Công diễn vở cải lương 'Từ Việt Bắc về Hà Nội' tại Nhà hát Lớn

(CLO) Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) công diễn vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” vào ngày 11-12/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vở cải lương được chuyển thể từ tập 3 - “Từ Việt Bắc về Hà Nội” của bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước, bắt gặp ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lê nin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày 28/1/1941, Người trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thông qua tác phẩm, công chúng có thêm những bất ngờ thú vị khi biết thêm về những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh khi Người hoạt động ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; những chuyến qua lại biên giới Việt-Trung như con thoi của Người để móc nối liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm tình hình của chính phủ Quốc dân; việc Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm, đày ải qua hàng chục nhà lao lớn nhỏ.

Ảnh màn hình 2025-08-07 lúc 18.47.47
PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ về tác phẩm. Ảnh: Minh Thu

Người xem cũng biết thêm về hoàn cảnh ra đời của các bài thơ trong “Nhật ký trong tù”; tấm lòng quý mến của những người dân Trung Quốc với Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người; các nhân vật bí ẩn và quan trọng của Mỹ hiện diện ở Trung Quốc; bộ mặt bạc nhược, cơ hội của một số chính khách thuộc các đảng phái Việt Quốc, Việt Cách, Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội, Việt Nam Phục quốc quân… đang lưu vong ở Trung Quốc.

Tác giả kịch bản Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn Triệu Trung Kiên và êkip thực hiện vở diễn luôn chú trọng xây dựng hình ảnh giản dị, đời thường mà vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Theo tác giả kịch bản Nguyễn Thế Kỷ, hình tượng Hồ Chí Minh luôn chan chứa lòng yêu nước, thương dân vô bờ với một tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành, sâu sắc.

Nguyên tắc cao nhất của Người là độc lập, tự do cho dân tộc; hạnh phúc, dân chủ, no ấm cho nhân dân. Phương pháp và tư duy cách mạng của người là “dĩ bất biến ứng vạn biến,” tuyệt đối không giáo điều, không máy móc. Đạo đức của Người là “dĩ công vi thượng,” “chí công vô tư,” xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân. Những tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, phong cách đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều khi lặng lẽ, khiêm nhường.

Cơ bản trung thành với nội dung chính của tiểu thuyết “Từ Việt Bắc về Hà Nội", Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Triệu Trung Kiên vẫn nhất quán với lối tự sự biên niên sử của tiểu thuyết, chủ động tạo cho mạch chuyện trong vở diễn trôi theo trật tự thời gian tuyến tính.

Ảnh màn hình 2025-08-07 lúc 18.48.58
Cảnh trong vở "Nợ nước non" - chuyển thể từ tập 1 bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: CTV/Vietnam+

Bối cảnh hiện thực đời sống của vở diễn phần 3 Từ Việt Bắc về Hà Nội” dồn nén từ năm 1941 đến 1945, ở đó, cách mạng Việt Nam tuy bề ngoài có vẻ âm thầm nhưng bên trong đang sôi sục chờ thời cơ bùng lên cơn bão lớn.

Thử thách lớn nhất là phải thực hiện trong một khoảng thời gian hiện thực 5 năm, trong một không gian rộng lớn với số lượng nhân vật, sự kiện đồ sộ, nhiều mối quan hệ chằng chéo, có mặt phức tạp, để làm sao kể câu chuyện lịch sử một cách hấp dẫn, sinh động, thuyết phục", ông Kiên nói.

Việc lựa chọn nghệ sỹ thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một vấn đề không đơn giản. Đạo diễn đã phải làm việc với 4 nghệ sỹ được dự kiến giao vai, cuối cùng, nghệ sỹ Văn Thuận được chọn.

Lúc đầu tôi rất lo lắng, thậm chí nhiều đêm mất ngủ, bởi đây là một thách thức quá lớn đối với tôi. Nhưng được sự động viên, khích lệ của Đạo diễn và anh chị em đồng nghiệp, dần dần tôi đã tự tin, quyết tâm để hoàn thành tốt vai diễn. Bản thân tôi cũng đã khổ công rèn luyện, học hỏi từ giọng nói cho đến dáng dấp, tác phong, đặc biệt là thần thái hết sức đặc biệt của Bác Hồ, để làm sao nhập vai một cách trọn vẹn nhất", nghệ sỹ Văn Thuận chia sẻ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: