Cựu sinh viên trường Đại học Vinh được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khóa XIX

Thứ tư, 28/10/2020 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Đỗ Trọng Hưng, 49 tuổi, Tiến sỹ Triết học, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa được BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa bước sang ngày làm việc thứ 3.

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 27/10, BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XIX đã họp phiên thứ nhất bầu 17 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Đỗ Trọng Hưng 49 tuổi, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hưng là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Đại học Vinh), tỉnh Nghệ An. Ông Hưng có trình độ chuyên môn tiến sỹ Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác từ tỉnh đến cơ sở như: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quảng Xương (1992-1993); Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Huyện uỷ Quảng Xương (1994); Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Quảng Xương (1994-1999); Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ (1999-2001); Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ (2002-2005); Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ cơ quan Tỉnh uỷ (2005-2006); Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Thanh Hoá (2006-2009); Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Nông Cống (2009-2010); Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2010); Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVI (2010-2015); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2015-2016); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV, thành viên Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (từ năm 2016 đến nay).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm việc trong ngày 28/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm việc trong ngày 28/10

Cũng tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã bầu 3 Phó bí thư Tỉnh ủy bao gồm các ông: Đỗ Minh Tuấn (SN 1972), xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Ông Tuấn có học vị tiến sỹ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân. Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII ( từ năm 2015 đến nay). Trước đó, ông Tuấn từng kinh qua các vị trí công tác như Bí thư Tỉnh đoàn (2003-2009); Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn (2009-2010); Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ (2013-2015) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (từ 2015 đến nay).

Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Lại Thế Nguyên (1970), xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ông Nguyên có trình độ Thạc sĩ Luật học; Lý luận chính trị: Cử nhân.

Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Nguyên từng kinh qua các vị trí công tác như Bí thư Huyện uỷ Ngọc Lặc (2015); Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2015) và Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ từ tháng 11/2015 đến nay.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Ông Trịnh Tuấn Sinh (SN 1972), xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Ông Sinh có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Sinh từng kinh qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá (2010-2013); Bí thư Thị uỷ Sầm Sơn (2013-2015); Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (2015); Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá (3/2020 đến nay).

Bầu ban 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 13 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Trong đó, ông Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIX được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm việc và dự kiến sẽ bế mạc vào chiều ngày 28/10.

Trần Đại - Quang Duy

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức