Đầm ấm Bắc Giang!

(CLO) Tôi được phân công về Bắc Giang dự các hoạt động Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chiều 18/6, cảm xúc bao trùm là được chứng kiến cuộc gặp mặt hết sức đầm ấm, thiết thực, ý nghĩa, lòng thầm nhủ nếu có nhiều nơi làm được như thế thì tốt.
Đồng chí Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho một số lãnh đạo ngành của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: PV

Đồng chí Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho một số lãnh đạo ngành của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: PV

Cuộc gặp mặt được tổ chức tại Nhà khách của tỉnh, giản dị nhưng đầy đủ. Không riêng gì chủ nhà mà khách dự cũng được sống trong không khí "Ngày trở về, ngày hội ngộ". Ban tổ chức giành thời gian dài để các hội viên hàn huyên, trao đổi, trò chuyện. Là người hoạt động báo chí nhiều năm ở vùng này, chúng tôi biết suy nghĩ của các thế lãnh đạo Hội và báo chí là luôn trân quý những con người tận tâm với công việc, vun đắp cho truyền thống. Chính vì lẽ ấy, ngày vui hôm nay dường như đầy đủ các vị lãnh đạo qua các thời kỳ của Hội. Nhà báo Hoàng Tiến, ở tuổi 78, nhưng còn khỏe mạnh, vạm vỡ, mấy chục năm làm Tổng Biên tập báo, Chủ tịch Hội, nghỉ quản lý nhưng vẫn là hội viên tích cực, đi nhiều, viết nhiều, được giải cũng nhiều. Ông tâm sự :

- Tuổi càng cao tôi thấy suy nghĩ càng chín, nhận xét càng sâu. Lãnh đạo báo chí hiện giờ lại biết trân trọng nên có động lực để đóng góp .

Đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng các nhà báo trong tỉnh nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Báo Bacgiang

Đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng các nhà báo trong tỉnh nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Báo Bacgiang

Nguyễn Thế Chính là dân Văn Tổng hợp khóa 22, về Bắc Giang làm đến Giám đốc Đài PT- TH, rồi đi Lục Ngạn làm Bí thư huyện ủy, trở về tỉnh làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, rồi nghỉ hưu, lại trở về với tổ ấm báo chí. Anh bảo, lĩnh vực công việc nào cũng có việc đáng nhớ. Dân làm ra, mình không cổ động thì bảo tồn và phát triển sao được? Nói cho cùng thì Bắc Giang (Phía bắc của con sông mẹ -Sông Hồng) có mấy điểm nhấn?...

Về dự ngày truyền thống của giới báo chí Việt Nam tại HNB Bắc Giang chứng kiến những hoạt động cụ thể nơi đây cho thấy đây thực sự là ngày Hội để tôn vinh các nhà báo, hội viên. Cùng lúc tổng kết và trao giải 2 cuộc thi cấp tỉnh hết sức thiết thực, ý nghĩa. Giải Thân Nhân Trung được tổ chức và duy trì nhiều năm qua... (Tiến sỹ Thân Nhân Trung (1419 - 1499) người Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Ông làm đến Lại Bộ Thượng thư thời vua Lê Thánh Tông. Bia tại Văn Miếu Quốc Tử Giám có khắc câu nói nổi tiếng của ông... "Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn...") và Giải báo chí về Khuyến học, Khuyến tài trên địa bàn. Từ 2 cuộc thi nói trên, Hội Nhà báo đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, các nhà nghiên cứu, học giả bốn phương góp sức làm giàu truyền thống quê hương Bắc Giang. Đồng chí Đào Xuân Cần - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang, người tích cực ủng hộ cho cuộc thi cho biết:

"Tổ chức cuộc thi viết về phong trào Khuyến học, Khuyến tài nhằm lưu lại những giá trị truyền thống hiếu học của quê hương. Là diễn đàn thu hút tâm huyết của nhà báo."

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang trao Giải cho các tác giả đoạt giải A - Giải Báo chí Thân Nhân Trung. Ảnh: Báo bacgiang

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang trao Giải cho các tác giả đoạt giải A - Giải Báo chí Thân Nhân Trung. Ảnh: Báo bacgiang

Trở lại câu trả lời về các điểm nhấn của Bắc Giang qua ý của nhà báo Nguyễn Thế Chính, chúng tôi thấy chí lý. Đó là: Vùng quê này là một địa chỉ văn hóa đích thực, gốc gác của làn điệu quan họ và mộc bản Vĩnh Nghiêm là minh chứng. Sản xuất hàng hóa từ vùng đồi Lục Ngạn đã ghi điểm ưu, từ đó khẳng định bản lĩnh người xứ Bắc, không chỉ tao nhã trong hành sử mà còn rắn chắc trong làm ăn. Công nghiệp, công nghệ cao cùng các công trình hiện đại đôi bờ sông Thương cũng là điểm nhấn cho sự bứt phá ngoạn mục của Bắc Giang, trong đó có sự đóng góp của báo chí.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Giang trao Giải cho các tác giả đoạt Giải B - Giải Báo chí Thân Nhân Trung. Ảnh: Báo bacgiang

Đồng chí Trịnh Văn Ánh - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Giang trao Giải cho các tác giả đoạt Giải B - Giải Báo chí Thân Nhân Trung. Ảnh: Báo bacgiang

Hội viên Hội Nhà báo Bắc Giang luôn yêu nghề, trọng danh dự. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Giang - Trịnh Văn Ánh chia vui: Tham gia, tổ chức Giải báo chí của tỉnh, anh chị em coi đó là trường học nghề bổ ích nhất. Hơn 40 hội viên được lĩnh Giải từ hai cuộc thi là kết quả của lòng yêu nghề và trải nghiệm. Đồng chí Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần có thêm các Giải báo chí chuyên đề nữa. Anh tâm đắc với đề nghị của Hội Nhà báo Bắc Giang là tổ chức Giải báo chí về Tài nguyên và Môi trường. Anh tâm đắc với ý tưởng đó và tin rằng đó sẽ là cuộc thi hấp dẫn...

Và Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Giang Nguyễn Thế Dũng với kinh nghiệm dày dạn trong nghề cũng tán đồng với dự định trên.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang trao A - Giải Báo chí về chủ đề

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang trao A - Giải Báo chí về chủ đề "Khuyến học, Khuyến tài" năm 2018 - 2019 cho các tác giả. Ảnh: Báo bacgiang

Nồng ấm, tình cảm, có trước có sau đó là cảm nhận của chúng tôi từ Bắc Giang.

Năm nay vải thiều Lục Ngạn được giá, được mùa, được thương hiệu, đồng nghiệp gửi mấy chục kg về Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam để tiếp khách đến chúc mừng Hội nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Ngồi trên xe trở về Hà Nội lúc chiều muộn, bất giác nhìn cánh đồng xa xa mượt mà xanh đôi bờ sông Thương, tôi khẽ ngẫm:

Sao tên sông lại là Thương

Đế cho lòng ta nhớ!

Ghi chép của Hữu Minh

Xem thêm

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Cỡ chữ bài viết: