Chưa thể bỏ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Chủ nhật, 29/03/2020 17:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với tình hình như hiện nay việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia vẫn còn có cơ hội để thi.

Dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã khiến việc học tập bị xáo trộn. Đối với những học sinh cuối cấp thì việc học càng trở nên bộn bề hơn và kèm theo nhiều lo lắng. Nhiều em cho rằng Bộ không chỉ tinh giản chương trình mà nên bớt các bài thi và thi học kỳ vì thời gian không cho phép. Thậm chí, có đề xuất ý kiến là nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia, tiến hành xét tốt nghiệp. Bởi, nếu kéo dài năm học quá lâu, nhiều học sinh có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ đi du học sẽ không kịp.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là để đánh giá cả giai đoạn học phổ thông, việc này hết sức quan trọng không thể bỏ (ảnh minh họa - nguồn internet).

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là để đánh giá cả giai đoạn học phổ thông, việc này hết sức quan trọng không thể bỏ (ảnh minh họa - nguồn internet).

Trước những vấn đề thắc mắc trên, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho rằng, không thể bỏ các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo chương trình. Vì hiện học sinh ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Học sinh đang được học qua internet và truyền hình và việc học tập này sẽ được kiểm tra thường xuyên. Chờ đến khi kiểm soát được dịch bệnh, học sinh tiếp tục quay trở lại trường học thì nhà trường sẽ tiến hành ôn tập, bổ sung kiến thức những bài học  đã dạy trên internet và truyền hình. Sau đó các nhà trường sẽ tổ chức làm các bài kiểm tra định kỳ, học kỳ. Việc này để đảm bảo thời gian năm học cũng như chương trình. Trang bị cho học sinh đủ kiến thức để theo học các năm học tiếp theo.

Đối với học sinh khối 9 và 12 cũng không thể bỏ chương trình học kỳ II. Bộ GD&ĐT cũng đã tiến hành rà soát để tinh giản chương trình, đảm bảo học sinh đủ kiến thức cơ bản, nền tảng để tiếp tục những năm học sau. Ngay cả thi tốt nghiệp cũng không thể bỏ vì thi tốt nghiệp là để đánh giá cả giai đoạn học phổ thông. Việc này hết sức quan trọng. Với tình hình như hiện nay việc tổ chức kỳ thi vẫn còn có cơ hội để thi. Bởi vì từ nay đến tháng 8 mới thi. Chính vì thế học sinh phải nỗ lực học tập theo hướng dẫn của các thầy cô.

Việc nhiều em lo lắng năm học kết thúc muộn không kịp làm hồ sơ để đi du học, theo ông Thành, trường hợp này các em và gia đình nên có thư gửi các cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đăng ký học bổng để trao đổi. Bởi đây là dịch bệnh toàn cầu nên việc điều chỉnh thời gian không chỉ ở Việt Nam mà các nước cũng chịu tác động nên có thể cũng điều chỉnh. Học sinh cần liên hệ với các nhà trường và theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên thế giới để có kế hoạch cho mình.

Minh Triết

Tin khác

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục