Công ty Hoàng Quân Mê Kông bán nhà ở xã hội không đúng quy định

(NB&CL) Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần TV - TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông làm chủ đầu tư chưa có văn bản cho ý kiến đủ điều kiện được bán về nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, chưa được thẩm định về giá bán theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tự định giá nhà ở xã hội, ký các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán và thu tiền của khách hàng và bàn giao nhà cho khách hàng.

Dự án rất chậm so với tiến độ

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án phát triển nhà ở xã hội chung cư của Công ty Hoàng Quân Mê Kông được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội năm 2014 gồm CC1-CC3, CC2 và chung cư CC4. Sau đó, điều chỉnh phương án tiêu thụ sản phẩm từ cho thuê mua căn hộ nhà ở xã hội (932 căn chiếm 50% số căn hộ của dự án) thành cho thuê căn hộ nhà ở xã hội.

Việc Công ty Hoàng Quân Mê Kông có tờ trình và được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Bình Minh là đúng thẩm quyền nhưng thời điểm Sở Xây dựng trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, 3 khu nhà ở xã hội chung cư CC1, CC3, CC4 chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh. Do đó đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005.

Thêm vào đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội khu CC1, CC3, UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh, điều chỉnh loại nhà ở xã hội chung cư cao tầng (7 tầng) thành loại nhà ở xã hội liền kề thấp tầng (1 trệt, 1 lầu) đối với chung cư CC1 và CC3. Việc UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh là phù hợp về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư dự án Nhà ở xã hội KCN Bình Minh rất chậm so với tiến độ được duyệt, một số nội dung của dự án có thay đổi quy mô so với chủ trương đầu tư nhưng Chủ đầu tư chưa lập đầy đủ các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp quy định.

Cụ thể, dự án được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017, theo phân kỳ đầu tư xây dựng Chung cư CC1 năm 2015; Chung cư CC3 năm 2016. So với tiến độ dự án được duyệt hoàn thành đến năm 2017 đã trễ tiến độ hơn 7 năm mà chưa hoàn thành xây dựng khu nhà ở xã hội CC1, CC3 theo thiết kế và dự án chưa được UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ dự án.

Hiện dự án nhà ở xã hội khu CC1, CC3 chỉ mới thực hiện xây dựng với giá trị vốn đầu tư khoảng 55,0 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã không chủ động bố trí đủ nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt (so với tổng mức đầu tư tạm tính là 293 tỷ đồng - theo đề nghị điều chỉnh), chiếm tỷ lệ là 18,77%.

nha-o-xa-hoi-hoang-quan-me-kong-2-7357-7446.jpg.png
Công ty Hoàng Quân Mê Kông bán nhà ở xã hội không đúng quy định.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, quá trình xây dựng có thay đổi (điều chỉnh khu chung cư CC1, CC3 (Block 1, 2, 4, 5 thay đổi từ chung cư 7 tầng thành 5 dãy nhà liên kế 1 trệt + 1 lầu và Block 3 giảm từ 7 tầng xuống còn 5 tầng) là không phù hợp với Giấy phép xây dựng số 26/GPXD-SXD mà Sở Xây dựng đã cấp ngày 8/5/2015 cho Công ty Hoàng Quân Mê Kông nhưng chủ đầu tư không xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Ký hợp đồng, nhận cọc, giữ chỗ nhiều khách hàng không đúng quy định

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho thấy, đến nay, tiến độ thực hiện dự án đã hết và chưa được cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ, nhưng chủ đầu tư đã tự ý tổ chức thi công xây dựng. Đồng thời, tự đặt ra giá bán nhà ở xã hội đối với khu CC1, CC3, đã ký hợp đồng, nhận cọc, giữ chỗ 125 khách hàng, có nhiều trường hợp khách hàng đã đặt cọc để mua nhiều căn nhà ở xã hội ở cùng dự án.

“Việc chủ đầu tư đã tự định giá nhà ở xã hội, ký các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán và thu tiền của khách hàng là chưa tuân thủ các điều kiện bán nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 63 của Luật Nhà ở năm 2014 và vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 9 Điều 6 của Luật Nhà ở’’ – nhà chức trách nhận định.

binh-minh-74530.jpg

Quá trình tìm hiểu cũng được biết, Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần (tổng số tiền là 170.000.000 đồng) và buộc khắc phục hậu quả hoàn trả lại số tiền đã nhận của khách hàng (khoảng 67.550.219.645 đồng). Mặc dù, Công ty Hoàng Quân Mê Kông có phối hợp làm việc với quản lý nhà nước, nhưng việc báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ, về các trường hợp Công ty đã ký hợp đồng mua, bán, nhận cọc của khách hàng. Công ty đã nộp xong tiền xử phạt, nhưng chỉ khắc phục hoàn trả khách hàng được 22.882.031.702 đồng/67.550.219.645 đồng (chiếm tỉ lệ 33,8%), còn phải trả khoảng 44.668.187.943 đồng. Việc khắc phục hậu quả của Công ty còn chậm, kéo dài.

Mới đây, kết luận Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông phải có trách nhiệm liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện để hoàn thiện trình tự thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, để đủ điều kiện tái khởi công xây dựng, thực hiện quản lý chất lượng công trình thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành… Đảm bảo đủ các điều kiện để được bán; Giá mua, thuê mua và thuê; Đối tượng được mua, thuê mua và thuê.

Đặc biệt, hoàn trả lại tiền đã thu của khách hàng để khắc phục hậu quả do việc bán nhà ở xã hội không đúng quy định.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: