Đại dịch đã đẩy gần 100 triệu người trên thế giới vào cảnh nghèo đói cùng cực

(CLO) Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2021 đã có một bước thụt lùi lịch sử trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu với số lượng người nghèo nhất thế giới đã gia tăng lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Dipali Roy không đủ tiền để ăn. Cô và chồng mình, Pradip Roy, là công nhân may mặc ở Bangladesh khi đại dịch Covid-19 ập đến vào mùa xuân năm ngoái, dẫn đến việc sa thải hàng loạt nhân công tại nhà máy của họ.

dai dich da day gan 100 trieu nguoi tren the gioi vao canh ngheo doi cung cuc hinh 1

Gia đình Dipali và Pradip Roy đã bị đẩy vào cảnh nghèo vào năm ngoái sau khi đại dịch tấn công Bangladesh, dẫn đến việc sa thải công nhân viên tại nhà máy may mặc của họ. Ảnh: CNN.

Giống như hàng triệu người trên thế giới, cả hai đều mất việc làm tại thủ đô Dhaka, nơi họ đã làm việc trong nhiều năm để sản xuất quần, áo sơ mi và áo khoác. Và cũng giống như vô số người di cư khác, họ buộc phải chuyển về nhà ở nông thôn để cắt giảm chi phí.

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng 97 triệu người trên toàn cầu rơi vào cảnh nghèo đói do đại dịch vào năm 2020 với mức sống dưới 2 USD một ngày.

Đã có rất ít cải tiến kể từ đó. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Thế giới cho biết trong một bài đăng trên blog đầu năm nay rằng: “Trên toàn cầu, sự gia tăng nghèo đói xảy ra vào năm 2020 do Covid vẫn còn kéo dài và người nghèo do đại dịch Covid gây ra vào năm 2021 tiếp tục là 97 triệu người”. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng tình trạng nghèo tổng thể sẽ giảm trong năm nay.

Dipali Roy cho biết trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Bengali từ ngôi nhà của gia đình, một căn lều lợp tôn ở một ngôi làng ở phía bắc Bangladesh rằng: “Chúng tôi hầu như không có đủ tiền để trở về nhà.”

Khi hai vợ chồng tìm kiếm những công việc để kiếm sống, họ phải vật lộn để thích nghi với mọi thứ. Họ đã cố gắng tìm kiếm một khoản vay để bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ, nhưng ban đầu không ai có thể hoặc sẵn sàng giúp đỡ. Một số tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã yêu cầu tài sản thế chấp, tuy nhiên họ không có.

Dipali Roy nói, trên hết, “thực phẩm là vấn đề lớn nhất với chúng tôi”. Dipali Roy mới 20 tuổi, khi ấy cô đang mang thai và đôi khi chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày thông qua một chương trình hỗ trợ khẩu phần của các nhà từ thiện. Cô nói: “Tôi không biết phải làm gì ... Chúng tôi sẽ chỉ có thể ngồi và đợi khi họ mang đồ ăn đến.”

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2020 dẫn đến một bước thụt lùi lịch sử trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu với số lượng người nghèo nhất thế giới đã gia tăng lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Carolina Sánchez-Páramo, giám đốc toàn cầu về nghèo đói và công bằng tại Ngân hàng Thế giới đã ví đại dịch này giống như một thảm họa tự nhiên sẽ nhanh chóng lan rộng ra ngoài tâm chấn ở Đông Á.

Cô nói với CNN Business rằng: “Chúng tôi biết cơn sóng thần này sắp ập đến, câu hỏi đặt ra không phải là liệu cú sốc kinh tế này có đến được các khu vực đang phát triển khác hay không, mà là khi nào thì nó sẽ ập đến.”

Bất bình đẳng gia tăng

Ngay cả khi hàng chục triệu người bị đẩy vào cảnh túng quẫn, giới siêu giàu vẫn ngày càng trở nên giàu có hơn. Theo Phòng thí nghiệm Bất bình đẳng Thế giới, năm ngoái, các tỷ phú đã được hưởng mức tăng cao kỷ lục đối với tỷ lệ tài sản của họ.

Theo báo cáo bất bình đẳng hàng năm của Oxfam International, được công bố vào tháng 1 đầu năm, trong khi 1.000 người giàu nhất thế giới chỉ mất 9 tháng để lấy lại vận may của mình trong trận đại dịch, thì có thể phải mất hơn một thập kỷ nữa thì những người kém may mắn mới có thể phục hồi điều kiện sống.

Shameran Abed, giám đốc điều hành của BRAC International, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm xóa đói giảm nghèo ở châu Á và châu Phi, đã chỉ ra khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng, ông nói rằng “ba người giàu nhất thế giới có thể xóa sổ tình trạng cực nghèo trên Trái đất.”

Gần đây, 1% những người giàu có nhất thế giới đã phải chịu áp lực khi tham gia vào các vấn đề nhân đạo.

Vào tháng 11, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các tỷ phú bao gồm hai người đàn ông giàu nhất thế giới, Jeff Bezos và Elon Musk, “hãy bước lên ngay từ bây giờ để chung tay giải quyết nạn đói nghèo trên toàn cầu.”

Trong một cuộc phỏng vấn với Becky Anderson của CNN, David Beasley nói rằng việc đưa ra 6 tỷ USD, tương đương khoảng 2% giá trị tài sản ròng của Musk, có thể giúp giải quyết nạn đói trên thế giới.

Ông nói thêm: “Đó là 6 tỷ USD để giúp 42 triệu người sẽ chết theo đúng nghĩa đen nếu chúng tôi không tiếp cận họ. Và việc hỗ trợ này hoàn toàn không phức tạp.”

Lời kêu gọi này đã nhận được phản hồi trực tiếp từ Musk, người sau đó đã nói trên Twitter rằng nếu tổ chức có thể đưa ra “chính xác” cách nguồn tài trợ sẽ giải quyết vấn đề, Musk sẽ “bán cổ phiếu Tesla ngay bây giờ và làm điều đó.”

Giám đốc điều hành Tesla (TSLA) đã không trả lời công khai khi Liên Hợp Quốc công bố kế hoạch vào tháng 11.

Điều cần làm bây giờ

Abed, người gần đây đã làm việc với các thành viên quốc hội ở Vương quốc Anh để tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” về vấn đề này, lập luận rằng “nghèo đói là một lựa chọn chính sách.”

Ông nói: “Chúng tôi có bí quyết để kéo một lượng lớn người thoát khỏi đói nghèo”.

Các chuyên gia cho biết nhiệm vụ đầu tiên là tập trung tiêm chủng. Bất bình đẳng về vắc xin đã trở thành một vấn đề lớn khi nhiều quốc gia giàu có nhất thế giới tích trữ vắc xin, mua đủ liều để tiêm chủng cho người dân của họ nhiều lần và không thực hiện được lời hứa chia sẻ chúng với thế giới đang phát triển.

Và khi các chính phủ tiếp tục xây dựng lại, họ cũng nên tập trung vào việc kích hoạt lại hoạt động kinh tế sẽ tạo ra việc làm, chẳng hạn như trong lĩnh vực dịch vụ.

Trong hai năm qua, các chính phủ trên khắp thế giới đã tung ra các gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế của họ.

Những tia hy vọng le lói

Trở lại Bangladesh, gia đình nhà Roys đang có những ngày tốt đẹp hơn sau khi được đảm bảo khoản vay 40.000 taka (466 USD) từ tổ chức hỗ trợ nhân đạo, cặp đôi này đã mua một chiếc xe tải và một con dê để tự trang trải cuộc sống.

Pradip Roy hiện đang làm tài xế, chở khách với mức lương tương đương khoảng 6 USD/ ngày. Anh cho biết gia đình không có kế hoạch trở lại thành phố và hiện đang dành dụm để mua một con bò và một số đất nông nghiệp.

Trong khi về mặt kỹ thuật, cả hai đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, thì những khó khăn của cuộc khủng hoảng Coronavirus đã ghi hằn lên họ những dấu ấn sâu sắc.

Dipali Roy, đã miêu tả cảm giác đói cồn cào trong khi mang thai là khoảng thời gian “đau đớn nhất” trong cuộc đời mình, cô cho biết “nếu tôi nghĩ lại hoặc nhớ lại những khoảng thời gian đó, trái tim tôi sẽ bật khóc.”

Huy Hoàng (Theo CNN)

Xem thêm

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

Vì sao sầu riêng Việt được thông quan nhanh kỷ lục chỉ trong 6 ngày?

(CLO) Nhờ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực và tổ chức quy trình xuất khẩu theo mô hình “luồng xanh”, nhiều lô sầu riêng Việt Nam hiện chỉ mất khoảng 6 ngày từ thu hoạch đến thông quan. Thời gian này đã được rút ngắn đáng kể so với mức 8 - 11 ngày trước đây, thậm chí có thời điểm kéo dài tới 21 ngày.

Báo động tình trạng xâm hại rừng ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Tây Nguyên

Báo động tình trạng xâm hại rừng ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Tây Nguyên

(CLO) Tình trạng khai thác, vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp. Lâm tặc liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng đường mòn, lối mở và các lô cao su để vận chuyển gỗ trái phép, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Thanh Hóa: Công an xã bám bản giữ bình yên nơi biên giới

Thanh Hóa: Công an xã bám bản giữ bình yên nơi biên giới

(CLO) Ở xã biên giới Mường Lát, nơi đường sá cách trở và bản làng nằm sâu trong núi, những cán bộ công an chính quy đang ngày đêm bám dân, bám bản. Có người là con em dân tộc trở về quê hương, có người từ đồng bằng tình nguyện lên vùng cao, tất cả cùng chung một nhiệm vụ: giữ vững an ninh trật tự nơi phên dậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân biên giới

Bộ đội Biên phòng Gia Lai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân biên giới

(CLO) Bộ đội Biên phòng Gia Lai vừa tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 xã biên giới Ia Nan và Ia Pnôn (Gia Lai). Chương trình không chỉ kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biên mà còn là cầu nối gắn kết, vun đắp tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trao tặng 'Tủ sách tiếng Việt' tại Liên bang Nga

Trao tặng 'Tủ sách tiếng Việt' tại Liên bang Nga

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ Việt Nam” diễn ra tại thành phố Saint Petersburg, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) vừa tổ chức lễ trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” cho Trung tâm Văn hóa Nga – Việt. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hoạt động quảng bá tri thức, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, đặc biệt là tại Liên bang Nga.

Bắc Ninh: Phát hiện lô hàng ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ

Bắc Ninh: Phát hiện lô hàng ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ

(CLO) Ngày 22/5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V, Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực V) tiến hành thủ tục tạm giữ lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ (giả mạo nhãn hiệu) của 1 công ty có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh chiến sĩ lội nước cứu lúa đã 'chạm' vào hàng triệu trái tim người dân Phú Thọ

Hình ảnh chiến sĩ lội nước cứu lúa đã 'chạm' vào hàng triệu trái tim người dân Phú Thọ

(CLO) Thiên tai, bão lũ luôn là những phép thử khắc nghiệt nhất đối với sức chịu đựng của con người. Thế nhưng, chính trong những lằn ranh mỏng manh giữa việc mất trắng và giữ lại được thành quả của bao tháng ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt, người nông dân Phú Thọ lại một lần nữa không hề đơn độc. Sự xuất hiện của những bóng áo xanh chiến sĩ ngâm mình trong dòng nước bạc để "gặt chạy lũ" không chỉ cứu lấy những mùa vàng, mà còn gieo thêm những hạt mầm ấm áp về tình quân dân cá nước.

Hàng hiệu nghi giả tràn ngập cửa hàng lớn tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm đếm suốt 2 ngày

Hàng hiệu nghi giả tràn ngập cửa hàng lớn tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm đếm suốt 2 ngày

(CLO) Đột xuất kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, được bày bán công khai với tổng giá trị niêm yết hơn 1,7 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: