Doanh nghiệp vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai tại huyện Chợ Mới: Tỉnh Bắc Kạn đang xử lí vụ việc theo quy trình!

(CLO) Liên quan đến việc chính quyền buông lỏng quản lý, doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai tại huyện Chợ Mới, xác nhận sự việc với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang giao cơ quan chuyên môn và UBND huyện xử lí vụ việc theo quy định.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, Thanh tra toàn diện về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng và các nội dung liên quan tại xã Quảng Chu, Thanh tra huyện Chợ Mới đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp ngang nhiên hủy hoại đất, vi phạm xây dựng tràn lan.

Theo nội dung kết luận, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế PEA’NA (Công ty PEA’NA) địa chỉ tại thôn Nà Lằng, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn do ông Trần Tiến Lâm - Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/5/2021, thời gian hoạt động của dự án 50 năm, diện tích dự kiến sử dụng 3,2347 ha nhằm mục đích sản xuất sản phẩm, trà hoa từ thảo dược.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 9/1/2023, khu đất đã san ủi là 14.635,7m2, (bao gồm đất hiện nay đã trồng cây thông là 3.476,3m2, đất giao thông đã san lấp là 289m2, đất sông suối đã san lấp là 6.660m2, đất trồng cây lâu năm đã san lấp 2.075,4m2, đất rừng đã san ủi 2.135m2, trên khu đất rừng đã san ủi hiện nay đã làm 1 nhà sàn bằng gỗ diện tích 130,2m2 (12,4m x 10,5m) nền xây bằng gạch, mái lợp ngói đỏ.

doanh nghiep vi pham xay dung lan chiem dat dai tai huyen cho moi tinh bac kan dang xu li vu viec theo quy trinh hinh 1

Trụ sở UBND huyện Chợ Mới

Mặc dù, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Tiến Lâm đã có hành vi hủy hoại đất 9.024,4m2, số tiền phạt 45.000.000 đồng nhưng chưa khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện có 1 nhà sàn đang được thi công với diện tích là 130,2m2 (Khung cột bằng gỗ, sàn gỗ, mái lợp ngói, nền đất lát gạch hoa, chưa có vách). Việc xây dựng nhà đã bị xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 393/QĐ-XPVPHC ngày 5/12/2022 của Chủ tịch UBND xã Quảng Chu với hành vi sử dụng đất sai mục đích (Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai, với tổng diện tích là 130,2m2. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày), tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra công trình vẫn đang tiếp tục thi công.

Tiến hành kiểm tra đối với Hợp tác xã (sau đây viết tắt là HTX) Hậu Ninh, có địa chỉ thôn Nà Choọng, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho thấy, khu đất đã không còn nguyên trạng ban đầu, đất đã bị san ủi, ngoài những thửa đất nêu trên, HTX Hậu Ninh còn san ủi một phần diện tích thửa số 209, tờ bản đồ số 2 (1.962m2) nay là thửa 927, tờ bản đồ số 2, đất rừng sản xuất, GCN số DS 032129 ngày cấp 10/8/2021 cho ông Vũ Ngọc Bích, thường trú tại Nà Choọng, xã Quảng Chu, Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Tổng diện tích san ủi là: 12.919,6m2, hiện trạng trên đất đã xây dựng các công trình: Nhà xưởng diện tích 1: 613,7m2 xây dựng trên đất sản xuất kinh doanh; nhà kho: 134,3m2; nhà điều hành: 70,6m2; nhà để xe: 149m2 xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Sân bãi: 9.560m2.

Nhà xưởng 2: 2.392m2 trong đó có 572m2 xây dựng trên đất sản xuất kinh doanh và 1.820m2 xây dựng trên đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm.

Việc san ủi không có Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cơ quan chức năng cũng xác định, HTX không có chủ trương chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng mặt bằng xây dựng và các thủ tục liên quan và giấy phép xây dựng.

Đặc biệt, về quy hoạch xây dựng chung là không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Thêm vào đó, qua kiểm tra thực tế HTX chưa có kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt (đang xây dựng 1 bể, mương thu hồi nước thải).

Đối với đơn vị này, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã ký ban hành nhiều quyết định xử phạt về hành vi san ủi đất làm biến dạng địa hình, hủy hoại đất nhưng chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tiếp tục kiểm tra hoạt động của Công ty Dương Thành, đoàn thanh tra nhận thấy: Tổng diện tích khu đất doanh nghiệp sử dụng là 18.257,5m2, trong đó: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 3.035,0m2; đất trồng cây lâu năm: 9.676,6m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác: 5.545,9m2.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 16/1/2023, khu đất không còn hiện trạng ban đầu (theo bản đồ địa chính trước khi san ủi là đất bằng trồng cây hàng năm khác). Hiện trạng đã được san gạt, trên đất đã xây dựng nhà xưởng 1 diện tích 3.419,0m2 (trong đó có 2.264,0m2 xây dựng trên đất sản xuất kinh doanh và 1.155,0m2 nhà xưởng xây dựng trên đất trồng cây lâu năm); nhà xưởng 2 diện tích 398,0m2; nhà điều hành diện tích: 164,3m2; sân bê tông 1: 1.791,3m2; sân bê tông 2: 4.243,8m2; sân phơi gỗ, khu phụ trợ: 5.516,5m2.

Về các thủ tục về đầu tư xây dựng, đoàn thanh tra xác định doanh nghiệp không có chủ trương chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Không có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng mặt bằng xây dựng và các thủ tục liên quan và không có giấy phép xây dựng. Doanh nghiệp này cũng không có trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Trước vi phạm trên, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới xử phạt vi phạm hành chính bà Dương Thị Thành thôn 3, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2554/QĐ-XPVPHC ngày 30 tháng 9 năm 2022 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất, diện tích huỷ hoại 9.042,8m2, số tiền phạt 45 triệu đồng nhưng chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Quảng Chu đã xử phạt Công ty TNHH Dương Thành không có kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, số tiền phạt 3,5 triệu đồng tại Quyết định số 263/QĐ-XPVPHC ngày 11/8/2022.

Kết quả thực hiện quyết định xử phạt: Công ty chưa nộp tiền phạt và chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt. Công ty đã có kho lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại.

Ngoài ra, Thanh tra huyện Chợ Mới còn phát hiện nhiều hợp tác xã hoạt động bất chấp quy định của pháp luật...

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm trên thuộc về Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - ông Nguyễn Văn Hùng; ông Nguyễn Văn Lịch - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được giao phụ trách lĩnh vực, địa bàn xã Quảng Chu trong thời kỳ thanh tra, tại các Quyết định số 358/QĐ-TNMT ngày 5/11/2020, Quyết định số 342/QĐ-TNMT ngày 20/8/2021, Quyết định số 04/QĐ-TNMT ngày 27/1/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới về việc phân công nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Đình Quyết - Chủ tịch UBND xã Quảng Chu thời kỳ thanh tra; ông Ngô Thế Khôi - Công chức Địa chính xã Quảng Chu thời kỳ thanh tra ; ông Lục Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Quảng Chu; ông Nguyễn Trọng Triển - Công chức Địa chính xã Quảng Chu và các thành viên Tổ công tác được thành lập theo các Quyết định của UBND xã Quảng Chu (Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 12/1/2021; Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/2/2022); ông Lâm Đức Hùng - Giám đốc HTX Lâm Gia; ông Hoàng Trọng Quý - Giám đốc HTX Phương Thảo; ông Phạm Tiến Long - Giám đốc HTX An Hoà Phát; ông Nguyễn Hữu Tùng - Giám đốc HTX Tấn Phát…

Trao đổi với báo Nhà báo và Công luận về việc xử lí trách nhiệm của cán bộ có liên quan, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cho biết, tỉnh đang giao cho UBND huyện Chợ Mới và các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới cho hay: UBND huyện đang làm theo quy trình, hiện đang cho các tổ chức, cá nhân có liên quan làm giải trình về sự việc.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: