Đồng Nai: Bất ngờ một vụ việc có 2 kết luận nguyên nhân trái ngược nhau

(CLO) Cho rằng kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa chưa chính xác, Công ty Ba Thanh đã làm đơn đề nghị Viện KHHS Bộ Công an trưng cầu giám định lại nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Đáng chú ý, kết quả giám định mới hoàn toàn trái ngược với nguyên nhân vụ cháy được đưa ra trước đó.

Bức xúc với kết luận ban đầu

Theo hồ sơ, vào khoảng 20 giờ ngày 24/10/2018, tại tổ 11, khu phố 4, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ cháy các xưởng sản xuất, kho chứa hàng, văn phòng của 5 công ty bao gồm: Chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV ván ép Ba Thanh (Công ty Ba Thanh); xưởng sản xuất và văn phòng Công ty TNHH Tuấn Ngọc Đồng Nai; xưởng sản xuất và văn phòng Công ty TNHH MTV Phạm Phương Anh; văn phòng và kho chứa hàng Công ty TNHH Tân Phú Hòa; văn phòng Công ty TNHH MTV Sơn Đại Phát Lộc.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Sau vài giờ đồng hồ chiến đấu với “bà hỏa”, đến 1 giờ sáng ngày 25/10/2018, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Mặc dù vậy, vụ cháy vẫn gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản đối với các công ty nói trên. Trong đó, có công ty có những khu vực bị thiêu rụi hoàn toàn gần như không còn có thể khôi phục được gì. Đáng chú ý, riêng Chi nhánh 2 Công ty Ba Thanh bị thiệt hại ước tính là hơn 31 tỷ đồng. Chính vì vậy mà sau khi vụ cháy xảy ra, các công ty bị thiệt hại đều mong muốn sớm có kết quả điều tra vụ cháy để các công ty bảo hiểm có căn cứ bồi thường. 

Ngày 12/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra thông báo kết quả điều tra vụ cháy.

Ngày 12/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra thông báo kết quả điều tra vụ cháy.

Ngày 12/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã có thông báo kết quả điều tra vụ cháy với nội dung: “Loại trừ nguyên nhân cháy do tác động của con người đốt gây cháy. Loại trừ nguyên nhân cháy do sự cố chập điện. Nguyên nhân cháy: do tự cháy. Cuộn giấy ở khu vực để giấy của công ty TNHH MTV ván ép Ba Thanh chi nhánh 2, khả năng trong quá trình sản xuất, vận chuyển… cuộn gấy tích tụ nhiệt độ cháy ủ mà tại đó tốc độ của quá trình tự đốt nóng tăng lên đột ngột gây ra điểm cháy xuất phát, khi cháy ra ngoài cuộn, giấy gặp môi trường giàu oxy dẫn đến bốc cháy rồi cháy lan gâp ra vụ cháy”. Theo đó, các công ty bị cháy trong vụ cháy đã căn cứ vào kết luận này để yêu cầu Công ty Ba Thanh bồi thường thiệt hại cho công ty của họ.

Giám đốc Chi nhánh 2 Công ty Ba Thanh cho rằng không đủ cơ sở để chứng minh nguyên nhân cháy là do tự cháy.

Giám đốc Chi nhánh 2 Công ty Ba Thanh cho rằng không đủ cơ sở để chứng minh nguyên nhân cháy là do tự cháy.

Phản bác lại kết luận nguyên nhân cháy nêu trên, ông Lê Văn Khải – Giám đốc Chi nhánh 2 Công ty Ba Thanh cho rằng không đủ cơ sở để chứng minh nguyên nhân cháy là do tự cháy. Bởi lẽ, theo ông Khải, căn cứ vào hình ảnh mà camera tại Chi nhánh 2 (công ty Ba Thanh) ghi nhận được thì mật độ khói lan tỏa rất nhanh từ hướng Công ty TNHH MTV Phạm Phương Anh (là cơ sở sơn) sang kho ván nguyên liệu của công ty ông. Mặt khác, khu vực kho để giấy cuộn tại chi nhánh này của công ty ông là khu vực cháy sau.

“Đoàn công tác tham gia khám nghiệm hiện trường nhận định sai về vùng cháy đầu tiên, nhận định về cuộn giấy “tự cháy” là thiếu cơ sở khoa học cho nên đưa ra kết luận chưa chính xác. Và những thiếu sót trong công tác khám nghiệm hiện trường dẫn đến kết luận điều tra không chính xác đã gây ra hậu quả rất lớn cho công ty chúng tôi, từ việc chúng là nạn nhân trở thành người chịu trách nhiệm bồi thường”, ông Khải bức xúc, nhận định.

Cần tìm nguyên nhân thực sự của vụ hỏa hoạn

Cho rằng kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa chưa đúng, chưa phản ánh khách quan, đầy đủ sự việc, Công ty Ba Thanh đã làm đơn khiếu nại gửi Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng nai, VKSND tỉnh Đồng Nai, đồng thời làm đơn đề nghị Viện Khoa học hình sự Bộ Công an trưng cầu giám định lại nguyên nhân xảy ra vụ cháy. 

Ngày 16/1/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Phân viện tại TP.HCM đã có công văn gửi Công ty ván ép Ba Thanh (chi nhánh 2) trả lời về kết quả trưng cầu giám định nguyên nhân vụ cháy xảy ra ngày 24/10/2918 tại công ty này. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự đã chỉ ra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Ba Thanh như sau: “Căn cứ theo đặc tính lý hóa của loại giấy cuộn trong kho của Công ty TNHH ván ép Ba Thanh (chi nhánh 2), địa chỉ: Tổ 11, khu phố 4, Tân Hòa, Đồng Nai, xác định giấy cuộn không có khả năng tích tụ nhiệt, tự phát cháy.

Ngày 16/1/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Phân viện tại TP.HCM đã có công văn gửi Công ty ván ép Ba Thanh (chi nhánh 2) trả lời về kết quả trưng cầu giám định nguyên nhân vụ cháy xảy ra ngày 24/10/2918 tại công ty này.

Ngày 16/1/2019, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Phân viện tại TP.HCM đã có công văn gửi Công ty ván ép Ba Thanh (chi nhánh 2) trả lời về kết quả trưng cầu giám định nguyên nhân vụ cháy xảy ra ngày 24/10/2918 tại công ty này.

Các tổ hợp dấu vết ám khói, dấu vết cháy, dấu vết tác động nhiệt, dấu vết cong vênh biến dạng, dấu vết cháy lan, dấu vết cháy xém để lại trên mái tole kim loại, vỉ kèo kim loại, cột kim loại, vách kim loại, vách tường xây tô, nền xi măng của kho để giấy cuộn đủ cơ sở để loại trừ nguyên nhân xảy ra cháy là do cuộn giấy tích tụ nhiệt, tự phát cháy.  

Tìm thấy các tổ hợp dấu vết hình thành do quá trình cháy lan từ phía ngoài vào Công ty TNHH ván ép Ba Thanh (chi nhánh 2), địa chỉ: tổ 11, khu phố 4, Tân Hòa, Đồng Nai.  

Kết luận giám định: Loại trừ nguyên nhân xảy ra cháy do cuộn giấy tích tụ nhiệt tự phát cháy. Nguyên nhân xảy ra cháy tại Công ty TNHH ván ép Ba Thanh là do bị cháy lan từ bên ngoài vào”.  

Như vậy, kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa và kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này cũng cho thấy, việc đại diện Công ty Ba Thanh phản pháo lại kết luận nguyên nhân cháy mà Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đưa ra là có cơ sở. Mặc khác, việc một vụ cháy lại có hai kết luận nguyên nhân trái ngược nhau cũng khiến dư luận hoang mang, đặc biệt khiến Công ty Ba Thanh không tránh khỏi bức xúc.

Thiết nghĩ, các cơ quan thẩm quyền cần sớm vào cuộc để tìm nguyên nhân thực sự của vụ hỏa hoạn này nhằm đưa ra biện pháp xử lý thích hợp, tránh để dư luận hoang mang quá lâu.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: