chỉnh ngay hoạt động thu dung tạm thời các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như tổ chức quản lý, sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, nhanh chóng đưa người nghi nhiễm (sau khi có kết quả test nhanh dương tính) tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm để chuyển vào khu thu dung, cách ly tạm thời.

Tiến hành ngay việc lấy mẫu xét nghiệm PCR để rút ngắn thời gian chờ kết quả xét nghiệm khẳng định của những người nghi nhiễm.

Chính quyền huyện, xã, phường phải tổ chức khu thu dung, cách ly tạm thời với cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tương ứng như cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ;

Phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, ăn nghỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu tối thiểu cho những người dân đang chờ kết quả PCR khẳng định.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR khẳng định, ngoài chuẩn bị lương thực, thực phẩm công tác chăm sóc y tế ban đầu cũng rất cần thiết và quan trọng không kém. Tỉnh đã dự liệu vấn đề này như thế nào?

Ông Võ Văn Minh: Các lực lượng của Bình Dương đang “gồng mình” nỗ lực tối đa nhằm cung cấp đến người dân những mặt hàng thiết yếu cơ bản nhất.

Lực lượng y tế cũng đang phải căng trên khắp các “mặt trận”, nhưng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bình Dương yêu cầu bố trí đủ nhân viên y tế, công an, quân sự, tình nguyện viên,….

Tại khu vực cách ly tạm thời, được bố trí có khu vực y tế và các trang thiết bị y tế tối thiểu, cơ bản để theo dõi, chăm sóc y tế tạm thời (như bình oxy, máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, xe cứu thương hoặc xe của đội phản ứng nhanh có oxy trên xe).

Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong” tại các khu thu dung tạm thời này.

Bố trí các đội lấy mẫu xét nghiệm lưu động của địa phương để hỗ trợ và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR nhanh nhất có thể cho tất cả các người nghi nhiễm tại khu thu dung, cách ly tạm thời.

Kết quả xét nghiệm khẳng định PCR phải được trả trong vòng 10 giờ kể từ khi lấy mẫu để kịp thời phân loại, giải phóng nhanh người nghi nghiễm.

Công tác xét nghiệm đang được thực hiện khẩn trương và thần tốc, ông có thể cho biết, tránh những sự việc đáng tiếc như ở một số huyện vừa qua. Kinh nghiệm được Bình Dương rút ra là gì?

Ông Võ Văn Minh: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp cần bám sát tình hình diễn biến tại mỗi địa phương. Khi đưa người dân vào nơi thu dung tạm thời, chính quyền cơ sở cần thông báo ngay thời gian dự kiến trả kết quả xét nghiệm PCR và động viên họ yên tâm chờ đợi.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để ổn định tư tưởng, làm cho người dân hiểu rõ việc chúng ta đưa những người nghi nhiễm COVID-19 vào các khu thu dung tạm thời là nhằm mục đích không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Từ đó ngành y tế phân luồng người mắc COVID-19 (sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định PCR) chuyển đến các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng tình trạng sức khỏe hiện có của người dân.

Như vậy, sau khi có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định, người nào có đủ điều kiện sẽ được cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà và được giám sát bởi nhân viên y tế cơ sở.

Còn người dân nào, có bệnh nền hoặc sức khỏe yếu cần phải theo dõi y tế sẽ được đưa đến các cơ sở y tế có đầy đủ thầy thuốc, trang thiết bị y tế hiện đại chăm sóc và theo dõi chặt chẽ, người dân được thông báo về cơ sở y tế tiếp nhận điều trị

Đối với các trường hợp có bệnh lý nền, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai cơ sở thu dung tạm thời cần ưu tiên bố trí nơi có điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế tốt nhất trong khu thu dung, đồng thời phải ưu tiên trả kết quả xét nghiệm PCR sớm nhất cho các đối tượng này.

Chúng tôi mong muốn người dân luôn đồng hành với chính quyền cơ sở. Cùng phối hợp tốt để chúng ta sớm đưa Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới.

Tin vui, là tỉnh Bình Dương tiếp tục công bố huyện thứ 3 là Bàu Bàng đã được công nhận là “vùng xanh” điều đó nói lên sự nỗ lực từ phía người dân đã giúp đỡ, đồng hành để chúng ta thực hiện “xanh” hóa từng phần và cả tỉnh.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: