Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mang ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là dịp tổng kết toàn diện chặng đường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách lớn cho tương lai đất nước.
Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đảng viên lão thành và người dân xã Tiên Hoa (tỉnh Hưng Yên) đều cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt của địa phương. Từ một xã còn nhiều khó khăn, nhờ sự quan tâm đầu tư của cấp trên cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND và sự đồng lòng của nhân dân, Tiên Hoa đã có bước phát triển mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần so với những năm đầu đổi mới; hệ thống hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa cơ bản được hiện đại hóa, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Theo đảng viên Trần Quốc Toản - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tiên Hoa, những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng. “Điều quan trọng nhất là người dân thấy rõ vai trò trung tâm của mình trong quá trình phát triển. Khi Đảng đề ra chủ trương đúng, chính quyền tổ chức thực hiện quyết liệt, dân đồng thuận thì việc khó mấy cũng làm được”, ông Toản chia sẻ.
Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ xã Tiên Hoa đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sát dân. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở.
Tiếp cận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, đảng viên Trần Quốc Toản bày tỏ sự phấn khởi khi các văn kiện thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và tính khả thi cao. Theo ông, những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách đã được thẳng thắn nhìn nhận; định hướng phát triển rõ ràng hơn; bộ máy từ Trung ương đến cơ sở đang từng bước được kiện toàn, sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc phát triển.
“Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, xây dựng nông thôn mới sẽ không chỉ dừng lại ở đạt chuẩn, mà phải hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, đáng sống. Người dân nông thôn phải thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển”, đảng viên Trần Quốc Toản nhấn mạnh.
Sau gần 40 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định triết lý phát triển lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Với những kết quả đạt được và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chặng đường phía trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Hoa bày tỏ niềm tin vững chắc rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – giàu mạnh hơn, hạnh phúc hơn, bền vững hơn.
Là cán bộ nhiều năm gắn bó trực tiếp với phong trào nông dân ở cơ sở, bà Phạm Thị Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Minh (Hà Nội) cho biết, bà luôn dõi theo sát sao các chủ trương, đường lối của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành nhất quán của Đảng trong suốt thời gian qua.
Theo bà Phạm Thị Lâm, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, hội viên nông dân xã Liên Minh nói riêng và nông dân khu vực ven đô nói chung gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mới, mạnh mẽ, sát thực tiễn hơn, tạo động lực cho nông thôn phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Liên Minh là xã ven đô của Thủ đô Hà Nội, được quy hoạch nằm trong vành đai xanh, với hơn 4.700 hội viên nông dân. Người dân địa phương có truyền thống lâu đời trong sản xuất nông nghiệp, nổi bật với các loại cây trồng như bưởi, chuối, táo, rau an toàn cùng nhiều nông sản đặc trưng khác. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nông nghiệp Liên Minh đã từng bước chuyển mình theo hướng xanh, sạch, an toàn, từng bước tiếp cận mô hình nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng ngày càng được củng cố.
Tuy nhiên, bà Phạm Thị Lâm cho rằng, để khai thác hiệu quả tiềm năng của một xã ven đô nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, rất cần những chủ trương, chính sách mang tính đột phá hơn nữa từ Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, cần quan tâm mạnh mẽ đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư hạ tầng nông thôn đồng bộ, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch sinh thái.
“Chúng tôi mong muốn các chính sách sắp tới sẽ tạo điều kiện để địa phương xây dựng được chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời gìn giữ và phát huy không gian xanh – yếu tố đặc thù, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội”, bà Phạm Thị Lâm nhấn mạnh.
Từ những kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ 2021–2026 đến các phong trào, việc làm thiết thực ở từng địa phương, bà Phạm Thị Lâm cho rằng niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân không chỉ thể hiện sự đồng thuận cao mà còn gửi gắm kỳ vọng lớn lao vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bà tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, nhanh chóng đi vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được nhân lên, tạo động lực quan trọng để Thủ đô Hà Nội và đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cựu chiến binh Trần Văn Tuyên (xã Tiên Hoa)bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và niềm tin vào những quyết sách lớn sẽ được Đại hội bàn thảo, định hình con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
Theo ông Trần Văn Tuyên, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở ra cả cơ hội lẫn thách thức đan xen. Đây là thời điểm đòi hỏi Đảng phải có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng và những quyết sách đột phá, đủ mạnh để đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
Từ góc nhìn của một cựu chiến binh, ông Tuyên cho rằng then chốt của mọi thành công vẫn nằm ở công tác cán bộ và xây dựng Đảng. Ông đặc biệt quan tâm đến nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV khẳng định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, thể hiện sự kế thừa tư tưởng lý luận, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là đạo đức, là văn minh" cùng thực tiễn, yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Ông Tuyên dẫn lại thực tiễn nhiệm kỳ Đại hội XIII, khi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên đã bị xem xét, xử lý kỷ luật, trong đó có nhiều cán bộ giữ chức vụ cao ở cả Trung ương và địa phương. Theo ông, những kết quả đó không chỉ góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
Tuy nhiên, cựu chiến binh Trần Văn Tuyên cũng thẳng thắn cho rằng, những vụ việc cán bộ vi phạm trong thời gian qua là bài học đắt giá về công tác tuyển chọn, đánh giá, bố trí và kiểm soát quyền lực. Việc đơn giản, xem nhẹ khâu thẩm tra, giám sát, hoặc thiếu sự giám sát thường xuyên của tổ chức và nhân dân, có thể dẫn đến hệ lụy lớn, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và niềm tin xã hội.
Từ thực tiễn đó, ông Tuyên kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. “Đó phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng đồng thời phải liêm chính, trong sạch, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”, ông Tuyên nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cựu chiến binh Trần Văn Tuyên mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo ông, tai mắt của nhân dân có ở khắp nơi; nếu biết lắng nghe và dựa vào dân, Đảng sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực ngay từ sớm, từ xa.
Ông Trần Văn Tuyên bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho sự phát triển đất nước, tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, vững vàng và thịnh vượng hơn.
Ông Nguyễn Văn Độ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ) bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra một nhiệm kỳ phát triển bứt phá, tạo nền tảng cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và các quyết sách mang tính chiến lược.
Theo ông Nguyễn Văn Độ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi gắn với thời điểm tổ chức Đại hội XIV – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đánh dấu bước khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Sau năm 2025 với nhiều cải cách mạnh mẽ về thể chế, tổ chức bộ máy và quản trị quốc gia, đất nước đã tích lũy được nền tảng đủ vững chắc để vươn lên quỹ đạo phát triển cao hơn.
Ông kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định sâu sắc vai trò của văn hóa và con người Việt Nam như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của sự phát triển; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ, gắn với xây dựng một xã hội nhân văn, đồng thuận và nghĩa tình.
Bày tỏ niềm tin vào đội ngũ cán bộ các cấp, ông Nguyễn Văn Độ cho rằng, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cán bộ sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp kiến tạo phát triển. Khi thể chế ngày càng hoàn thiện, môi trường sáng tạo và kinh doanh được cải thiện, các nguồn lực được phân bổ minh bạch, hiệu quả, đất nước hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những bước đột phá mới, không chỉ về tăng trưởng kinh tế mà còn về chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội, gìn giữ bản sắc và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.