Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện Thạch Hà

(NB&CL) Ông Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện Thạch Hà về việc không thực hiện đúng quy trình giải phóng mặt bằng công trình đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn, làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí...

Như Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh trong số báo 13, trước việc, dù địa phương chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đường liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn vẫn đưa máy móc tới đào bới trên đất của người dân, khiến bà con rất bất bình, phản đối việc thi công dự án này, thời gian qua, UBND huyện Thạch Hà đã có nhiều cuộc làm việc với UBND xã Ngọc Sơn, các hộ dân liên quan, thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết nên công trình vẫn chưa thể tiếp tục thi công.

Theo đó, ngày 12/01/2022, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa đã ký công văn số 71/UBND-BA chỉ đạo UBND xã Ngọc Sơn về việc giải phóng mặt bằng công trình đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn.

chu tich ubnd xa ngoc son phai chiu trach nhiem truoc ubnd huyen thach ha hinh 1

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà và BQL dự án đầu tư xây dựng huyện đối với UBND xã Ngọc Sơn về vụ việc.

Cụ thể, dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn đi qua hai xã Ngọc Sơn và Lưu Vĩnh Sơn, được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 4125/QĐ ngày 25/6/2021 và được khởi công đầu tư xây dựng từ ngày 24/8/2021, trong đó công tác giải phóng mặt bằng do địa phương hưởng lợi tự tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có UBND xã Lưu Vĩnh Sơn bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai thực hiện các hạng mục trên công trường; riêng UBND xã Ngọc Sơn vẫn chưa hoàn thiện công tác GPMB để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, mặc dù Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tổ chức 03 lần làm việc.

Để công trình triển khai thi công đúng tiến độ đề ra, sớm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và đảm bảo giải ngân nguồn vốn đã bố trí, UBND huyện đề nghị UBND xã Ngọc Sơn khẩn trương hoàn thiện công tác GPMB, để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 20/01/2022 và báo cáo bằng văn bản về UBND huyện được biết. Nếu quá thời hạn nêu trên, UBND xã Ngọc Sơn vẫn chưa thực hiện, làm cho dự án chậm tiến độ và bị thu hồi nguồn vốn đã bố trí thì Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện”, nội dung văn bản nêu rõ.

Tuy nhiên quá thời hạn nêu trên, UBND xã Ngọc Sơn vẫn chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND huyện. Ngày 04/3/2022, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà tiếp tục có văn bản số 98/BA chỉ đạo UBND xã Ngọc Sơn về việc giải phóng mặt bằng đường giao thông liên xã này.

chu tich ubnd xa ngoc son phai chiu trach nhiem truoc ubnd huyen thach ha hinh 2

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà phải ký văn bản gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Nội dung cụ thể: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 71/UBND-BA ngày 12/01/2022 về việc giải phóng mặt bằng công trình: Đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn (UBND xã Ngọc Sơn chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 20/01/2022). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng mặt bằng 02 hộ tại thôn Nam Sơn nên đơn vị thi công chưa thể triển khai thi công công trình.

Để dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện đề nghị UBND xã Ngọc Sơn khẩn trương hoàn thiện công tác GPMB với 2 hộ dân và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày 20/3/2022.

Tiếp đó, ngày 1/4/2022, Thông báo Kết luận số 79/TB-UBND của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án nêu rõ: Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục giao xã Ngọc Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng TN&MT, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan, tham mưu phương án GPMB, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước 30/4/2022.

Sau nhiều cuộc họp bàn và văn bản chỉ đạo của huyện gửi xuống, nhưng UBND xã Ngọc Sơn vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Cực chẳng đã, ngày 29/6/2022, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà phải ký văn bản số 1171/UBND-TCKH về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn đến hết ngày 22/10/2022.

Ông Ngô Đức Quy - Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đã chỉ đạo UBND xã Ngọc Sơn phải giải quyết dứt điểm phần mặt bằng đang còn vướng mắc của một hộ dân để dự án sớm triển khai. Việc xử lý phải vừa phù hợp với người dân, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế”.

chu tich ubnd xa ngoc son phai chiu trach nhiem truoc ubnd huyen thach ha hinh 3
chu tich ubnd xa ngoc son phai chiu trach nhiem truoc ubnd huyen thach ha hinh 4

Cần phải truy trách nhiệm những đơn vị, cá nhân liên quan…

Theo ông Quy, dự án đang tiếp tục được gia hạn để chờ giải phóng xong mặt bằng mới triển khai. Trước đó UBND xã Ngọc Sơn báo cáo nguyên nhân công trình bị chậm tiến độ là do quá trình vận động hiến đất để làm rất khó vì dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, trả lời việc địa phương có làm đúng quy trình hay không khi người dân chưa đồng thuận hiến đất đã cho đơn vị thi công vào xây dựng cầu, ông Quy thừa nhận: “Đây là lỗi của địa phương khi làm hồ sơ không kỹ càng. Chính quyền làm việc chưa bài bản”.

Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Thạch Hà cho biết thêm, quan điểm của chủ đầu tư là dự án phải được hoàn thiện. Trong thời gian tới nếu không vận động được sẽ đề xuất phương án hỗ trợ áp giá đền bù bồi thường đất, theo quy định Nhà nước cho hộ còn vướng mắc. Nếu người dân tiếp tục không đồng ý sẽ cưỡng chế theo quy định.

Dư luận cho rằng, với cách làm tắc trách, cẩu thả của UBND xã Ngọc Sơn, dự án đường giao thông liên xã 11 tỷ đồng đã phải dừng lại giữa chừng chưa biết đến bao giờ. Và Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà sẽ phải ký bao nhiêu văn bản gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình này nữa? Trường hợp nếu UBND huyện Thạch Hà đưa ra được giải pháp hợp tình, hợp lý nhằm “đả thông” tư tưởng của người dân bị ảnh hưởng, để dự án được tiếp tục thì cũng sẽ mất rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc vì sự xuống cấp, hư hỏng của những đoạn đã thi công trước đó.

Ngoài giải quyết dứt điểm công tác GPMB thi công dự án, thiết nghĩ UBND huyện Thạch Hà cần xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm những đơn vị, cá nhân liên quan, đặc biệt sự tắc trách của những người đứng đầu chính quyền xã Ngọc Sơn đã để lại hệ lụy đáng tiếc này.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: