DN đứng đầu liên danh trúng gói thầu 20 có đáp ứng đủ năng lực?

(CLO) Vượt qua 5 nhà thầu để trúng gói thầu số 20 với giá trị hơn 169 tỷ đồng nhưng đơn vị đứng đầu liên danh là Công ty CP Xây dựng Thăng Long lại bị cho là không đủ năng lực, kinh nghiệm và cần được các cơ quan chức năng vào cuộc “kiểm tra sức khỏe”.

Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Đây là công trình đường giao thông Cấp III; Dự án: Nhóm B; Cấp đường: Cấp IV miền núi; Tốc độ thiết kế: 40km/h; Tổng chiều dài của tuyến đường khoảng 40km, từ Km70+300 đến Km105+000, ĐT 254 và đoạn tránh thị trấn Bằng Lũng; Cắt ngang tuyến đường: Bnền = 7,5m, mặt đường Bmặt = 5,5m; Tải trọng thiết kế đường: Trục xe 12T; Tải trọng thiết kế công trình: HL93; Kết cấu áo đường mềm cấp cao A1; Hạng mục chủ yếu dự kiến: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, cầu, an toàn giao thông, chú ý thiết kế kết cấu mặt đường phù hợp cho các đoạn tuyến hay bị ngập lụt. Tổng vốn thực hiện dự án: 820 tỷ đồng, địa điểm thực hiện dự án: huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Theo thuyết trình, việc đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT254 tỉnh Bắc Kạn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn và các quy hoạch có liên quan, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng, kết nối hoàn chỉnh tuyến đường du lịch ATK Định Hóa - Hồ Ba Bể, làm tiền đề phát triển du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Sự việc sẽ không có gì đáng nói, nếu không có những ý kiến cho rằng, việc đấu thầu tại gói thầu 19 và 20 (thuộc dự án 254) có những “quy định riêng” làm khó nhà thầu và đơn vị trúng thầu gói 20 không đủ năng lực, kinh nghiệm... Theo ý kiến một nhà thầu tham dự gói thầu 20, Liên danh Công ty CP Xây dựng Thăng Long - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đức Tuấn - Công ty TNHH MTV Thành Quý - Công ty TNHH Long Khánh - Công ty CP Đầu tư phát triển Hu Gia, đứng đầu liên danh là Công ty CP Xây dựng Thăng Long là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng công trình liên quan đến nhà cửa, chưa có kinh nghiệm thi công đường, đặc biệt những công trình lớn như Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT254 nhưng lại vươn lên trúng thầu, khiến nhiều doanh nghiệp “có tiếng” về làm đường khi tham gia thầu cảm thấy bức xúc và rất cần các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn sớm vào cuộc làm rõ sự việc.

Tìm hiểu của phóng viên được biết, đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 của Công ty CP Xây dựng Thăng Long, địa chỉ tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn có 37 ngành nghề kinh doanh như xây dựng nhà các loại, xây dựng các công trình đường bộ, công trình công ích, phá dỡ… do ông Phùng Minh Chung nắm giữ 88% cổ phần, 4 thành viên khác nắm giữ từ 2 - 5% cổ phần còn lại. Doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, liên quan đến thi công nhà cửa như Dự án xây dựng Trung tâm Y tế TX Bắc Kạn (gói số 2) năm 2007; Dự án xây lắp gói thầu 2, xây dựng Bệnh viện đa khoa TX Bắc Kạn năm 2009; Xây dựng trường THPT chuyên Bắc Kạn - nhà học 3A năm 2012 hay Công trình trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Ba Bể năm 2010… nhưng chưa thấy gói thầu nào liên quan đến thi công về đường có giá trị lớn tương đương gói thầu 20.   

Trao đổi với PV, ông Phùng Minh Chung, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thăng Long cho biết: Về các dự án làm đường, công ty đã thực hiện một công trình ở Thái Nguyên nhưng giá trị ít thôi. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thì doanh nghiệp cũng đang thi công 1 dự án đường giá trị gói thầu hơn 20 tỷ (hạng mục đường trong gói thầu xây dựng hạ tầng), khởi công từ đầu năm. Khi phóng viên hỏi thông tin xoay quanh đấu thầu gói thầu 20 thì ông Chung từ chối trả lời.

Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc. Văn bản số 2172 ngày 5/9/2018 do Thượng tá Vũ Văn Quân, Phó GĐ Công an tỉnh Bắc Kạn ký nêu rõ: Để đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nội bộ trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Bắc Kạn đề nghị Ban quản lí dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn cung cấp những tài liệu liên quan đến việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu liên quan đến gói thầu xây lắp số 19 và 20 thuộc dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường 254.

Hồ sơ đề nghị cung cấp gồm: Hồ sơ mời thầu; Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu; Hồ sơ đấu thầu, đánh giá, lựa chọn nhà thầu; các tài liệu, văn bản thẩm định, kết luận lựa chọn nhà thầu; những vấn đề phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình đấu thầu dự án.

Trước đó, ngày 27/8, UBND tỉn Bắc  Kạn đã có Công văn số 4674/UBND-XDCB do ông Nông Văn Chí, Phó chủ tịch ký gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu báo cáo về dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254.

Công văn cho biết: Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định số 647/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254.

Để có thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và theo quy định của Luật Đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo kết quả đấu thầu. Nội dung báo cáo phải nêu cụ thể về trình tự thực hiện, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác lựa chọn nhà thầu, tiến độ tổng thể trong công tác triển khai thực hiện và tổ chức khởi công dự án.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Thành Vinh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: