Đại biểu Quốc hội đề nghị lấy một ngày là ngày tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19

(CLO) Để tưởng niệm những hy sinh, mất mát, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên lấy một ngày là ngày tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 và đề xuất ngày 27/4, tức là ngày bùng phát đại dịch lần thứ tư - Đại biểu đoàn Bình Thuận đề nghị.

Phát biểu tại phiên thảo luận chiều nay (8/11), đại biểu Nguyễn Hữu Thông đoàn Bình Thuận cho biết: Thống nhất cao với nội dung Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế.

Theo đại biểu, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, nhưng là năm đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội bởi các tác động của đại dịch COVID-19. Tăng trưởng 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất trong 20 năm qua. Riêng quý III tăng trưởng âm 6,17%. Tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp vô cùng khó khăn, nhất là các tỉnh bùng phát dịch bệnh, người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tốt như thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, nông nghiệp tăng trưởng khá, xuất khẩu hàng hóa tăng so với cùng kỳ. Kết quả kiểm soát dịch bệnh tương đối ổn.

dai bieu quoc hoi de nghi lay mot ngay la ngay tuong niem dong bao tu vong vi covid 19 hinh 1

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại Quốc hội (ảnh GIA HÂN)

Hiện nay, hoạt động trở lại cũng khá nhanh của các doanh nghiệp cùng với những chính sách, giải pháp mà Chính phủ đã nêu trong báo cáo và trên nền tăng trưởng thấp của năm 2021. Theo đại biểu, mục tiêu tăng trưởng năm 2022 từ 6 đến 6,5% là có thể đạt được, nhưng phải có sự quyết tâm thật lớn từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh những giải pháp mà Chính phủ đã nêu trong báo cáo, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan khẩn trương ban hành những văn bản hướng dẫn việc thực hiện miễn giảm các loại thuế, phí, tiền điện, tiền nước và các biện pháp đã nêu trong Nghị quyết 105 ngày 9/9/2021 của Chính phủ. Kiểm tra tiến độ và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ, miễn giảm các loại thuế, phí, tiền điện, tiền nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, miễn, giảm, hỗ trợ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Các gói hỗ trợ cần đủ lớn và kịp thời để bắt kịp được thời cơ phục hồi.

Chính phủ cần lập một quỹ bảo đảm cho doanh nghiệp vay và cần quy định về điều kiện vay được nới lỏng, doanh nghiệp có khả năng tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng và nhất là việc khẩn trương triển khai sớm Nghị quyết 46 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19. ''Tôi đánh giá đây là nghị quyết hết sức kịp thời của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy sự chủ động và đồng hành của Quốc hội với Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay'' - đại biểu Thông cho biết.

dai bieu quoc hoi de nghi lay mot ngay la ngay tuong niem dong bao tu vong vi covid 19 hinh 2

Quang cảnh phiên họp

Cũng theo đại biểu đoàn Bình Thuận, báo cáo của Chính phủ có nêu dự kiến cả năm tổng số tiền các cấp, các ngành thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất khoảng là 118.000 tỷ. Trong đó, các khoản được gia hạn là 115.000 tỷ, tỷ lệ các khoản miễn, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng tương đương với 2,5%. Khoản này theo đại biểu là quá thấp, chưa tương xứng với đóng góp của doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về công tác phòng, chống dịch, đại biểu đoàn Bình Thuận đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp và sự chủ động quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay tình hình đại dịch cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, hậu quả của đại dịch đã để lại hết sức to lớn, cả người và của. Tính đến nay, trên 22 nghìn đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. ''Để tưởng niệm những hy sinh, mất mát trên, tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên lấy một ngày là ngày tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 và tôi đề xuất ngày 27/4, tức là ngày bùng phát đại dịch lần thứ tư, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và sự hy sinh sinh mạng của người dân và đây cũng là mong muốn của cử tri'' - đại biểu nêu ý kiến.

Xem thêm

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát điều ước quốc tế

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát điều ước quốc tế

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 13/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

(CLO) Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

(CLO) Chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã làm việc với Đoàn doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney, Nhà sáng lập và Điều hành American Kestrel Group, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, viễn thông, dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026. 

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: