Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy

Ngày 22/1, tại Hà Giang, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Quân khu 2 và đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

dai tuong luong cuong tham chuc tet can bo chien si don bien phong cua khau quoc te thanh thuy hinh 1

Đại tướng Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Ảnh: QĐND).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác dâng vòng hoa, thắp nén tâm nhang thể hiện lòng tri ân sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ và nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; quyết đem sức lực, trí tuệ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

dai tuong luong cuong tham chuc tet can bo chien si don bien phong cua khau quoc te thanh thuy hinh 2

Đại tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Ảnh: QĐND).

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy trong thời gian qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, thực hiện tốt chức năng chủ trì, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn và toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tạo thuận lợi cho người dân làm ăn buôn bán tại khu vực cửa khẩu đúng quy định.

dai tuong luong cuong tham chuc tet can bo chien si don bien phong cua khau quoc te thanh thuy hinh 3

Đại tướng Lương Cường phát biểu (Ảnh: QĐND).

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn cần tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đơn vị, trước hết là trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; tuyệt đối không để các đối tượng lôi kéo, mua chuộc, tham nhũng, tiêu cực, nhất là các tổ công tác lẻ, xa đơn vị, các chốt, trạm cửa khẩu...

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn cần tập trung nắm, dự báo chính xác mọi diễn biến tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên có chủ trương, đối sách xử trí phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

dai tuong luong cuong tham chuc tet can bo chien si don bien phong cua khau quoc te thanh thuy hinh 4

Đại tướng Lương Cường và các đại biểu với cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cần tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của đơn vị; đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết; đặc biệt quan tâm, chăm lo đầy đủ cho các đồng chí làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt trên biên giới; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

Đồng thời, đơn vị cần làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong dịp Tết, “vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”; làm tốt việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn vui xuân, đón Tết cùng nhân dân; phối hợp với địa phương chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... thật sự là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân khu vực biên giới.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: