Đổi mới nội dung, hình thức Đặc san Người làm báo Bắc Giang

Thứ ba, 19/10/2021 05:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 18/10, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm “Đổi mới nội dung, hình thức Đặc san Người làm báo Bắc Giang”. 

Trong thời gian qua, đặc san Người làm báo Bắc Giang tập trung phát triển nội dung hấp dẫn, đúng định hướng. Phần thời sự chính trị tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đất nước. Chủ đề báo chí với KT-XH bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhất là trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phản ánh thành tựu, những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

doi moi noi dung hinh thuc dac san nguoi lam bao bac giang hinh 1

Nhà báo Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Công Nguyên

Là tài liệu nghiệp vụ của người làm báo tỉnh, Đặc san dành nội dung thỏa đáng đăng tải những bài viết trao đổi nghiệp vụ, tâm sự nghề nghiệp gắn với thực hiện Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chủ đề văn hoá, văn nghệ, báo chí quốc tế, chuyện vui nghề báo được quan tâm chuyển tải qua bài viết, mẩu chuyện, thơ, truyện ngắn làm nội dung thêm phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin của các hội viên, nhà báo.

Về hình thức trình bày, mỗi số Đặc san có sự thay đổi đa dạng, tạo ấn tượng cho bạn đọc. Bố trí các chuyên trang hợp lý, chọn ảnh minh họa phù hợp với chủ đề. Ảnh bìa thể hiện rõ chủ đề, đẹp; phông chữ thoáng, dễ đọc.Tuy vậy, Đặc san còn những hạn chế nhất định. Ở một số khâu tổ chức nội dung chưa được thể hiện rõ nên chưa thu hút được tiềm năng, sức sáng tạo của đông đảo hội viên.

Nội dung trao đổi nghiệp vụ chưa phong phú, nhất là những vấn đề liên quan đến sản phẩm báo chí mới. Số hội viên, nhà báo có kinh nghiệm viết về trao đổi nghiệp vụ chỉ tập trung ở một số ít tác giả. Về hình thức, có số trình bày một số chuyên trang, chuyên mục còn khô cứng, ít hình ảnh minh họa. Thời gian biên tập, trình bày, in ấn chưa khoa học phần nào ảnh hưởng đến thời gian phát hành.

Tại buổi tọa đàm, một số nhà báo tham góp ý kiến. Theo nhà báo Hoàng Tiến, nguyên Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, để Đặc san Người làm báo Bắc Giang thực sự là diễn đàn, là tài liệu nghiệp vụ bổ ích của những người làm báo trong tỉnh cần tăng cường hoạt động trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp giữa các nhà báo để có tác phẩm chất lượng, phục vụ độc giả. Cùng đó, văn phong thể hiện cần chặt chẽ, gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu. Người viết phải sâu sát cơ sở, phản ánh chân thực, thấu đáo các vấn đề.

Ngoài ra, một số nhà báo cũng tham luận về đa dạng bài viết về tâm sự nghề nghiệp; đổi mới chuyên mục, tổ chức trang văn nghệ trong các ấn phẩm của Đặc san; mở rộng đội ngũ cộng tác viên. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, nhà báo Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận. Những ý kiến đó thể hiện trách nhiệm, là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng ấn phẩm Đặc san và Trang thông tin điện tử Người làm báo Bắc Giang.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, các ấn phẩm của Đặc san thực sự là tài liệu hữu ích, sổ tay nghiệp vụ, giúp các nhà báo trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của các cơ quan báo chí của tỉnh. 

Việc nâng cao chất lượng, hình thức Đặc san sẽ tiếp tục được Hội đồng Biên tập quan tâm, tăng cường đặt bài các hội viên, nhà báo, các nhà quản lý báo chí ở trong và ngoài tỉnh; trình bày đẹp, tạo ấn tượng với bạn đọc. Đồng chí cũng đề nghị các nhà báo, phóng viên cộng tác, viết bài cho Đặc san Người làm báo Bắc Giang số Xuân Nhâm Dần 2022.

Nguyên Phong

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội