Đề nghị làm rõ ai “phù phép”?

(NB&CL) Người dân Khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười (KP3, phường Tân Thới Hiệp) đã làm đơn tố cáo UBND quận 12 và các cá nhân có liên quan cố ý làm trái các quy định của pháp luật đất đai qua việc “phù phép” đường công cộng thành đường thuộc quyền sử dụng riêng của cá nhân.

Thay vì đưa cá nhân đang sử dụng riêng đường công cộng ra tòa để giải quyết tranh chấp (như đề nghị của UBND quận 12), người dân Khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười (KP3, phường Tân Thới Hiệp) đã làm đơn tố cáo UBND quận 12 và các cá nhân có liên quan cố ý làm trái các quy định của pháp luật đất đai qua việc “phù phép” đường công cộng thành đường thuộc quyền sử dụng riêng của cá nhân.

Như đã thông tin, khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười được Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM phê duyệt quy hoạch 1/500 từ năm 2000. Theo đó, toàn bộ hạ tầng, đường giao thông, nhà phố, biệt thự trong khu dân cư được đầu tư xây dựng theo quy hoạch và tồn tại cho đến nay. Riêng con đường dài 89,5m chạy giữa khu dân cư, cụ thể là 15m ở đoạn cuối con đường được quy hoạch mở rộng từ 5m lên 8m và 3m lề đường làm điểm quay đầu xe đã bị điều chỉnh, cấp quyền sử dụng riêng cho cá nhân.

Các hộ dân đã chính thức gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền TP.HCM.

Các hộ dân đã chính thức gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền TP.HCM.

Mặc dù được cấp quyền sử dụng riêng nhưng qua nhiều lần chuyển nhượng, thực tế con đường (trừ 3m mở rộng thêm để làm điểm quay đầu xe đã được xây nhà - PV) vẫn tồn tại và người dân trong khu dân cư vẫn sử dụng bình thường. Có lẽ vì vậy mà đoạn đường dù đã được cấp quyền sử dụng cho cá nhân từ lâu và được sang nhượng qua nhiều người nhưng người dân trong khu dân cư vẫn “vô tư” sử dụng. Mãi đến khi người nhận chuyển nhượng gần đây đòi rào đường để sử dụng vào mục đích riêng thì vụ việc mới vỡ lở. Nhiều hộ dân nằm ở cuối hẻm, đối diện với nguy cơ không còn đường ra vào nhà đã làm đơn khiếu nại, rồi tố cáo.

Đại diện các hộ dân khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười cho biết, theo văn bản 11901/UBND-TNMT trả lời khiếu nại của người dân mới đây của UBND quận 12, thì một đoạn đường công cộng của khu dân cư đã chuyển thành đường thuộc quyền sử dụng cá nhân từ năm 2011 do có thay đổi quy hoạch theo Quyết định số 631/QĐ-UB ngày 24/12/2008. Tuy nhiên trước kiến nghị xem xét, thu hồi đoạn đường này lại cho khu dân cư, UBND quận 12 cho rằng Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đã cấp trái pháp luật nếu người được cấp đã chuyển đổi, chuyển nhượng… Việc xử lý thiệt hại do việc cấp GCN gây ra chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc bản án của Tòa án. Theo đó, UBND quận 12 đã đề nghị người dân đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.

Tuy nhiên, trước khi đưa vụ việc ra Tòa để giải quyết, người dân ở khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười đề nghị làm rõ trách nhiệm của UBND quận 12 và các cá nhân có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp GCN trái quy định này. Cụ thể, họ tố cáo những vi phạm pháp luật của UBND quận 12 và những cán bộ có liên quan trong việc cấp GCN số CH03416 ngày 24/08/2012 chuyển đường công cộng thành tài sản cá nhân.

Ông Lê Văn Nga (ngụ 372/6 Dương Thị Mười) cho biết, theo bản vẽ quy hoạch tổng thể khu dân cư phường Tân Thới Hiệp, quận 12 do Kiến trúc sư trưởng Thành phố duyệt theo công văn số: 9980/KTST.ĐB2 ngày 22/9/2000, phía trước căn nhà 372/6 Dương Thị Mười thuộc Lô C7 và C8 của ông là điểm quay đầu xe của con đường của khu dân cư. Con đường này cũng được thể hiện trong GCN QSDĐ được cấp năm 2004 của người chủ nhà cũ.

Bản đồ quy hoạch 1/500 khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười do Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP phê duyệt năm 2000.

Bản đồ quy hoạch 1/500 khu dân cư hẻm 372 Dương Thị Mười do Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP phê duyệt năm 2000.

Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng, trên GCN QSDĐ cấp cho ông Nga thì đoạn đường nội bộ của khu dân cư chạy phía trước căn nhà “biến mất”. Thay vào đó, UBND quận 12 cấp một phần con đường nội bộ của cư dân hẻm 372, đoạn trước nhà ông Nga làm tài sản riêng của ông Nguyễn Văn Ngân.

Ông Nga cho biết, việc lấy đất đường giao thông công cộng cấp cho cá nhân sử dụng là trái quy định của pháp luật, khiến gia đình ông cũng như nhiều hộ dân trong khu dân cư bức xúc. Cụ thể, UBND quận 12 đã cố tình cấp GCN CH03416 cho ông Nguyễn Văn Ngân, trong đó công nhận phần đường công cộng (lối đi chung của các cư dân) thành tài sản riêng của ông Ngân.

Điều đáng nói, ngay sau khi việc làm sai trái này bị phát hiện, người dân đã đồng loạt ký đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương. Thế nhưng, sau hơn 2 năm, theo UBND phường Tân Thới Hiệp, nay vẫn "trong giai đoạn phối hợp rà soát việc cấp Giấy CN QSDĐ đối với phần đất liên quan".

Trong khi đó, tại văn bản 11901/UBND-TNMT ngày 13/11/2019 của UBND quận 12 về việc trả lời khiếu nại của người dân, cơ quan này đề nghị người dân “chuyển hồ sơ ra Tòa án” để giải quyết vụ việc, mà né tránh giải đáp những bức xúc của bà con, như: chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu dân cư nhằm lấy đất đường giao thông cấp cho cá nhân xuất phát từ đề xuất của ai, đã lấy ý kiến người dân chưa?

Các hộ dân khu phố hẻm 372 Dương Thị Mười đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố để yêu cầu xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với lãnh đạo UBND quận 12 và những cán bộ có liên quan.

Thanh Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: