Chuyện hy hữu ở Bình Dương: Bỏ tiền mua nhà hợp pháp nhưng không được sử dụng!

(NB&CL) Bỏ tiền mua 2 bất động sản trị giá 11 tỷ 800 triệu đồng từ vợ chồng ông Văn Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga. Sau hơn 1 năm, kể từ khi sở hữu các giấy tờ hợp pháp nhưng đến nay ông Nguyễn Quang Huy vẫn chưa được bàn giao tài sản.

Mua bán hợp pháp

Phản ánh tới Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Quang Huy (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, năm 2021, trong quá trình ông Tuấn và bà Nga ở tại Công ty Cổ phần Trung Hưng để thuyết phục anh trai ông là ông Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Hưng mua 90% phần vốn góp của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Mỹ Nga (Công ty Mỹ Nga) do bà Nga làm đại diện theo pháp luật.

Ông Tuấn và bà Nga trình bày với ông Huy là có 2 mảnh đất thửa đất số 846, 847 địa chỉ tại KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, diện tích 350m2 đang cầm cố tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Cơ sở giao dịch 2.

Khoản tiền vay cho việc thế chấp 2 tài sản trên đang là 11,8 tỷ đồng, đã quá hạn và phía ngân hàng đang thông báo nếu không trả sẽ phát mại. Để giữ danh dự cho mình ông Tuấn và bà Nga đề nghị bán cho ông Huy 2 mảnh đất trên với giá bằng khoản nợ thế chấp tại ngân hàng (11,8 tỷ đồng).

chuyen hy huu o binh duong bo tien mua nha hop phap nhung khong duoc su dung hinh 1

Hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 846.

Theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được ký kết giữa ông Nguyễn Quang Huy và ông Văn Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga, hai bất động sản được vợ chồng ông Tuấn chuyển nhượng cho ông Huy bao gồm:

Thửa đất số 846 diện tích 350m2. Trong đó diện tích xây dựng là 288,1m2 có giá chuyển nhượng 5 tỷ 500 triệu đồng. Thửa đất 847 diện tích 350m2 có giá 6 tỷ 300 triệu đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng giữa 2 bên đều đã được công chứng tại Văn phòng Công chứng Lê Đình Thao.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, phía ông Nguyễn Quang Huy đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho ngân hàng, đóng phí và thuế đầy đủ. Hai thửa đất trên và tài sản gắn liền trên đất đã được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huy.

Nhưng từ đó đến nay, ông Văn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga không di dời vật dụng trong nhà để bàn giao thửa đất cho ông Nguyễn Quang Huy.

Thậm chí, theo ông Huy, ông Tuấn, bà Nga còn thuê xã hội đen để cản trở ông Huy không được vào nhà. Qua đó, ông Huy phải nhiều lần nhờ sự can thiệp của công an, chính quyền địa phương nhưng hai thửa đất có giá trị gần 12 tỷ đồng đang trong tình trạng niêm phong.

Đã nhiều lần yêu cầu bàn giao tài sản

Trước tình trạng có nhà nhưng không thể về, ông Nguyễn Quang Huy đã nhiều lần liên hệ với ông Tuấn, bà Nga yêu cầu bàn giao tài sản.

Trong thông báo yêu cầu bàn giao tài sản ngày 6/12/2021, ông Huy cho biết: “Tôi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính, sang tên và trở thành chủ sử dụng đất hợp pháp của diện tích đất nêu trên. Tuy nhiên, rất nhiều lần đại diện của tôi liên hệ với ông Văn Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga để yêu cầu ông bà tiến hành bàn giao 2 thửa đất cũng như tài sản gắn liền với đất cho tôi nhưng ông bà cố tình không phối hợp thực hiện.

chuyen hy huu o binh duong bo tien mua nha hop phap nhung khong duoc su dung hinh 2

Xác nhận của công chứng viên về hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất.

Bằng thông báo này, tôi yêu cầu ông Văn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga phải bàn giao cho tôi 2 thửa đất cũng như tài sản gắn liền với đất trên cho tôi chậm nhất là ngày 21/12/2021. Sau thời hạn trên, nếu ông bà cố tình không bàn giao, tôi sẽ có đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét hành vi có dấu hiệu tội xâm phạm chỗ ở theo quy định của Bộ luật Hình sự”.

Sau thông báo này, ngày 21/12/2021, ông Nguyễn Quang Huy cũng đã có đơn đề nghị gửi UBND phường Thuận Giao, Công an phường Thuận Giao (thành phố Thuận An) để hai đơn vị này phối hợp, hỗ trợ ông Huy lấy lại tài sản.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm từ ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng, ông Nguyễn Quang Huy vẫn chưa thể lấy lại được 2 tài sản đã mua này.

Theo nhận định của ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, ngay từ đầu ông Tuấn, bà Nga đã không có ý định bàn giao tài sản cho ông Huy nên cố tình không thu dọn đồ đạc trong nhà. “Thời gian tới đây, tôi sẽ có những bước đi pháp lý tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình” – ông Huy cho biết thêm.

Ở diễn biến khác, trả lời phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga cho biết, thương vụ bán 2 căn nhà ở Bình Dương là nằm chung trong vụ hợp tác đầu tư giữa Công ty Mỹ Nga và Công ty Cổ phần Trung Hưng. Đây chính là một nhánh của vụ việc vợ chồng bà đang tố cáo ông Hùng ra cơ quan Công an về hành vi chiếm đoạt vốn góp và nhà máy của Công ty Mỹ Nga, giá trị ước tính hơn 200 tỷ đồng. Chúng tôi đã bị lừa sang tên 2 căn nhà trị giá hàng chục tỷ - bà Nga cho biết thêm.

Được biết, liên quan đến thương vụ hợp tác giữa Công ty Mỹ Nga và Công ty Cổ phần Trung Hưng vẫn đang là cuộc “đấu tố” chưa có hồi kết.

Đại diện Công ty Cổ phần Trung Hưng tố cáo cho rằng, cá nhân hai ông bà Văn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Mỹ Nga đã cố tình giăng bẫy ông Nguyễn Duy Hùng để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 77 tỷ đồng.

Còn phía Công ty Mỹ Nga cũng làm đơn ra cơ quan công an tố đại diện Công ty Trung Hưng bằng thủ đoạn lừa đảo bắt ký hợp đồng giả cách, ký giấy khống, đã chiếm 90% vốn góp Công ty Mỹ Nga. Doanh nghiệp này cho rằng, chưa nhận số tiền 77,4 tỷ đồng.

Để vụ việc sớm chấm dứt, đề nghị Công an tỉnh Bình Dương sớm điều tra, đưa ra kết luận cuối cùng.

Thành Vinh

Xem thêm

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Cỡ chữ bài viết: