Công ty nhựa Tiền Phong xây dựng nhà xưởng không phép: Chây ì khắc phục, cố tình hợp thức hóa sai phạm?

(CLO) Công ty nhựa Tiền Phong xây dựng nhà xưởng khủng không phép đã quá rõ ràng nhưng UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) vẫn không có biện pháp xử lý dứt điểm, để mặc cho doanh nghiệp hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng một cách ngang nhiên, có dấu hiệu thách thức pháp luật.

Trước đó, như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, tháng 11/2021, UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh phối hợp với phòng Quản lý đô thị quận Dương Kinh, đội Thanh tra xây dựng số 6 đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện Công ty Cổ phần nhựa Tiền Phong (gọi tắt là Công ty nhựa Tiền Phong) đang xây dựng 2 công trình nhà xưởng diện tích gần 9.000m2 không phép trong khuôn viên công ty tại tổ dân phố số 10, phường Hưng Đạo.

cong ty nhua tien phong xay dung nha xuong khong phep chay i khac phuc co tinh hop thuc hoa sai pham hinh 1

Hai công trình nhà xưởng gần 9.000m2 của Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong xây dựng không phép ngang nhiên đưa vào sử dụng. Có dấu hiệu thách thức pháp luật, không chịu khắc phục mà còn tìm mọi cách để hợp thức hóa sai phạm.

Thời điểm kiểm tra, công trình thứ nhất đang thi công cột kèo thép và xây dựng tường gạch chỉ bao xung quanh cao 4,5m, chiều cao công trình 11,05m với tổng diện tích là 8.505m2, đã lợp xong mái tôn.

Còn công trình thứ 2 đã thi công tường cao khoảng 1,2m, dựng cột thép, quây tôn xung quanh, lợp mái tôn kim loại với tổng diện tích là 144m2.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ thi công công trình, đồng thời, UBND phường Hưng Đạo cũng đã đề xuất UBND quận Dương Kinh xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 16/11/2021, UBND quận Dương Kinh đã có quyết định xử phạt Công ty nhựa Tiền Phong số tiền 80 triệu đồng vì xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Đồng thời yêu cầu công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (04/11/2021) phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn (60 ngày), nếu công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị áp dụng các biện pháp buộc tháo dỡ các công trình, phần công trình vi phạm theo quy định.

Quá thời hạn 60 ngày, Công ty nhựa Tiền Phong không những không cung cấp được giấy phép xây dựng cho cơ quan chức năng mà còn ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện, đưa 2 nhà xưởng vào sử dụng.

Nhưng mãi đến ngày 12/07/2022, tức là phải 8 tháng sau (theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 16/11/2021 của UBND quận Dương Kinh) UBND quận Dương Kinh mới có Thông báo số 124 về việc thực hiện biện pháp tháo dỡ với công trình, phần công trình vi phạm của Công ty nhựa Tiền Phong và niêm yết công khai tại công trình vi phạm để Công ty biết và thực hiện. Đồng thời yêu cầu công ty này phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo.

cong ty nhua tien phong xay dung nha xuong khong phep chay i khac phuc co tinh hop thuc hoa sai pham hinh 2
cong ty nhua tien phong xay dung nha xuong khong phep chay i khac phuc co tinh hop thuc hoa sai pham hinh 3

Phải 8 tháng sau (theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 16/11/2021 của UBND quận Dương Kinh) UBND quận Dương Kinh mới có Thông báo số 124 về việc thực hiện biện pháp tháo dỡ với công trình, phần công trình vi phạm của Công ty nhựa Tiền Phong

Cụ thể, thông báo nêu rõ, Công ty nhựa Tiền Phong không thực hiện đúng quy định tại Điều 5, khoản 1, điểm c Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt, Công ty nhựa Tiền Phong vẫn không xuất trình được giấy phép xây dựng.

Căn cứ Điều 83, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về chuyển tiếp xử phạt vi phạm hành chính; Căn cứ quy định tại Điều 15, khoản 12 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Điều 5, khoản 1, điểm d của Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Hết thời hạn này mà Công ty nhựa Tiền Phong không thực hiện thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Điều 4, khoản 4 Thông tư số 03/2018/TTBXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Thông báo là thế nhưng đến nay đã 2 tháng, cả hai nhà xưởng gần 9.000m2 của Công ty nhựa Tiền Phong xây dựng không phép vẫn ngang nhiên tồn tại, đi vào hoạt động, không hề có động thái nào của việc tháo dỡ công trình sai phạm. Trong đó, khối nhà xưởng diện tích là 8.505m2 công ty đang để làm kho chứa sản phẩm ống nhựa do công ty sản xuất, còn nhà chứa rác 114 m2 cũng đã được dùng để chứa rác.

Chưa hết, công ty này còn làm văn bản xin cơ quan quản lý TP. Hải Phòng cho phép hai công trình được tồn tại khi không thể xin được giấy phép xây dựng.

Theo một vị đại diện của Công ty nhựa Tiền Phong, hai công trình xây dựng không phép của công ty hiện không thể xin được giấy phép xây dựng do vướng quy hoạch, không điều chỉnh được quy hoạch chi tiết 1/500 tổng mặt bằng dự án.

Được biết, UBND phường Hưng Đạo và UBND quận Dương Kinh cũng đã nắm được việc hai công trình nhà xưởng của Công ty nhựa Tiền Phong không đủ điều kiện để được cấp phép xây dựng. Việc này càng làm cho dư luận cảm thấy khó hiểu vì tại sao đã ra thông báo tháo dỡ công trình vi phạm nhưng đến nay UBND quận Dương Kinh vẫn chưa tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định?.

Để làm rõ lý do tại sao Thông báo số 124 về việc Thực hiện biện pháp tháp dỡ với công trình, phần công trình vi phạm của Công ty nhựa Tiền Phong đã quá 15 ngày nhưng Công ty nhựa Tiền Phong không hề có động thái tháo dỡ mà còn ngang nhiên đưa các hạng mục công trình vào sử dụng, cũng như UBND không có biện pháp xử lý triệt để phần sai phạm, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã liên lạc với ông Đặng Xuân Điện – phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh.

Qua trao đổi ông này cho biết: “Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức cuộc họp về vấn đề này, UBND quận đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố”.

cong ty nhua tien phong xay dung nha xuong khong phep chay i khac phuc co tinh hop thuc hoa sai pham hinh 4
cong ty nhua tien phong xay dung nha xuong khong phep chay i khac phuc co tinh hop thuc hoa sai pham hinh 5

Việc xây dựng công trình không phép, không phù hợp quy hoạch tỷ lệ 1/500 Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền Phong khiến doanh nghiệp này không thể xin phép xây dựng.

Kể từ khi có Thông báo yêu cầu Công ty nhựa Tiền Phong phải tự tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm, đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng hai công trình nhà xưởng của Công ty này vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, đưa vào sử dụng công khai đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và đặt ra câu hỏi: Tại sao Công ty nhựa Tiền Phong cố tình xây dựng nhà xưởng không phép lại được “ru ri” chỉ xử lý vi phạm “trên giấy” rồi để mặc doanh nghiệp hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng một cách công khai?

Trong khi những ngày này, TP. Hải Phòng đang huy động lực lượng và bỏ ra hàng tỷ đồng để cưỡng chế những công trình vi phạm trên đảo Cát Bà xảy ra từ nhiều năm về trước thì ở Dương Kinh, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng lại đang có dấu hiệu buông lỏng, “tạo điều kiện” cho sai phạm tồn tại?.

Thiết nghĩ, UBND thành phố Hải Phòng cần phải cương quyết và công bằng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, không thể để tình trạng nơi làm nghiêm, nơi buông lỏng như hiện nay.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: