Đồng Nai: Kho hàng của Công ty phân bón Thuận Phong chính thức được mở niêm phong

Vào lúc 9h00 ngày 20/5/2016, Tại xưởng sản xuất phân bón của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại, Dịch vụ Thuận Phong (CtyThuận Phong), Chi cục Quản lý thị trường, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ - Công an tỉnh Đồng Nai cùng Ban chỉ đạo 389 (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) Đồng Nai, đã tiến hành mở niêm phong kho hàng của CtyThuận Phong. Kết thúc 1 năm 28 ngày niêm phong, trả lại hồ sơ, phương tiện máy móc, tang vật và hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định.

(CLO) Vào lúc 9h00 ngày 20/5/2016, tại xưởng sản xuất phân bón của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại, Dịch vụ Thuận Phong (CtyThuận Phong), Chi cục Quản lý thị trường, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ - Công an tỉnh Đồng Nai cùng Ban chỉ đạo 389 (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) Đồng Nai, đã tiến hành mở niêm phong kho hàng của CtyThuận Phong. Kết thúc 1 năm 28 ngày niêm phong, trả lại hồ sơ, phương tiện máy móc, tang vật và hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định.

[caption id="attachment_99126" align="aligncenter" width="640"] Cơ quan chức năng đang mở niêm phong kho hàng của Cty Thuận Phong[/caption]

Căn cứ vào biên bản niêm phong phân loại mẫu vật và niêm phong lại ngày 7/5/2015, ngày 15/9/2015 và ngày 4/1/2015, đối với các loại phân bón nhập khẩu từ Cty Huma Gro của CtyThuận Phong. Căn cứ kết quả điều tra làm rõ, xét thấy không có căn cứ khởi tố, điều tra xử lý đối với ông Khiếu Mạnh Tường về tội: sản xuất buôn bán hàng giả và sản xuất buôn bán là hàng giả phân bón theo điều 156 và 158, Bộ Luật hình sự. Do đó, ngày 15/4/2016, Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón, theo khoản 2, điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự và chuyển hồ sơ sang Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai biết, để xử lý theo thẩm quyền và Kết quả xử lý của Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sỏ đó, sáng ngày 20/5/2016, đại diện các cơ quan điều tra. Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai, đại diện Cty Thuận Phong tiến hành mở niêm phong khu vực nhà xưởng đối với các loại phân nhập khẩu từ Cty Huma Gro của Cty Thuận Phong để tiến hành bàn giao số hàng phân bón lại cho Cty Thuận phong để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Như vậy, Cty Thuận Phong chính thức được minh oan trả trong sạch.

[caption id="attachment_99129" align="aligncenter" width="640"] Biên bản mở niêm phong và bàn giao của cơ quan chức năng[/caption]

Thiệt hại nặng nề sau 1 năm 28 ngày niêm phong điều tra

Sau hơn 1 năm bị điều tra, mặc dù chính thức đã được mở niêm phong, không khởi tố hình sự, thế nhưng hậu quả nặng nề mà Cty Thuận Phong đang gồng mình gánh chịu là rất lớn. Một kho hàng với hơn 2.600 tấn phân bón thành phẩm bị hư hại nặng. Tương tự những thiết bị, máy móc dùng để sản xuất cũng hư hao, xuống cấp, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Số liệu cụ thể hiện tại chưa thống kê được.

[caption id="attachment_99127" align="aligncenter" width="640"] Toàn bộ kho hàng với 2.600 tấn phân bón đều hư hỏng[/caption]

Điều đáng nói là, thời điểm Cty Thuận Phong bị điều tra, tại kho xưởng sản xuất có tất cả 178 mã sản phẩm. Trong đó, chỉ có 7 sản phẩm bị điều tra, 22 sản phẩm bị kiểm tra, thế nhưng các cơ quan chức năng lại niêm phong hết kho hàng gồm 178 mã sản phẩm, có nghĩa là những sản phẩm không liên quan cũng cùng chung “số phận” bị kết “án”.

Ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Cty Thuận Phong cho biết: “ Thuận Phong bị thiệt hại nặng nề, tổn thất nghiêm trọng như hôm nay cũng một phần là vì những sản phẩm không liên quan cũng bị niêm phong chung”.

Tại kho hàng của Cty Thuận Phong, theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ 2.600 tấn phân bón đều bị hư hỏng, oxy hóa, bao bì tự rách, không thể phục hồi. Cùng với đó là nhiều hệ thống máy móc mới có giá trị hàng tỷ đồng mới được Cty Thuận Phon đầu tư  vừa được vận hành vài tháng đã bị gỉ sét, hư hỏng, xuống cấp trầm trọng do không vận hành, bảo trì và sửa chữa. Hệ thống máy trộn, máy NPK, lân, đóng gói... hiện tại chỉ là những “khối sắt” đã bị gỉ sét.

[caption id="attachment_99128" align="aligncenter" width="640"] Kiểm tra mức độ hư hỏng của phân bón[/caption]

Ngoài ra, với hơn 500 đại lý khách hàng lớn nhỏ trải khắp các tỉnh thành, kể từ khi Cty Thuận Phong bị điều tra, những đại lý này cũng bị các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, điều này đã làm giảm uy tín và thương hiệu của Cty Thuận Phong đã xây dựng trong những năm qua. Đặc biệt hơn, hiện nay Cty Thuận Phong đang phải đối mặt với các khoản nợ quá hạn ngân hàng, các nhà cung cấp, trong khi công nợ không thể thu hồi.

Bên cạnh đó, Công ty Thuận Phong đang phải gánh chịu thêm hệ lụy khi nhân viên và công nhân đều rời bỏ công ty trong khi việc tuyển dụng rất khó khăn. Đại diện Cty Thuận Phong cho hay, để khắc phục những khó khăn trên chúng tôi đang từng bước và nỗ lực hết sức mình để khôi phục dần dần. Với mức thời gian dự kiến là từ 3 – 6 tháng mới có thể trở lại hoạt động"

Trước những thiệt hại mà Cty Thuận Phong đang gánh chịu, dư luận không khỏi thắc mắc cơ quan nào sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và các cá nhân liên quan sẽ cũng phải chịu trách nhiệm đến đâu. Dư luận đang chờ một câu trả lời công tâm từ phía cơ quan chức năng

Nhóm PVMĐ

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: