Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long lí giải về việc rác thải tồn đọng tại Thường Tín

(CLO) Trước loạt bài phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận, mới đây, đại diện Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long đã gửi văn bản giải trình về những thông tin Báo đăng tải.

Báo cáo giải trình ngày 15/12/2022 do ông Nguyễn Phúc Thành, Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long cho biết: 

Việc rác thải còn tồn trên địa bàn huyện Thường Tín: Trên cơ sở kiểm tra hiện trường của Chủ đầu tư và nhà thầu, hiện trên địa bàn huyện Thường Tín còn tồn khoảng 6.000 tấn rác, tại các điểm tập kết như: Hà Hồi, Vân Tảo, Duyên Thái, Ninh Sở, Hòa Bình, Khánh Hà, Hiền Giang, Vạn Điểm, Dũng Tiến, Nguyễn Trãi, Tô Hiệu…..Nguyên nhân, chủ yếu do Khu xử lý rác Xuân Sơn dừng tiếp nhận 2 đợt khoảng 30 ngày và do tình hình dịch sốt xuất huyết, khắc phục xe hỏng của nhà thầu.

Hiện Chủ đầu tư và nhà thầu đang phối hợp với các cơ quan liên quan để cho phép đăng ký bổ sung xe vận chuyển đến Khu XLR Xuân Sơn xong trước dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, từ ngày 14/12/2022, Khu XLR Xuân Sơn lại tiếp tục bị người dân ngăn cản phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc đưa rác từ địa bàn về - Văn bản cho biết.

cong ty cp dich vu moi truong thang long li giai ve viec rac thai ton dong tai thuong tin hinh 1

Ngày 12/12/2022, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín đã phát đi văn bản 288/QLDA cho biết: Qua rà soát, tổng hợp khối lượng vận chuyển rác của Công ty môi trường Thăng Long từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022 là 1472,51 tấn (bình quân 130 tấn/ngày) chưa đạt khối lượng theo Hợp đồng ký kết dẫn đến ùn ứ, tồn đọng tại một số trạm trung chuyển.

Bài liên quan

Bị chủ đầu tư, ngân hàng 'đốc thúc', năng lực thực hiện gói thầu của Công ty môi trường Thăng Long có đảm bảo?

Công an quận Cầu Giấy chính thức thụ lý đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản tại Công ty môi trường Thăng Long

Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long: Dùng tiền ngân sách tạm ứng để chi trả vay nợ cá nhân?

Bộ Công an đề nghị làm rõ đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long

Viện kiểm sát chuyển đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy giải quyết

Về năng lực xe máy thiết bị thực hiện các gói thầu, văn bản Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long cho rằng: Trong suốt quá trình quản lý, điều hành công ty từ tháng 02/2021 đến ngày bị bãi nhiệm, ông Trần Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long không tổ chức thực hiện công tác chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng xe máy, thiết bị theo quy định dẫn đến việc hàng loạt xe thu gom, vận chuyển rác xuống cấp, hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, do không thực hiện trả nợ đúng quy định, một số xe Công ty đã thế chấp để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không được các ngân hàng cấp Giấy xác nhận để đi đăng kiểm gây ra việc thiếu xe tại các Gói thầu. Lợi dụng vào việc thiếu xe này, ông Tuấn đã đưa 6 xe và 01 máy xúc của Công ty Nam Hà Nội (do ông Tuấn làm Chủ tịch, Tổng Giám đốc) vào cho Công ty CPDV Môi trường Thăng Long thuê với mục đích hưởng lợi...

cong ty cp dich vu moi truong thang long li giai ve viec rac thai ton dong tai thuong tin hinh 2
cong ty cp dich vu moi truong thang long li giai ve viec rac thai ton dong tai thuong tin hinh 3

Báo cáo giải trình của Công ty môi trường Thăng Long

Từ ngày 24/11/2022, sau khi được phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hà Nội cấp trả bản in Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19 cho ông Nguyễn Phúc Thành, đại diện pháp luật của công ty. Ông Thành đã làm việc với các ngân hàng để giản nợ, cam kết trả nợ và đã được các ngân hàng ủng hộ, tạo điều kiện cấp Giấy xác nhận đăng ký xe để công ty đưa xe vào hoạt động.

Tính đến nay, các ngân hàng đã cấp Giấy cho 08 xe đi đăng ký lưu hành và bổ sung 01 máy xúc. Với số lượng xe, máy này được đưa vào sản xuất, công ty hoàn toàn đủ năng lực thực hiện các gói thầu. Hiện công ty đã có văn bản báo cáo các chủ đầu tư về việc kiện toàn năng lực thực hiện các gói thầu - Văn bản cho biết.

cong ty cp dich vu moi truong thang long li giai ve viec rac thai ton dong tai thuong tin hinh 4

Nhiều xe thu gom rác là tài sản đảm bảo tại PG Bank đã hư hỏng nặng và không còn khai thác sử dụng hàng ngày như văn bản PG Bank nêu

Ở diễn biến khác, ông Trần Quang Tuấn lại cho rằng, khi tiếp quản công ty thì tình hình tài chính của công ty đang mất khả năng thanh toán trầm trọng, nợ ngân hàng, nợ cá nhân, không có nguồn vốn để đầu tư xe máy trang thiết bị thực hiện các gói thầu đã trúng thầu theo cam kết với chủ đầu tư, chi tiết đã được ông Thành, ông Nghĩa xác nhận tại biên bản thỏa thuận cổ đông lớn ngày 1/2/2021: “Công ty có nhiều khoản nợ Ngân hàng và cá nhân mà chưa có nguồn để chi trả; Công ty vừa trúng thầu các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thường tín, Phú Xuyên, Tân Triều, việc đầu tư xe, máy theo cam kết phải đầu tư trong 90 ngày kể từ ngày trúng thầu cần nguồn kinh phí đầu tư rất lớn cũng chưa có nguồn để cân đối” 

cong ty cp dich vu moi truong thang long li giai ve viec rac thai ton dong tai thuong tin hinh 5

Biên bản thỏa thuận cổ đông lớn ngày 1/2/2021 do ông Tuấn cung cấp

''Cũng bởi vậy, tôi đã nhiều lần có văn bản huy động thành viên HĐQT góp tiền để duy trì công ty nhưng không ai đóng góp và có ý kiến gì về việc này, mọi việc đều phó mặc để mình tôi xoay xở ( Công văn 132A/CV-MTTL ngày 16/8/2021 gửi Hội đồng quản trị Công ty). Do tính cấp thiết trong điều hành sản xuất của các gói thầu và việc thuê xe máy chuyên dùng trên địa bàn TP Hà Nội là rất khó khăn nên tôi đã thuê xe máy của Công ty Nam Hà Nội là đơn vị duy nhất có dư năng lực xe máy chuyên dùng vận chuyển rác để đảm bảo năng lực gói thầu'' - ông Tuấn lý giải.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: