Dấu hiệu rút ruột công trình tại dự án đường và cách làm việc ''khó hiểu'' của chủ đầu tư

(CLO) Dự án đường qua trường chuyên THPT Vĩnh Phúc có giá trị gần 54 tỉ đồng, Công ty TNHH Hải Hưng là đơn vị thi công gói thầu xây dựng, đã có những dấu hiệu về việc thi công sai thiết kế, rút ruột tại một số hạng mục của công trình.

Ngày 31/10/2019 ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký văn bản số 2840 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường qua khu trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tổng mức đầu tư 53.917.023.000 đồng.

Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Ban dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ đầu tư.

dau hieu rut ruot cong trinh tai du an duong va cach lam viec kho hieu cua chu dau tu hinh 1

Cây xanh trồng tại dự án có hiện tượng chết hàng loạt

Tiếp đến, ngày 8/6/2020, ông Đào Văn Tiến - Giám đốc Ban dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc ký quyết định số 83 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu xây lắp thuộc dự án đường qua trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hải Hưng (Công ty TNHH Hải Hưng) là đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu 33.017.258 VNĐ, thời gian thực hiện hợp đồng 340 ngày theo hợp đồng trọn gói.

Theo quyết định phê duyệt dự án, tuyến đường được xây dựng có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 2B với đường Vành đai 2 TP.Vĩnh Yên, điểm cuối tại điểm giao với quốc lộ 2B tại Km3+00, tổng chiều dài tuyến khoảng 850m.

Theo thiết kế, mặt đường có chiều rộng từ 10,5 - 11,5m tùy từng đoạn; đối với phần hè phố được phê duyệt lát bằng gạch Terrazzo kích thước 40x40x3cm, lớp đệm phía dưới gạch lát là vữa xi măng mác 75 dày 2cm, tiếp đến là lớp móng bê tông được gia cố bằng xi măng mác 150 dày 10cm.

Thiết kế là vậy, tuy nhiên qua thông tin PV có được thì nhà thầu là Công ty TNHH Hải Hưng thi công chưa đúng với thiết kế được phê duyệt.

Cụ thể đối với hạng mục vỉa hè, có những điểm nhà thầu chỉ thi công lớp móng từ 6-7cm, nghĩa là thiếu từ 30-40% so với thiết kế.

Đối với lớp vữa xi măng mác 75 dày 2cm cũng có dấu hiệu không đảm bảo, theo đó chỉ dùng tay không cũng có thể dễ dàng nạy lớp gạch lát hè lên, nhiều đoạn lớp vữa xi măng gần như chỉ là một lớp cát đen, kết cầu rời rạc.

Hiện trạng hè phố tại các điểm đã thi công cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, nứt vỡ dù vừa mới thi công xong trong thời gian ngắn.

dau hieu rut ruot cong trinh tai du an duong va cach lam viec kho hieu cua chu dau tu hinh 2

Lớp bê tông xi măng theo thiết kế là 10 cm, tuy nhiên thực tế PV đo được chỉ đạt 6-7cm

Để làm rõ các thông tin trên, PV báo Nhà báo và Công luận đã đặt lịch làm việc với Ban công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 22/3/2022 theo lịch hẹn PV đã có mặt tại công trình, tiếp và làm việc với PV có ông Nguyễn Quốc Hoàn và ông Trần Minh Tú là cán bộ kỹ thuật của ban.

Ngay tại công trình những vấn đề về việc nhà thầu thi công không đúng với thiết kế đã được PV trực tiếp chỉ ra trước sự chứng kiến của cán bộ ban, tuy nhiên thay vì tiếp nhận thông tin để làm rõ vấn đề thì ông Nguyễn Quốc Hoàn liên tục tỏ thái độ ''khó chịu'', ông Hoàn cũng khẳng định công trình đạt chất lượng mặc cho những tồn tại thực tế đã được PV chỉ ra.

dau hieu rut ruot cong trinh tai du an duong va cach lam viec kho hieu cua chu dau tu hinh 3

gạch lát hè dễ dàng nạy lên bằng tay không, bằng mắt thường khó lòng nhận ra lớp vữa xi măng, thay vào đó chỉ là một lớp cát đen

Trước khẳng định của ông Hoàn, PV đã đề nghị cho kiểm tra và xác nhận lại các hạng mục thi công thiếu so với thiết kế, tuy nhiên ông Hoàn đã từ chối và đề nghị dời lịch làm việc vào hôm khác.

Sáng ngày 25/3/2022, tiếp tục theo lịch hẹn làm việc trước đó của ông Hoàn, PV đã có mặt tại trụ sở Ban công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên thay vì ra công trường để xác minh và làm rõ lại các vấn đề đã được nêu vào buổi làm việc ngày 22/3 thì PV chỉ được bố trí làm việc tại phòng họp, tại đây ông Hoàn tiếp tục khẳng định công trình được thi công đúng so với hồ sơ thiết kế.

Tại buổi làm việc, những nghi vấn về chất lượng công trình tiếp tục được PV đặt ra và đề nghị phía chủ đầu tư trả lời về những hạng mục được cho là thi công thiếu và không đúng so với thiết kế như: Tại sao lớp bê tông xi măng bị thiếu so với thiết kế? lớp vữa xi măng có đảm bảo chất lượng không? Công trình chưa thi công xong nhưng đã đưa vào khai thác, sử dụng có đảm bảo về an toàn không? khối lượng nghiệm thu dự án đến nay đạt bao nhiêu phần trăm...? ông Hoàn đều từ chối trả lời trực tiếp và cho biết sẽ trả lời tất cả những vấn đề trên bằng văn bản cho báo Nhà báo và Công luận trước ngày 3/4.

dau hieu rut ruot cong trinh tai du an duong va cach lam viec kho hieu cua chu dau tu hinh 4

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án có mặt tại công trình vào ngày 22/3 cùng PV

Đến ngày 6/4, báo Nhà báo và Công luận nhận được văn bản số 415 đề ngày 1/4/2022, do ông Đào Văn Tiến – Giám đốc Ban dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc ký. Tuy nhiên tại công văn trả lời này ông Tiến chỉ thông tin chung chung về dự án chứ không trực tiếp trả lời về những vấn đề PV đặt câu hỏi theo biên bản đã được 2 bên ghi nhận tại buổi làm việc trước đó.

Cụ thể văn bản trả lời Báo Nhà báo & Công luận của ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có nội dung: "hiện tại, dự án Đường qua Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đang trong quá trình triển khai thi công, do vướng giải phóng mặt bằng nên đoạn tuyến thuộc địa phận phường Liên Bảo mới dọn dẹp được mặt bằng, đang thi công nền đường (công tác đất). Trong quá trình triển khai thi công, Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, Công ty Cổ phần Nam Sơn Land (Công ty TNHH Hải Hưng) thực hiện theo đúng hồ sơ được duyệt và không nhận được bất kỳ thông tin nào như Quý Báo đã nêu."

Để các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai đúng quy định, đảm bảo chất lượng công trình cũng như tính hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại dự án trên và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân nếu có.

Việt Cường - Đức Toàn

Xem thêm

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Cỡ chữ bài viết: