Dấu hiệu phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh Phú Thọ?

(CLO) Thời gian qua, các khu dân cư tự phát tại tỉnh Phú Thọ ồ ạt mọc lên nhờ chiêu trò tách thửa. Việc phân lô bán nền có dấu hiệu gây thất thu thuế và phá vỡ quy hoạch của địa phương.
phan-lo-ban-nen-phu-tho-5.jpg
Khu Quyết Tiến, xã An Nghĩa bị tách ra hàng trăm lô đất

Theo dấu những lời mời chào, phóng viên báo Nhà báo và Công luận tiếp cận Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Cinvest (gọi tắt là Công ty CIV). Đây là đơn vị đang được nhắc đến nhiều với các hoạt động phân lô bán nền rầm rộ tại khu vực xã An Nghĩa (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ).

Một trong những điểm chung là những cá nhân thuộc doanh nghiệp này đứng ra thu mua các thửa đất có nguồn gốc hỗn hợp (gồm đất thổ cư, đất vườn, đất trồng cây lâu năm) diện tích lớn. Sau bước chuyển nhượng, một quy trình "hợp thức hóa" được kích hoạt bằng việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở. Khi "chiếc áo" pháp lý đã hoàn thiện, quy trình tách thửa hàng loạt bắt đầu, biến những vườn cây thành hàng trăm lô đất nhỏ.

Hàng loạt khu dân cư tự phát "mọc" lên như nấm

Mục sở thị tại khu Quyết Tiến, xã An Nghĩa, phóng viên ghi nhận sự thay đổi chóng mặt của cảnh quan nơi đây. Một góc xóm nhỏ yên bình nay đã bị "băm nát" thành hàng trăm lô đất vuông vức.

"CIV An Nghĩa 4" với tổng diện tích 5.500m2, khu đất này đã bị xẻ nhỏ thành 71 lô đất

Nổi bật trong số đó là khu đất "CIV An Nghĩa 4" với tổng diện tích 5.500m2, khu đất này đã bị xẻ nhỏ thành 71 lô đất, diện tích dao động từ 60 – 76m2.

Dù trên giấy tờ là đất cá nhân, nhưng hiện trạng lại không khác gì một dự án đô thị thu nhỏ với đường trải nhựa, vỉa hè, mương thoát nước và cây xanh. Giá bán được rao từ 600 – 900 triệu đồng/lô.

phan-lo-ban-nen-phu-tho-11.jpg
Công ty CIV ngang nhiên cắm biển quảng cáo dự án ngay cạnh những thửa đất mới được phân lô (Ảnh: Thanh Trì).

Không dừng lại ở đó, hoạt động này còn vươn sang các khu vực lân cận (thuộc địa phận huyện Lạc Thủy và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ) với cách làm tương tự:

Dự án CIV Phú Thành 3 (hay được gọi là dự án CIV Phú Thành Riverside) đã hoàn thiện hạ tầng điện, đường, cây xanh, tách thành gần 20 lô (có diện tích từ 180 – 400m2/lô), giá giao dịch từ 500 triệu đến vài tỷ đồng.

phan-lo-ban-nen-phu-tho-6.jpg
Phối cảnh dự án CIV Phú Thành 3
phan-lo-ban-nen-phu-tho-8.jpg
Dự án CIV Phú Thành 3 (hay được gọi là dự án CIV Phú Thành Riverside) tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thanh Trì).

Dự án CIV Bảo Hiệu 6 (có vị trí tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lạc Lương) với diện tích 5.000m2, chia thành 35 lô, có diện tích từ 100 – 170m2/lô.

phan-lo-ban-nen-phu-tho-2.jpg
Tổng thể quy hoạch khu vực phân lô CIV Bảo Hiệu 6 được quảng cáo (Ảnh: Page facebook Đất phân lô CIV Lan)
phan-lo-ban-nen-phu-tho-1.jpg
Phóng viên ghi nhận thực tế khu vực phân lô CIV Bảo Hiệu 6 tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thanh Trì).

Dự án CIV Ba Đồi 1 (có vị trí tại thị trấn Ba Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ) đã được đầu tư đầy đủ hạ tầng và được tách thửa thành 30 lô đất, có diện tích từ 70 – hơn 100m2/ lô.

phan-lo-ban-nen-phu-tho-3.jpg
CIV Ba Đồi 1 có dấu hiệu phá vỉa hè (hạ tầng khu đấu giá của địa phương) để đấu nối hạ tầng chung với khu đấu giá của địa phương (Ảnh: Thanh Trì).

Đáng chú ý tại khu vực CIV Ba Đồi 1, vỉa hè của khu hạ tầng đấu giá do Nhà nước thực hiện đã ngẫu nhiên được đấu nối trái phép đường đi cho khu đất phân lô bên cạnh.

Chiêu bài "bình mới rượu cũ": Công ty bán, cá nhân ký

Trong vai nhà đầu tư, phóng viên tiếp cận một nữ nhân viên tự xưng là người của Công ty CIV. Người này cho biết công ty có trụ sở tại khu đô thị Nam Cường (Hà Nội) và chi nhánh tại Lạc Thủy.

phan-lo-ban-nen-phu-tho-9.jpg
Ngày 15/11/2025 vừa qua, CIV Land đã tổ chức rầm rộ chương trình Site Tour và Mở bán dự án CIV An Nghĩa 4 (Ảnh: Page facebook Đất phân lô CIV Lan).

Màn kịch "né luật" lộ rõ khi nhân viên này tư vấn về quy trình giao dịch: "Khách ưng lô nào thì sẽ ký hợp đồng mua bán với cá nhân đứng tên trên sổ, chứ không ký với công ty". Để trấn an khách hàng, người này khẳng định những người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là người của công ty hoặc người nhà lãnh đạo công ty.

phan-lo-ban-nen-phu-tho-10.jpg
Bên trái là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu khách hàng ưng thì sẽ làm hợp đồng mua bán với cá nhân đứng tên trên sổ, bên phải là dự án CIV An Nghĩa 1 đang được thực hiện hứa hẹn tháng 1/2026 sẽ ra được sổ và mở bán (Ảnh: nhân vật cung cấp cho phóng viên).

Thậm chí, nhân viên này còn chào mời dự án CIV An Nghĩa 1 (đang làm hạ tầng, dự kiến tách gần 20 lô, có diện tích từ 160 - hơn 200m2/ lô) với lời hứa hẹn tháng 1/2026 sẽ ra sổ, cho thấy guồng quay phân lô bán nền vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dấu hiệu trốn thuế và vi phạm Luật Kinh doanh Bất động sản

Theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hoàng Sa cho biết, hành vi của doanh nghiệp và các cá nhân liên quan không chỉ là "lách luật" mà có dấu hiệu vi phạm trực diện các quy định cấm của pháp luật hiện hành.

Thứ nhất, chiếu theo Điều 220 Luật Đất đai 2024, việc tự ý làm hạ tầng giao thông trên đất để tách thửa khi chưa có văn bản chấp thuận, nghiệm thu của cơ quan Nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm. Việc tự ý phá bỏ vỉa hè công cộng để đấu nối hạ tầng (như tại dự án CIV Ba Đồi 1) là hành vi hủy hoại tài sản công.

luat-su-hoang-trong-giap(1).jpg

Thứ hai, đây là dấu hiệu điển hình của việc trốn thuế. Một doanh nghiệp bất động sản chuyên nghiệp nhưng lại không ghi nhận doanh thu, lợi nhuận vào sổ sách kế toán mà để dòng tiền chạy qua tài khoản cá nhân nhằm hưởng chênh lệch thuế suất giữa Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) và Thuế thu nhập cá nhân (2%). Với số lượng hàng trăm lô đất đã giao dịch, số tiền thuế thất thoát có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Do đó, Công an tỉnh Phú Thọ cần sớm vào cuộc xác minh dòng tiền và quy trình cấp sổ đỏ tại các khu vực này. Nếu phát hiện dấu hiệu cấu kết để trốn thuế hoặc vi phạm quy định về quản lý đất đai thì nên xử lí nghiêm minh tránh để lại tiền lệ xấu cho các trường hợp khác vi phạm, Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh.

Được biết, ngày 11/12/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số 11223/UBND-NN12 về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động tách thửa, bán nền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng tự ý xây dựng hạ tầng giao thông, phân lô, chia nhỏ thửa đất, bán nền không đúng quy định; nghiêm túc thực hiện quy trình tách thửa theo quy định pháp luật về đất đai và quy định tại Quyết định số 116/2025/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Văn bản này đã nhấn mạnh: “Việc người dân hiến đất để chuyển sang làm đường giao thông, mục đích khác phải trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt và phải thực hiện các thủ tục về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng theo đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, quy trình thực hiện đối với các hồ sơ đã tách thửa, phân lô đất ở trên địa bàn tỉnh (có hiến đất mở đường giao thông); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hoàn thành kiểm tra, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/01/2026.

Trước những thực trạng phân lô bán nền rầm rộ, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, cơ quan Thuế và Công an tỉnh Phú Thọ cần khẩn trương vào cuộc, thanh tra toàn diện quy trình tách thửa và dòng tiền tại các khu vực này. Cần phải có chế tài xử lý mạnh tay để ngăn chặn tiền lệ xấu, tránh để tình trạng "xẻ thịt" đất quê băm nát quy hoạch và gây thất thoát ngân sách Nhà nước kéo dài.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: