Có "nhóm lợi ích" trong bộ máy chính quyền huyện Kiên Lương?

Thậm chí, về dự định thu hồi Quyết định 1534, một cán bộ huyện còn nói như “động viên” người dân: Cứ khiếu nại mãi rồi khách không đến, quán tự đóng cửa, khiến dân càng càng khổ tâm, hoang mang và hoài nghi vào sự công tâm, khách quan, vì nhân dân của UBND huyện Kiên Lương.

(CLO) Báo NB&CL đã mở đầu và có hàng loạt bài viết liên quan tới việc các hộ dân sinh sống tại khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang suốt nhiều năm phản ánh, khiếu nại cơ sở kinh doanh Karaoke Giai Điệu tại đây quá ồn ào mà vẫn không bị xử lý. Sau đó, UBND huyện Kiên Lương đã lập đoàn kiểm tra, rồi ra quyết định thu hồi GPKD của cơ sở này. Và thật băn khoăn, lý do thu hồi lại như “mở” sẵn cho chủ kinh doanh cơ hội để khiếu nại vì lỗi thuộc về phía chính quyền (?)

Xem trên Congluan.vn:

>> Huyện Kiên Lương, Kiên Giang: Khốn khổ vì Karaoke>> Kiên Giang: Gây mất an ninh trật tự, quán karaoke vẫn ung dung tồn tại>> Kiên Giang: Huyện Kiên Lương chỉ đạo thu hồi GPKD của Karaoke Giai Điệu>> Huyện Kiên Lương tự “làm khó” mình, hay còn “động cơ” khác?

Huyện Kiên Lương có “trọng” doanh nhân, “khinh” thường dân?

Vì đâu mà các hộ dân, trong đó có gia đình bà Lư Hồng Nết ròng rã đội đơn đi cầu cứu khắp nơi như vậy?

Nhà bà Nết ở số 4 Phan Thị Ràng, TT Kiên Lương, chung sàn với Karaoke Giai điệu (nhà số 5). Theo bà Nết, từ 2012, Karaoke Giai Điệu do bà Nguyễn Ánh Tuyết làm chủ hoạt động nhưng phòng hát không cách âm chuẩn nên khách đến hát, âm thanh phát ra quá lớn, tiếng nhảy múa ầm ầm… nên cả nhà không thể chịu nổi. Khổ sở nhất là mẹ bà, đã 93 tuổi không thể nghỉ ngơi. Mỗi khi quán hát, con cháu phải chở bà cụ ra trụ sở UBND, công an huyện Kiên Lương để “lánh nạn”…

Cụ bà 93 tuổi nhiều lần phải ra ghế đá ủy ban, công an huyện nằm khi Karaoke Giai Điệu có khách
Cụ bà 93 tuổi nhiều lần phải ra ghế đá UBND huyện, Công an huyện Kiên Lương nằm khi Karaoke Giai Điệu có khách

Sau nhiều năm khiếu nại, mãi tới 22/1/2015, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Kiên Lương mới thực hiện đo độ ồn từ quán Karaoke Giai Điệu, xác định độ lớn âm thanh phát ra bên ngoài vượt quá mức cho phép. Ngày 4/2/2015, Karaoke Giai Điệu bị xử phạt vi phạm, số tiền phải nộp là 12.500.000 đồng. Karaoke Giai điệu ngừng hoạt động 01 năm (đình chỉ nhưng người khiếu nại không nhận được văn bản này) và mở cửa trở lại vào đầu 2016, tiếp tục bị phản ánh “ồn ào hơn trước” vì “chẳng sửa chữa gì” theo lời bên khiếu nại. Người dân sau đó lại tiếp tục tố cáo, chính quyền chậm vào cuộc dẫn tới hai bên xô xát vào 25/2/2016 làm bà Nết bị thương tích, phải nhập viện khâu vết thương hở trên đầu.

Khi báo chí, dư luận lên tiếng mạnh mẽ, huyện Kiên Lương mới lập đoàn công tác thực hiện xác minh, giải quyết đơn của bà Lư Hồng Nết và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (hai hộ liền kề Karaoke Giai Điệu), sau đó xác định việc cấp GPKD cho bà Tuyết là sai quy trình, sai quy định của nhà nước. Tiếp đó, ngày 5/7/2016, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải đã ra Quyết định số 1534/QĐ - UBND về việc thu hồi, hủy bỏ GPKD karaoke đã cấp cho bà Nguyễn Ánh Tuyết.

Thông báo thu hồi GPKD của Karaoke Giai Điệu sặp tới có bị hủy?
Thông báo thu hồi GPKD của Karaoke Giai Điệu sặp tới có bị hủy?

Như báo NB&CL đã phân tích, do căn cứ thu hồi trong thông báo của UBND huyện Kiên Lương chỉ có nội dung như “cấp trái quy định”, “sai quy trình” mà không đưa vào các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh karaoke của cơ sở này như vi phạm về độ ồn, an ninh trật tự – những căn cứ có thể đủ để rút GPKD theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh karaoke (có điều kiện) - dẫn tới quyết định thu hồi dễ "lỏng" về pháp lý. Và đúng vậy, bà Tuyết đã khiếu nại quyết định thu hồi này khiến UBND huyện Kiên Lương lâm vào thế khó (hoặc có thể “chừa đường” cho bà Tuyết như dư luận hoài nghi), lại rục rịch chuẩn bị việc thu hồi quyết định 1534 đã ban hành, để cơ sở này trở lại hoạt động như chưa có vấn đề gì xảy ra. Tất nhiên, người dân sẽ lại tiếp tục một hành trình “dài tập” đi khiếu nại, tố cáo lần nữa.

Suốt 4, 5 năm ròng rã đội đơn phản ánh, cầu cứu khắp nơi, “bình yên” lại chỉ trong chốc lát. Trong khi chủ kinh doanh vừa “xù lông”, cả hệ thống chính quyền huyện như “tất bật” hẳn, đưa ra hướng xử lý rất bài bản. Có thể nào nguyện vọng, nỗi khổ tâm của thường dân ở Kiên Lương lại mỏng manh và bị xem nhẹ tới vậy?

Cần làm rõ trách nhiệm của người ký cấp phép cho Karaoke Giai Điệu

Khi báo NB&CL đặt vấn đề về “trách nhiệm người đứng” đầu đối với nguyên Chủ  tịch UBND huyện Kiên Lương Đặng Hồng Sơn trong việc cấp GPKD sai quy trình, trái quy định đối với Karaoke Giai Điệu, Chủ tịch huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải cho biết người ký không phải ông Đặng Hồng Sơn mà là Phó Chủ tịch Đặng Minh Thành. Ông Trần Hồng Hải cũng cho biết huyện sẽ thực hiện xử lý trách nhiệm của những cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ việc này.

Karaoke Giai Điệu là vấn đề 'nhức nhối' trong dư luận Kiên Lương, Kiên Giang thời gian qua
Karaoke Giai Điệu là vấn đề 'nhức nhối' trong dư luận Kiên Lương, Kiên Giang thời gian qua

Về vấn đề đo độ ồn, ông Hải cũng cho biết quá trình đo đạc vừa qua, cơ sở Karaoke Giai Điệu vẫn đảm bảo quy định về độ lớn âm thanh. Tuy nhiên ông Hải có thể chưa xét kỹ cách thức đo đạc, việc đưa các nội dung “lỏng” vào quyết định thu hồi GPKD Karaoke giai điệu có không ít “bất thường” để có hướng xử lý có tình, có lý?

Là người có thiếu sót, sai phạm về quy trình, quy định cấp GPKD Karaoke Giai Điệu năm 2012, nhưng chính ông Đặng Minh Thành là người ra quyết định thành lập Đoàn xác minh đơn thư của bà Nết và bà Giàu, kiểm tra về qui trình cấp phép, các điều kiện về ánh sáng, diện tích, đo độ ồn… tại cơ sở kinh doanh karaoke này. Và ngày 27/4/2016, Đoàn xác minh huyện Kiên Lương bắt tay vào làm việc.

Đáng chú ý nhất là quy trình đo độ ồn do Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ thực hiện đã cho kết quả: Âm thanh quán Karaoke Giai Điệu không vượt ngưỡng tối đa cho phép về tiếng ồn. Kết quả này người khiếu nại không bất ngờ, bởi theo họ, cả Chủ tịch huyện trong cuộc họp dân cũng băn khoăn về việc đoàn kiểm tra thông báo trước cho chủ cơ sở trước khi đo đạc, đo khi các phòng hát có thể mở mức âm lượng thấp và vui chơi giải trí kiểu “đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên” thì làm sao chính xác?

Và chỉ với nội dung "sai quy trình", chưa làm chặt yếu tố tiếng ồn, gây mất ANTT, ông Đặng Minh Thành đã tham mưu cho Chủ tịch huyện ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ GPKD của Karaoke Giai Điệu. Tới khi chủ cơ sở này có đơn khiếu nại quyết định hành chính, Tổ tư vấn tham mưu  lại một lần nữa tham mưu cho Chủ tịch huyện ra quyết định thu hồi Quyết định 1534, trả lại GPKD cho cơ sở này hoạt động trở lại, khiến tính chặt chẽ, nghiêm minh trong các văn bản nhà nước và hình ảnh của Chủ tịch Trần Hồng Hải trở nên không... nhất quán trước công luận, dễ thành chuyện để người dân mang ra đàm tiếu.

Thậm chí, về dự định thu hồi Quyết định 1534, một cán bộ huyện còn nói như “động viên” người dân: Cứ khiếu nại mãi rồi khách không đến, quán tự đóng cửa, khiến dân càng càng khổ tâm, hoang mang và hoài nghi vào sự công tâm, khách quan, vì nhân dân của bộ máy chính quyền huyện Kiên Lương.

Vụ “lình xình” Karaoke Giai Điệu đã “nóng ran” suốt nhiều tháng qua, dư luận và Báo NB&CL đang chờ mong UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Kiên Giang, Huyện ủy Kiên Lương nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, minh bạch các dấu hiệu “bất thường”, không để khiếu nại tố cáo kéo dài xảy ra, xử lý các vi phạm của tập thể, cá nhân, hơn nữa là không để người dân hoài nghi về những “nhóm lợi ích” trong hệ thống chính quyền huyện Kiên Lương.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Kiên Giang

Xem thêm

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

Cỡ chữ bài viết: