Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: Khẳng định vai trò mũi nhọn tiên phong và sức mạnh ‘bút chiến’

(CLO) Sức lan tỏa của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm và số lượng các cơ quan báo chí tham gia mà 5 năm qua, giới báo chí cả nước có thêm một “sân chơi” chuyên nghiệp, hữu ích để khẳng định vai trò mũi nhọn tiên phong và sức mạnh “bút chiến” của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sân chơi báo chí có uy tín và sức lan tỏa trong cả nước

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đã gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 5 (2025 - 2026); phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026 - 2027).

Chính thức khởi động từ tháng 4/2021 đến nay, Cuộc thi báo chí viết về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” do Báo Quân đội nhân dân khởi xướng, chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức đã đi qua chặng đường 5 năm.

1778728369971-5634550576213062833-g7241774595786379519-b1e84aa2a6f96ca3a7db44fe9fb4ecb1.jpg
Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí

Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô, trở thành sân chơi báo chí có uy tín và sức lan tỏa trong cả nước. Riêng cuộc thi lần thứ 5, Ban tổ chức nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với lần tổ chức trước.

Các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, phản ánh nhiều nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Trong 5 năm qua, đã có hơn 2.800 tác phẩm của 243 lượt cơ quan báo chí trên cả nước gửi tham dự cuộc thi. Đáng chú ý, hơn 45% tác phẩm dự thi đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, nhà quản lý.

Sức lan tỏa của cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm và số lượng các cơ quan báo chí tham gia mà 5 năm qua, giới báo chí cả nước có thêm một “sân chơi” chuyên nghiệp, hữu ích để khẳng định vai trò mũi nhọn tiên phong và sức mạnh “bút chiến” của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1778728370153-5634550576213062833-g7241774595786379519-fb0de82aa150ec3015f9137d88f7b0c7.jpg
Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân: Cuộc thi góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi lần thứ 5 là tính chiến đấu, tính lý luận và tính thời sự trong nhiều tác phẩm được nâng lên rõ nét. Theo ông Long, nhiều bài viết có lập luận sắc bén, dẫn chứng sinh động, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo cách mạng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá Lê Ngọc Long chia sẻ: “Cuộc thi ghi nhận nhiều sản phẩm mạnh dạn đi sâu phân tích những biểu hiện suy thoái trong nội bộ như quan liêu, hình thức, dân chủ cực đoan, độc đoán chuyên quyền, tư tưởng ban ơn, trịch thượng, bè phái, cục bộ… trong công tác cán bộ”.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở ba nhóm gồm báo Trung ương, báo địa phương và tạp chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Tổng cộng có 27 cơ quan báo chí đoạt giải, gồm 7 báo Trung ương, 10 báo địa phương và 10 tạp chí. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Phát hiện ra bài viết có sử dụng Al thì loại ngay

Tại cuộc gặp mặt, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để các nhà báo, các tác giả đoạt giải được trao đổi, thảo luận xung quanh cuộc thi viết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Đoàn Xuân Bộ chia sẻ rằng trong bối cảnh năm 2025, cả nước đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ quan báo chí của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được thu gọn đầu mối, sáp nhập. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã sáp nhập các cơ quan báo chí (báo in, phát thanh - truyền hình) thành một đầu mối cơ quan báo chí duy nhất trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Nhưng tín hiệu đáng mừng là, các cơ quan báo chí dù nhiều áp lực nhưng vẫn hết sức tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Minh chứng là cuộc thi lần thứ nhất có 30 cơ quan báo chí hưởng ứng dự thi thì đến cuộc thi lần thứ 5 đã có 72 cơ quan báo chí gửi bài dự thi, tăng gấp 2,4 lần, trong đó có 22/34 cơ quan báo, phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố cả nước tham dự.

1778728370163-5634550576213062833-g7241774595786379519-23bc5acbeeffa5a44eb46553b3cee25f.jpg
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ: Càng trong gian khó, càng trong sóng gió của thông tin sai lệch thì báo chí chính thống càng phải tỏa sáng.

Điều đó chứng tỏ sức lan tỏa của cuộc thi ngày càng rộng khắp. Điều đó trả lời cho chúng ta về sự cần thiết của cuộc thi, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, trách nhiệm của các đảng viên, cũng như trách nhiệm của Ban tổ chức – Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhận định.

Ngoài ra, ông Đoàn Xuân Bộ cũng cho rằng các bài viết ngắn gọn, súc tích và thuyết phục ngày càng được đánh giá cao. Trong bối cảnh hiện nay đây là những tác phẩm phù hợp với xu hướng và thị hiếu đọc nhanh của công chúng. Do đó việc rèn giũa ngòi bút để viết sao cho ngắn, chặt chẽ, logic là rất quan trọng.

Một trong những vấn đề mà Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ đặc biệt lưu ý đó là vấn đề sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong sáng tạo tác phẩm báo chí. Ông cho rằng, trí tuệ nhân tạo phát triển nhưng người có trách nhiệm, kinh nghiệm đọc bài viết sẽ biết có sử dụng AI hay không.

"Bảo vệ vấn đề nguyên lý gốc rễ của Đảng phải thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết, máu thịt của mình. Bảo vệ sự sống còn của Đảng, của đất nước, của chế độ thì mình phải viết từ tim gan mình ra chứ làm sao dùng AI được? Nên chúng tôi dứt khoát nếu phát hiện ra có sử dụng Al thì loại ngay”, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ bày tỏ.

1778728370007-5634550576213062833-g7241774595786379519-2404a7b8907e5ddf9cab9e4c7b659613.jpg
Cuộc gặp mặt thu hút đông đảo các đại biểu, nhà báo, tác giả đoạt giải

Trao đổi về sự khác nhau giữa cuộc thi của báo Quân đội nhân dân và cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động, ông Bộ cho rằng 2 cuộc thi này đang tạo thành một thế trận cùng chung mục đích là nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, Tổ quốc của chúng ta… Hai cuộc thi không hẹn mà gặp, Báo Quân đội nhân dân phát động vào tháng 4/2021 thì một tháng sau tháng 5/2021 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng phát động cuộc thi.

Khác nhau ở hai cuộc thi này rất rõ, cuộc thi của Báo Quân đội nhân dân là cuộc thi của 1 cơ quan báo chí phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, đấu tranh và đăng tải công khai trên báo chí chính thống. Đây là những bài về cơ bản là nghiên cứu chuyên sâu, đấu tranh mang tính định hướng, dẫn dắt dư luận, phản bác luận điệu thế lực thù địch. Còn cuộc thi của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thì tạo thành một phong trào rất lớn trong xã hội, một phong trào của quần chúng, thể hiện nhận thức của quần chúng với vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng…

Chúng ta tổ chức cuộc thi viết không phải để làm đẹp báo cáo thành tích, mà là để khẳng định bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay. Càng trong gian khó, càng trong sóng gió của thông tin sai lệch thì báo chí chính thống càng phải tỏa sáng. Ban tổ chức chọn lọc ra những tác phẩm tốt nhất, xứng đáng nhất để trao giải và tôn vinh. Giải thưởng là một phần thôi, quan trọng nhất là những thông điệp, những kiến thức, những định hướng từ những bài viết này được lan tỏa đến người dân. Qua cuộc thi, chúng ta cũng rà soát, đánh giá lại năng lực của đội ngũ người viết hiện nay để có hướng bồi dưỡng lâu dài cho lớp kế cận…” – Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh.

1778729481980-5634550576213062833-g7241774595786379519-a541e4106a3ff8fe1d7d6d32346a2c6c.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” tiếp tục giữ vững được chất lượng và chuyên môn sâu, tính chất bao trùm lớn với quy mô toàn quốc.

Cũng tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng việc Báo Quân đội nhân dân khởi xướng, duy trì tổ chức cuộc thi trong suốt 5 năm qua đã minh chứng vai trò tiên phong, mũi nhọn của tờ báo chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cũng theo đó, nhiều cơ quan báo chí khác đã cùng đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các ấn phẩm của mình, đồng thời góp phần gắn kết, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhận định, hiện nay có nhiều cuộc thi báo chí nhưng Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” tiếp tục giữ vững được chất lượng và chuyên môn sâu, tính chất bao trùm lớn với quy mô toàn quốc. Số lượng tác phẩm, các cơ quan báo chí tham gia lớn, với nhiều cây viết chuyên nghiệp, có sự tập trung chủ đề, đúng trúng yêu cầu của cuộc thi. Ông cũng ghi nhận và đánh giá rằng tác phẩm đoạt giải cuộc thi này mang tính hàn lâm, lý luận sắc bén, tính bút chiến cao…

Tại sự kiện, Ban tổ chức đồng thời phát động Cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6 (2026 - 2027). Bài dự thi đủ điều kiện gửi tham gia dự thi được đăng tải trên báo in, báo điện tử từ ngày 15/3/2026 - 10/3/2027. Ban tổ chức nhận bài từ ngày 1/6/2026 - 15/3/2027 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư). Gửi qua đường bưu điện: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự cuộc thi viết: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 6 (2026 - 2027); gửi kèm hồ sơ tác phẩm dự giải tới địa chỉ email: vanhoa@qdnd.vn.

Ban tổ chức cũng thông tin về Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19.5 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. 31 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sẽ được công bố và vinh danh tại đây. Chương trình Lễ trao giải sẽ có tiết mục kết hợp giữa các phóng sự và ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, với sự tham gia của NSND Hồng Hạnh và các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội...

Xem thêm

Tòa soạn toàn cầu chạy đua với xu hướng 'nội dung linh hoạt'

Tòa soạn toàn cầu chạy đua với xu hướng 'nội dung linh hoạt'

(CLO) Một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại Đại hội Truyền thông Tin tức Thế giới INMA tuần trước là sự nổi lên của “nội dung linh hoạt” - mô hình báo chí được thiết kế để hoạt động đồng thời trên nhiều nền tảng, định dạng và trải nghiệm người dùng khác nhau.

The Guardian: Tòa soạn lạm dụng AI là 'thiếu tôn trọng độc giả'

The Guardian: Tòa soạn lạm dụng AI là 'thiếu tôn trọng độc giả'

(CLO) Các tòa soạn cần thử nghiệm với AI nhưng không được đánh mất những giá trị cốt lõi của báo chí như đưa tin độc lập, xác minh thực địa và niềm tin từ độc giả, theo Katharine Viner, Tổng Biên tập The Guardian, phát biểu tại Đại hội Truyền thông Tin tức Thế giới của INMA ở Berlin.

Cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số: Khi 'mảng tối' bị siết lại và ý thức người dùng trở thành then chốt

Cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số: Khi 'mảng tối' bị siết lại và ý thức người dùng trở thành then chốt

(CLO) Ngay sau khi Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, thị trường nội dung số lậu tại Việt Nam ghi nhận một biến động mạnh. Hàng loạt website chuyên cung cấp phim và nội dung vi phạm bản quyền như Cotv, Phim4k, Thiaphim… bất ngờ biến mất hoặc tự động đóng cửa. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, được xem như phản ứng trực diện trước động thái siết chặt quản lý của cơ quan chức năng đối với vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Đánh thức ký ức cải lương bằng công nghệ và ngôn ngữ truyền thông mới

Đánh thức ký ức cải lương bằng công nghệ và ngôn ngữ truyền thông mới

(CLO) Gần nửa thế kỷ sau thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương, “Tiếng trống Mê Linh” trở lại trên sóng truyền hình với phiên bản phục chế màu bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Không chỉ gợi lại ký ức của nhiều thế hệ khán giả, dự án còn cho thấy vai trò mới của báo chí - truyền thông trong việc lưu giữ, làm mới và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Việc sao chép nội dung báo chí kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp hơn việc vi phạm bản quyền đơn thuần

Việc sao chép nội dung báo chí kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp hơn việc vi phạm bản quyền đơn thuần

(CLO) Tình trạng sao chép và sử dụng lại nội dung báo chí đang diễn ra theo hai xu hướng chính: một là khai thác thông cáo báo chí gần như nguyên văn, tạo ra những bản tin giống hệt nhau; hai là đăng lại nội dung nhưng chỉ chỉnh sửa chút ít từ ngữ, hoặc việc ghi nguồn bị để rất nhỏ, mờ, không rõ ràng, khiến xác định thông tin gốc trở nên khó khăn.

Wall Street Journal thắng giải báo chí nhờ công cụ AI phân tích podcast

Wall Street Journal thắng giải báo chí nhờ công cụ AI phân tích podcast

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đã giành danh hiệu cao nhất tại Giải thưởng Truyền thông Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) nhờ một công cụ AI được đánh giá là có thể thay đổi cách các tòa soạn toàn cầu khai thác podcast và điều tra thông tin.

Nguy cơ báo chí mất độc giả vào tay AI và mạng xã hội

Nguy cơ báo chí mất độc giả vào tay AI và mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA), Gert Ysebaert, cho rằng ngành báo chí toàn cầu cần thay đổi căn bản cách xây dựng quan hệ với độc giả trong bối cảnh AI, mạng xã hội và sự thay đổi trong thói quen tiêu thụ tin tức đang làm biến đổi ngành truyền thông.

HTV: Từ “kênh thông tin’’ đến nỗ lực kiến tạo “không gian văn hóa’’

HTV: Từ “kênh thông tin’’ đến nỗ lực kiến tạo “không gian văn hóa’’

(NB&CL) Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, ngang tầm với kinh tế và chính trị. Điều này đồng thời đặt ra bài toán mới cho báo chí – truyền thông trong việc dẫn dắt và lan tỏa các giá trị văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đang có hướng đi riêng trong việc giải bài toán này.

Cỡ chữ bài viết: