Đại sứ các nước chúc mừng thành tựu phát triển của Việt Nam

(CLO) Nhân dịp Việt Nam long trọng tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đại sứ các nước tại Việt Nam đã có những chia sẻ thông điệp chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định, Chiến thắng 30/4/1975 là biểu tượng cho lòng yêu nước nồng nàn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân cả nước, khát vọng mãnh liệt của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Đây cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

20.jpg
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

“Chiến thắng 30/4 là chiến thắng chấn động địa cầu và là sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng với cả cách mạng Lào, Campuchia cũng như của cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ động viên tinh thần các dân tộc đang tiến hành công cuộc đấu tranh giải phóng, chống chủ nghĩa đế quốc, đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu mới tại Đông Dương cũng như trên thế giới”, Đại sứ nêu rõ.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, Lào và Việt Nam đã liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt và với tình cảm đặc biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã ủng hộ hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Việt Nam mở “Đường Hồ Chí Minh” đi qua lãnh thổ Lào để “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Sự hy sinh cao đẹp và vô cùng to lớn đó trở thành sức mạnh vô song, nguồn động lực lớn lao, góp phần đưa cách mạng hai nước Việt Nam - Lào đi tới thắng lợi vĩ đại vào năm 1975, kết thúc hàng chục năm chiến tranh, lập nên kỳ tích chiến thắng thực dân và đế quốc xâm lược. Chiến thắng mà quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được là nguồn khích lệ động viên to lớn cho nhân dân các dân tộc Lào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào coi thành tựu và chiến thắng này cũng như thành tựu và chiến thắng của chính mình.

Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quân đội nhân dân Lào cũng tham gia diễu binh. Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định sự tham gia này thể hiện cho chúng ta thấy tinh thần hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước Lào - Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ thân thiện nhất giữa quân đội của hai nước.

21.jpeg
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ - Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Cùng với Lào, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của Đảng, quân đội, nhân dân Trung Quốc. Chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhấn mạnh đây là một sự kiện quan trọng mang tính biểu tượng, đánh dấu việc Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, bắt đầu con đường phát triển đất nước hùng mạnh và độc lập dân tộc.

“Trong quá trình này, chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, đoàn kết và hợp tác của nhân dân, Đảng và Chính phủ Việt Nam, cũng như tinh thần đấu tranh chống lại sự xâm lược từ bên ngoài”, Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh, trong quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn dành cho Đảng và Chính phủ, nhân dân Việt Nam sự ủng hộ kiên định và lớn nhất.

"Nhân dịp kỷ niệm này, hai nước chúng ta càng khắc ghi lịch sử, hướng tới tương lai, không ngừng kế thừa và phát huy mối tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng cho quan hệ hai nước, viết nên chương mới về tình hữu nghị Việt - Trung", Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ.

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đội nghi lễ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định việc này thể hiện sâu sắc tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai quốc gia và quân đội của hai bên.

Đại sứ cũng cho biết, hình ảnh Đội nghi lễ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc hợp luyện diễu binh trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh đã được đăng tải dưới dạng video trên mạng xã hội ở Trung Quốc và nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng nước này. Nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam để tham quan, tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam thân thiện, cũng như tìm hiểu về thành tựu phát triển và vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam.

22.jpg
Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một minh chứng phi thường cho ý chí, sự hy sinh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đánh bại cỗ máy chiến tranh hùng mạnh nhất của đế quốc Mỹ, giành được thắng lợi hoàn toàn ở miền Nam và thực hiện ước mơ thống nhất đất nước.

“Chiến thắng ấy là nguồn cổ vũ to lớn đối với các lực lượng cách mạng, phong trào chống thực dân, chống đế quốc trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán rằng đó sẽ là một đóng góp xứng đáng cho phong trào giải phóng dân tộc”, Đại sứ nhận định, đồng thời ca ngợi sự phát triển vượt bậc của đất nước Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước.

“50 năm sau mùa Xuân tươi đẹp đã đưa đất nước từ đống tro tàn và nghèo đói hồi sinh, Việt Nam lại một lần nữa lập nên kỳ tích vĩ đại: hòa bình, thịnh vượng và công bằng - điều chỉ có thể đạt được nhờ vào sự cống hiến, sáng tạo và đoàn kết của cả một dân tộc”, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ.

Trong thông điệp chúc mừng Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh thể hiện niềm tự hào cá nhân sâu sắc khi sinh đúng vào năm Việt Nam thống nhất, đồng thời gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, và sự khâm phục đối với dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Kanat Tumysh cũng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, tin tưởng rằng những nỗ lực cải cách hiện nay sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mức tăng trưởng 2 con số, và lọt vào top những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

Thể hiện sự vui mừng được trải nghiệm bầu không khí sôi động ngày lễ trọng đại của nhân dân Việt Nam, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade chia sẻ: "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đi bộ và chụp ảnh trên đường, đặc biệt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều em nhỏ mặc áo in cờ Việt Nam. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng muốn ra đường để cùng chia sẻ cảm xúc tự hào, chung vui với mọi người. Tinh thần yêu nước của người Việt Nam rất cao và thật tuyệt vời khi thấy cờ được treo ở khắp các khung cửa sổ. Thậm chí nhiều phụ nữ còn đội nón với hình quốc kỳ Việt Nam. Bầu không khí thực sự rất ấm áp".

Cho rằng, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển vượt bậc của Việt Nam trong suốt 50 năm qua, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh, sự chuyển mình của Việt Nam trong nửa thế kỷ qua - trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực và là một trung tâm sản xuất, đầu tư lớn - thực sự là một điều đáng ghi nhận.

Theo Đại sứ, những thành tựu đạt được là minh chứng cho giá trị của hòa bình cũng như ý chí và nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong hành trình theo đuổi mục tiêu phát triển và thịnh vượng cho đất nước. Đại sứ cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1973, Australia luôn tự hào về mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: