Chùm ảnh: Báo giấy - Có ai còn nhớ?

Thứ bảy, 15/06/2019 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Thời đại công nghệ số mở ra, những sinh hoạt truyền thống cũng dần phai nhạt, trong đó có thói quen mua và đọc báo giấy. Song may mắn thay, ở đâu đó buổi sáng vẫn bắt đầu với những tờ báo giấy, nhẹ nhàng như thế!

IMG_5617

“Chúng tôi thường có thói quen ngồi cà phê sáng với nhau ở Năng. Những tin tức nóng luôn là chủ đề được đưa ra thảo luận. Trên mạng bây giờ nhiều tờ báo câu like giật tít ghê quá, nên tôi thấy báo giấy vẫn có gì đó đáng tin cậy hơn nhiều”- ông Toàn nói.

IMG_5620

"Tôi làm nghề xe ôm này cũng hơn chục năm rồi. Công việc cũng phập phù lắm, kể từ khi mà có mấy cậu Grab chạy í. Vậy nên cứ tự tạo cho mình một thú vui thôi. Cầm tờ báo giấy vẫn thấy thích hơn nhiều, cảm giác chân thực hơn ấy", ông Tùng, hơn 40 tuổi chia sẻ.

IMG_5618

"Tôi làm nghề sửa xe ở phố cũng được hơn 20 năm rồi. Thói quen buổi sáng của tôi là cầm tờ Thanh Niên ra đọc. Thỉnh thoảng có mấy ông bà hàng xóm đi qua lại có chủ đề để buôn chuyện, kể cũng có cái thú của nó"- ông Hùng nói.

IMG_5619

"Thói quen mỗi sáng của tôi là một tờ báo và 1 cốc đen đá không đường. Bao lâu nay vẫn vậy rồi. Không cầm tờ báo trên tay cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy, cũng không đúng được cái chất Hà Nội xưa nữa. Hội trẻ bây giờ ai cũng cầm smartphone cả, mình cầm tờ báo lại thành độc ấy chứ"- ông Ngọc vừa cười vừa chia sẻ.

IMG_5616

"Tôi hay đi dạo bờ Hồ lắm, mỗi lần đi là lại có thói quen tạt qua chỗ toà soạn của Hà Nội Mới để tranh thủ cập nhật tin tức. Có cái bảng tin này cũng hay lắm, chẳng cần phải ra sạp mua là đi tập cũng có thể đọc được", ông Lâm, năm nay đã ngoài 70, chia sẻ.

Chùm ảnh của Hoàng Việt

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo