Chương trình Giao lưu - Chính luận Tự hào Việt Nam: Tôn vinh các lực lượng tham gia chống dịch Covid -19

(CLO) Tối 23/6, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu – Chính luận nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Việt Nam” tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Chia sẻ tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngay từ khi Trung Quốc xuất hiện ca nhiễm đầu tiên cuối tháng 12/2019, ngành Y tế Việt Nam được chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19 quốc gia đã theo dõi sát tình hình, cho đến ngày 23/1 phát hiện 2 trường đầu tiên nhiễm Covid -19 tại Vũ Hán và được nhập viện tại bệnh bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, ngành y tế Việt Nam có sự tổ chức tốt từ cấp thấp nhất đến Trung ương với đội ngũ y bác sĩ được tập huấn, đào tạo và có sự chuẩn bị sẵn sàng, có kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh.

Cùng với đó, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành y tế Việt Nam có được hệ thống thiết bị y tế hiện đại, trang thiết bị không hề thua kém các quốc gia tiên tiến trên thế giới, góp phần giúp công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bày tỏ ý kiến.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bày tỏ ý kiến.

Chia sẻ tại buổi Tọa đàm, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Từ tháng 1/2020 đã được nhận nhiệm vụ từ Bộ Y tế là chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19. Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, chúng tôi báo cáo lãnh đạo đã sẵn sàng chống dịch khi đảm bảo về công tác chuyên môn, thiết bị...”

“Sau khi có những ca bệnh đầu tiên, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng bởi nếu 1 ca bệnh bị lây lan ra ngoài, sẽ rất khó khăn trong việc phòng bệnh. Chính vì vậy, tất cả nhân viên, y bác sĩ trong bệnh viện đều phải cách ly”, ông nói tiếp.

“Ở Việt Nam, nhiều bệnh viện có người nhà đến chăm sóc nhưng riêng bệnh nhân Covid-19 thì chỉ có nhân viên bệnh viện chăm sóc. Đây được coi là công việc vất vả vì người Việt Nam thường rất nhỏ trong khi người nước ngoài to lớn hơn. Chúng tôi phải ngày đêm chăm sóc về ăn uống , cá nhân...nhưng được sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân nên chúng tôi đã có gắng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này”, T.S Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác chống dịch COVID-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng trong cuộc chiến phòng chống dịch, bện cạnh lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác thì các cơ quan báo chí trong đó có VOV  là lực lượng ở tuyến đầu.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương chia sẻ tại chương trình

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương chia sẻ tại chương trình

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, ngay từ đầu, hệ thống báo chí, truyền thông đã giúp người dân nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh và hiểu được việc nếu để COVID-19 lây lan ra cộng đồng sẽ nguy hiểm thế nào, không chỉ đến sức khoẻ con người và còn đến cả nền kinh tế.

Đài Tiếng nói Việt Nam với hơn 2.700 cán bộ, phóng viên ở khắp nơi trên cả nước cũng như 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài đã trực tiếp đến những điểm nóng nhất của dịch bệnh, phản ánh kịp thời đến người dân những hình ảnh trong công tác chống dịch.

Thay mặt cơ quan làm công tác báo chí, truyền thông, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao và tạo điều kiện để báo chí, truyền thông phát huy vai trò của mình, đóng góp phần nhỏ vào sự nghiệp lớn.

Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ quan điểm trong buổi Tọa đàm.

Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ quan điểm trong buổi Tọa đàm.

Cũng trong buổi Tọa đàm, Tiến sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong đại dịch này ai cũng thấy sợ hãi nguy cơ lây nhiễm những người xung quanh, tuy nhiên các y bác sĩ đã dũng cảm sẵn sàng tham gia ở lại điều trị, sẵn sàng hi sinh con cái, việc gia đình gác lại... “Chúng ta nhanh chóng có đội ngũ chuyên môn, các chuyên gia trong hệ thống điều trị, trực tiếp các lãnh đạo đã rà soát lại quy trình điều trị bệnh nhân, xây dựng các thay đổi đề phòng ngừa các trường hợp xảy ra”, ông nói.

Tại chương trình, TS. Kidong Park – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định, cho đến hiện tại, Việt Nam đã ứng phó và kiểm soát COVID-19 rất thành công với số lượng bệnh nhân nhỏ và không có người tử vong do dịch.

TS. Kidong Park – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm.

TS. Kidong Park – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm.

Theo ông Kidong Park, có 3 nhân tố dẫn đến thành công của Việt Nam đó là sự kích hoạt hệ thống ứng phó được đầu tư kỹ lưỡng; sự lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ, huy động nguồn lực ngay lập tức của toàn xã hội và công tác truyền thông đầy đủ, đúng đắn với sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí truyền thông như VTC.

Tuy nhiên, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng cảnh báo hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp và làn sóng thứ 2 của dịch bệnh có thể đến bất cứ lúc nào.

Lời khuyên của chúng tôi là hệ thống y tế nên tân dụng khoảng thời gian quý báu này để chuẩn bị cho làn sóng thứ 2, và hệ thống y tế cần tăng cường năng lực để phát hiện sớm ca bệnh, điều tra truy vết để cách ly và tăng cường năng lực điều trị cũng như có những sáng kiến mới.

Và chỉ hệ thống y tế là chưa đủ phải có sự lãnh đạo của Chính phủ và hỗ trợ của truyền thông cũng như người dân”, ông Kidong Park nói.

Đồng thời, cùng với đội y sĩ, bác sĩ, chiến sĩ, từ người dân cho đến các doanh nghiệp dù trong khó khăn đều một lòng chung tay cùng Chính phủ chống dịch.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát phát biểu cảm xúc tại chương trình Tọa đàm.

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát phát biểu cảm xúc tại chương trình Tọa đàm.

Cũng chính vì điều này, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát đã chia sẻ đầy xúc động: “Hiện nay, tôi cảm nhận có nhiều người quên mất rằng chúng ta đi qua dịch Covid-19 rồi. Để có được ngày hôm nay, đại diện cho triệu triệu người, tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch đã bỏ qua nhiều sự sợ hãi, có thể hy sinh, sẵn sàng chiến đấu cho đến ngày hôm nay”.

Hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, kiên cường chống dịch qua những câu chuyện xúc động, những hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ nơi đầu chiến tuyến, của hàng triệu người dân, doanh nghiệp âm thầm chung tay phía sau để nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19 đã làm thế giới ngưỡng mộ.

Hàng loạt hãng thông tấn trên thế giới và nhiều chính khách đồng loạt ca ngợi sự kỳ diệu của Việt Nam, tình thần, bản lĩnh Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Dù vậy, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn ở phía trước, Việt Nam sẽ còn phải nỗ lực hết sức, hy sinh hết mình để quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đình Trung

Xem thêm

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: