Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ!

(CLO) Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa (xã Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình) có dấu hiệu xây dựng lấn đất nông nghiệp. Chính quyền huyện Lương Sơn đã tiến hành kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa công khai kết quả trước sự quan tâm của dư luận và Nhân dân.

Ngày 26/11, báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết “Lương Sơn (Hòa Bình): Cần làm rõ dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng tại xã Cư Yên” thông tin về việc các công trình của Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa tại xã Cư Yên (Lương Sơn, Hòa Bình) có dấu hiệu xây dựng lấn đất trồng cây lâu năm (thuộc nhóm đất nông nghiệp).

de nghi ubnd tinh hoa binh chi dao co quan chuc nang vao cuoc lam ro hinh 1

Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa đã được hoàn thành và đi vào hoạt động kinh doanh.

Ông Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Yên cho biết, trong quá trình kiểm tra, ghi nhận thửa đất số 225, tờ bản đồ số 171-D (có diện tích là 2600m2; trong đó có 400m2 đất ở, 2200m2 đất trồng cây lâu năm) đã xây dựng và hình thành 01 nhà lễ tân có diện tích khoảng 30m2; 02 nhà khung thép tiền chế diện tích khoảng 110m2; 01 nhà 2 tầng diện tích 330m2; 01 bể bơi diện tích khoảng 65m2; sân đường nội bộ diện tích khoảng 200m2.

Tính tổng diện tích xây dựng các công trình là khoảng 735m2, trong khi thửa đất này chỉ có 400m2 là đất ở được phép xây dựng.

de nghi ubnd tinh hoa binh chi dao co quan chuc nang vao cuoc lam ro hinh 2

Cũng theo ông Hoàng Tùng: Từ khi bắt đầu san gạt và xây dựng thì UBND xã cũng đã lập biên bản xử lí rồi. Tuy nhiên, đến giờ công trình hoàn thành và đi vào hoạt động thì UBND xã cũng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, buông lỏng quản lý.

Còn ngược lại, ông Hoàng Văn Huấn, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn lại cung cấp thông tin cho rằng: Theo báo cáo kiểm tra tại Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa đã xây dựng 01 nhà lễ tân có diện tích khoảng 30m2; 02 nhà khung thép tiền chế diện tích khoảng 110m2; 01 nhà 2 tầng diện tích 200m2; 01 bể bơi diện tích khoảng 50m2. (diện tích xây dựng sân và đường đi không được thống kê trong báo cáo).

Nếu tính theo số liệu báo cáo của phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn thì tổng diện tích xây dựng là khoảng 390m2. Đồng nghĩa với việc Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa xây dựng hoàn toàn trong đất ở.

de nghi ubnd tinh hoa binh chi dao co quan chuc nang vao cuoc lam ro hinh 3

UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khi báo Nhà báo và Công luận đăng tải bài viết thông tin về sự bất nhất các số liệu diện tích xây dựng của Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa giữa UBND xã Cư Yên và phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn, ngày 26/11, ông Hoàng Văn Huấn, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn đã mời phóng viên báo Nhà báo và Công luận tham gia cùng Đoàn kiểm tra tại Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa để ghi nhận số liệu chính thức.

Theo như lời mời của Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn, ngày 29/11, phóng viên đã đến Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa để cùng Đoàn kiểm tra ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, phóng viên lại bị người đại diện của Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa không cho vào tham dự cùng đoàn.

de nghi ubnd tinh hoa binh chi dao co quan chuc nang vao cuoc lam ro hinh 4

Đại diện Montem Villa đã không cho phóng viên tham dự ghi nhận cùng đoàn kiểm tra của huyện Lương Sơn.

Tiến hành đo đạc kiểm tra Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa ngày 29/11 có các thành phần như: Đại diện phòng Tài nguyên và môi trường, đơn vị đo đạc độc lập, lãnh đạo xã Cư Yên, địa chính xã Cư Yên.

Mặc dù, đã tiến hành kiểm tra đo đạc các công trình xây dựng từ ngày 29/11, tuy nhiên không hiểu vì lí do gì rất nhiều lần phóng viên liên lạc với ông Hoàng Văn Huấn, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn, đến nay hơn 1 tháng trôi qua, phóng viên báo Nhà báo và Công luận chỉ nhận được sự “im lặng” từ phía chính quyền huyện Lương Sơn.

Để thông tin khách quan đa chiều, trong vai là một khách hàng, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ đến Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng nhà đẹp Sunhom, một người tên Phan giới thiệu là đơn vị thực hiện tư vấn, thiết kế, thi công Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa cho ông Nguyễn Hoàng Huy và bà Trần Thị Ngọc Tài tại xóm Suối Yên, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ông Phan cung cấp cho phóng viên diện tích xây dựng cụ thể của từng hạng mục công trình đã thực hiện Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa: 01 nhà villa 2 tầng diện tích 250m2; 01 nhà bungalow có diện tích 65m2; 01 nhà bungalow có diện tích 45m2; 01 nhà quản gia (lễ tân) có diện tích 50m2; 1 bể bơi có diện tích 65m2; 01 sân BBQ có diện tích 60m2. Tổng diện tích xây dựng các công trình là 535m2, chưa tính diện tích xây dựng hạng mục đường đi nội bộ.

de nghi ubnd tinh hoa binh chi dao co quan chuc nang vao cuoc lam ro hinh 5

Theo số liệu báo cáo trong đợt kiểm tra lần 1 của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn không trùng khớp với đơn vị thi công khu Montem Villa.

Ông Phan đại diện Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng nhà đẹp Sunhom cũng khẳng định diện tích trên là diện tích thi công xây dựng trên thực tế, không có điều chỉnh hay sửa đổi nào trong quá trình thi công.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất nông nghiệp có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp không có mục đích để ở, thì người sử dụng đất không được phép xây dựng nhà ở hoặc thực hiện xây dựng công trình trên phần đất này mà chưa được pháp luật cho phép. Như vậy, việc người dân xây dựng đường đi nội bộ và sân trên đất trồng cây lâu năm có dấu hiệu sai quy định, mà chính quyền địa phương kiểm tra không kê khai là có dấu hiệu bỏ lọt sai phạm.

Trước những sự việc trên khiến dư luận có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng Khu nghỉ dưỡng và lưu trú Montem Villa có dấu hiệu xây dựng các công trình ra ngoài diện tích đất nông nghiệp mà lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn “im lặng” không cung cấp thông tin cho báo chí?

Một lần nữa, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình cần sớm vào cuộc kiểm tra xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng và sử dụng sai mục đích sử dụng đất (nếu có). Đồng thời, xử lí nghiêm minh những lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lương Sơn có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, buông lỏng quản lí tài nguyên đất đai để xảy ra những sai phạm (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: