Chương Mỹ (Hà Nội): Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn

(CLO) Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, không khí nghiêm trọng nhưng chính quyền sở tại có dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Cụm công nghiệp Ngọc Sơn (thuộc thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) có quy mô trên 18ha, được khởi công xây dựng năm 2008 hoàn thành 2010. Theo Quyết định 8830/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND TP Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn thì chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Lộc Ninh do ông Nguyễn Văn Lợi làm Tổng Giám đốc.

Có thể nói, việc UBND TP Hà Nội đồng ý thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn là chủ trương đúng đắn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chương Mỹ nói riêng và tận dụng lợi thế cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Hà Nội nói chung.

chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 1

Trạm bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hợp Thành hoạt động không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xả thải trực tiếp ra môi trường gây bức xúc dư luận.

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất “bất tuân” pháp luật về môi trường

Tuy nhiên, theo đơn thư, bạn đọc phản ánh, thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn như: Cơ sở tái chế thép từ phế liệu của hộ ông Đào Huy Thịnh; Trạm sản xuất, kinh doanh bê tông của 2 doanh nghiệp là: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hợp Thành, Công ty TNHH An Quý Hưng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đáng chú ý, theo phản ánh, cơ sở tái chế thép từ phế liệu của hộ ông Đào Huy Thịnh đã hoạt động suốt nhiều năm qua mà không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên hoạt động đốt phế liệu (sắt, thép… để tạo phôi) về ban đêm gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 2

Cơ sở tái chế thép từ phế liệu của hộ ông Đào Huy Thịnh thường xuyên hoạt động về đêm, gây ô nhiễm môi trường nhưng chính quyền sở tại dường như "nhắm mắt" cho qua.

Theo phóng viên nắm được, hộ ông Đào Huy Thịnh được UBND huyện Chương Mỹ giao, cho thuê đất tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn để xây dựng xưởng luyện thép từ phế thải kim loại tại 02 vị trí, cụ thể: Vị trí 1: Đã được UBND huyện Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 125924, diện tích 2996m2 (giáp Công ty Trường An và Công ty cổ phần PTC).

Vị trí 2: Đã được UBND huyện Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 125925, diện tích 2219m 2, trong đó ông Nguyễn Văn Tần (nay là ông Nguyễn Văn Phú) đang sử dụng diện tích khoảng 1.100m2 , diện tích còn lại khoảng 1.119m2 do ông Đào Huy Thịnh sử dụng.

Vào ngày 28/12/2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Kết luận số 2274/KL-STNMT-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước đối với hộ ông Đào Huy Thịnh. Trong đó đã chỉ rõ nhiều bất cập, tồn tại trong bảo vệ môi trường đối với hoạt động của cơ sở luyện thép từ phế thải kim loại của ông Thịnh.

chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 3

Hàng trăm tấn phế liệu được Cơ sở tái chế thép từ phế liệu của hộ ông Đào Huy Thịnh mua, tập kết để ban đêm tái chế, tạo phôi.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ cho biết, ngày 27/6/2017, UBND huyện Chương Mỹ ban hành văn bản số 1837/UBND-TNMT về việc yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất tái chế thép phế liệu để khắc phục môi trường đối với hộ ông Đào Huy Thịnh và hộ ông Nguyễn Văn Tần.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến nay chỉ có hộ ông Nguyễn Văn Tần là dừng hoạt động, tháo dỡ nhà xưởng, còn hộ ông Đào Huy Thịnh vẫn thường xuyên hoạt động bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động từ UBND huyện Chương Mỹ.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hợp Thành, trong quá trình sản xuất, kinh doanh bê tông tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00002 đăng ký lần đầu ngày 14/6/2022; Diện tích văn phòng, nhà xưởng 9.145m2. Quá trình sản xuất bê tông, doanh nghiệp này đã không tuân thủ quy định của pháp luật, ngang nhiên xả thải ra môi trường gây bức xúc trong nhân dân nhưng không hề bị chính quyền đình chỉ hoạt động.

Theo thông tin phóng viên nắm được, mới đây, doanh nghiệp này đã bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước tải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ra ngoài môi trường. Tổng số tiền bị xử phạt là 60 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 4

Hoạt động tái chế thép từ phế liệu của hộ ông Đào Huy Thịnh làm ô nhiễm môi trường đã gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh bê tông của Công ty TNHH An Quý Hưng trong thời gian vừa qua, bạn đọc cũng phản ánh việc doanh nghiệp ngang nhiên thải nước thải ra môi trường mà chưa qua xử lý. Tuy nhiên, chỉ khi có phản ánh từ báo chí, ngày 30/6/2022, UBND thị trấn Chúc Sơn mới cho kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH An Quý Hưng nạo vét tuyến mương bên ngoài tường bao của Công ty (về phía Nam) và không xả nước thải sản xuất ra môi trường.

Lãnh đạo thị trấn Chúc Sơn đá bóng “trách nhiệm”

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ với UBND thị trấn Chúc Sơn, tuy nhiên, khi trao đổi với ông ông Nguyễn Tiến Hạnh - Chủ tịch UBND thị trấn, điều khiến phóng viên vô cùng “bất ngờ” là thay vì tiếp nhận thông tin phản ánh thì ông Hạnh lại “đá bóng” trách nhiệm đến UBND huyện Chương Mỹ, Công ty Cổ phần Lộc Ninh.

“Việc này về doanh nghiệp thì phải liên hệ với Văn phòng UBND huyện bởi huyện giao phòng Tài nguyên, trong Cụm công nghiệp ấy thẩm quyền là của huyện, đầu mối là Công ty Lộc Ninh quản lý Cụm công nghiệp này. Kể cả việc phòng chống dịch UBND huyện cũng giao Công ty Lộc Ninh, bên anh chỉ có chức năng quản lý nhà nước, phối hợp thôi. Bây giờ kiểm tra liên ngành phải Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định thì mới vào doanh nghiệp được cơ. Hiện có đoàn liên ngành của Huyện đang làm ở đó đấy.

Nếu có phản ánh về ô nhiễm môi trường thì Thị trấn cũng phải báo cáo huyện để thành lập đoàn liên ngành hoặc giao cho phòng ban nào đó thì mới vào được. Bây giờ chú cứ phải làm từ cái ngọn đã, đến thị trấn thì anh sẽ phối hợp”, ông Hạnh trả lời.

chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 5
chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 6

Nước thải trong quá trình sản xuất bê tông tươi được Công ty TNHH An Quý Hưng xả thẳng ra môi trường.

Tại Khoản 3 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND các cấp. Trong đó, UBND cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm: Tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp của UBND cấp huyện; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; Tổ chức thu thập thông tin về môi trường, báo cáo môi trường theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác do UBND cấp huyện giao.

Từ căn cứ nêu trên, có thể thấy, trả lời của vị Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn dường như chỉ là “cái cớ” nhằm thoái thác trách nhiệm, né tránh trả lời báo chí về quản lý nhà nước trên địa bàn đặc biệt ở ở lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn là Công ty Cổ phần Lộc Ninh cũng chưa làm tròn trách nhiệm đó là: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường đối với chủ dự án đầu tư, cơ sở khi đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp; Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

chuong my ha noi o nhiem moi truong nghiem trong tai cum cong nghiep ngoc son hinh 7

Nước thải không được xử lý, chất thải chất đống trong khuôn viên trạm bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hợp Thành.

Có thể nói, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở nêu trên đã gây ô nhiễm môi trường suốt một thời gian dài, khiến người dân bức xúc. Tuy nhiên, chính quyền sở tại là UBND thị trấn Chúc Sơn, cơ quan chuyên môn của UBND huyện Chương Mỹ - trách nhiệm chính là Phòng Tài nguyên và Môi trường lại có dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che cho sai phạm, thiếu kiểm tra, giám sát một cách kịp thời dẫn đến vi phạm chậm được phát hiện, xử lý.

Đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm, thông tin công khai trước công luận.

Ngày 30/6/2022, UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn số 1241/VP-UBND về việc kiểm tra, rà soát và báo cáo nội dung phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.

Trong công văn, UBND huyện Chương Mỹ có giao Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND thị trấn Chúc Sơn kiểm tra, rà soát các nội dung theo phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, tham mưu UBND huyện văn bản phúc đáp báo Nhà báo và Công luận trước ngày 15/07/2022.

Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, Báo chưa nhận được văn bản phúc đáp chính thức từ UBND huyện Chương Mỹ. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, phúc đáp báo Nhà báo và Công luận văn bản chính thức để có thông tin khách quan phản ánh tới bạn đọc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: