Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Hà Tĩnh: Nhiều bất cập cần làm rõ

(CLO) Sau hơn 3 tháng thi công, Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động (SVĐ) Hà Tĩnh được đầu tư từ nguồn ngân sách hơn 51 tỷ đồng đến nay đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sau đi vào sử dụng công trình đã bộc lộ không ít bất cập.
Hai nhà vệ sinh kẹp khán đài A

Hai nhà vệ sinh kẹp khán đài A

Sau gần 3 thập kỷ lận đận phát triển bóng đá, cuối năm 2018, nhân dịp vào tìm kiếm cơ hội đầu tư Dự án vui chơi giải trí tại vùng đất Xuân Giang 2, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh được bầu Hiển “biếu tặng” một đội bóng theo hình thức chuyển khẩu từ đội hạng Nhất Hà Nội B với cái tên mới “CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”.

Ngay sau khi ra mắt CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng Sân vận động tỉnh làm sân nhà tập luyện và thi đấu. Đồng thời, HĐND, UBND tỉnh đồng ý chủ trương và phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp SVĐ Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư 51,395 tỷ đồng. Công trình do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công vào ngày 05/4/2019, do nhà thầu (Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen - Công ty CP xây dựng Hợp lực – Công ty CP Thiết bị Alpha) đảm nhiệm thi công. Liên danh Công ty Cổ phần XD ENCO – Vinaxim thực hiện tư vấn giám sát.

Dự án bao gồm các hạng mục chính: Cải tạo lại hệ thống mặt sân, đường piste; Phá dỡ, xây mới Khán đài A; Cải tạo Khán đài B, hệ thống bậc ngồi, gia cố hệ thống tường khán đài; Sân đường nội bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ khác.

Sau hơn 3 tháng thi công, SVĐ Hà Tĩnh có sức chứa 20.000 chỗ ngồi đã được cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình cơ bản và đang chuẩn bị được đưa vào khai thác sử dụng làm sân nhà tập luyện và thi đấu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong giai đoạn lượt về giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2019. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người dân ở thành phố Hà Tĩnh, trong đó có cả những người có trách nhiệm trong ngành xây dựng và thể thao cho rằng, sau khi được cải tạo, nâng cấp, SVĐ Hà Tĩnh đã xuất hiện một số bất cập cần phải giải quyết.

Đó là, phần bê tông gia cố chỗ ngồi khán giả trên các khu vực khán đài và bờ tường gạch vừa mới nâng cấp chưa đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều vết nứt, gãy bất thường. Hệ thống đường Piste bao quanh sân cỏ được xử lý thủ công rất xấu xí. Mặt sân được chủ đầu tư lắp đặt 2 loại cỏ (trong vạch vôi trồng cỏ tự nhiên, phía ngoài vạch vôi dán cỏ nhân tạo nhìn rất khập khiểng)....

Đặc biệt, sau khi cải tạo nâng cấp, quan sát không gian toàn cảnh SVĐ Hà Tĩnh rất nghịch lý vì ở đây có đến 6 công trình nhà vệ sinh được xây ngay trên đầu khán giả (trên đỉnh bậc ngồi tam cấp dành cho khán giả). Ống nhựa thoát thải nhà vệ sinh được lắp đặt chạy trần vòng quanh phía ngoài bờ tường SVĐ rất phản cảm.

Nhà vệ sinh án ngự trên khán đài chung với khán giả rất phản cảm

Nhà vệ sinh án ngự trên khán đài chung với khán giả rất phản cảm

Ông Nguyễn Đình Ngụ ở phường Hà Huy Tập, một trong những khán giả hâm mộ bóng đá rất lạ lẫm khi thấy hệ thống nhà vệ sinh của SVĐ Hà Tĩnh được xây cao ngật ngưỡng trên khán đài trông rất vô duyên.

“Nhà vệ sinh các sân SVĐ nên đặt ở nách cổng ra vào các khán đài thay vì đặt nhà vệ sinh trên đỉnh khán đài như vậy tiềm ẩn sự cố rò rỉ chất thải bẩn ra sàn rất cao. Theo đó, mưa, gió, nước chảy trên cao xuống cũng sẽ phát tán chất thải bẩn, mùi hôi thối ô nhiễm môi trường các khu vực khán đài, gây ảnh hưởng sức khỏe đến khán giả đi xem”, ông Ngụ nói.

Nói về thiết kế của sân vận động Hà Tĩnh, một chuyên gia trong ngành xây dựng cho hay, trong thiết kế xây dựng, việc lắp đặt nhà vệ sinh trên đỉnh các khán đài SVĐ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi khán giả ở phía dưới là điều hy hữu, hiếm thấy ở các SVĐ  kể cả trong nước và thế giới. Về nguyên tắc, các công trình vệ sinh công cộng phải được thiết kế lắp đặt ở những nơi kín đáo, thuận tiện. Hệ thống thoát thải phải được thiết kế ngầm một cách khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường sạch sẽ, không để phát tán các mùi hôi thối ra ngoài.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư "sáng tạo" khi tận dụng nhà vệ sinh, nơi giải quyết “nỗi buồn” của khán giả để lắp bảng chiếu điện tử.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho rằng: “Đây là một công trình được sự quan tâm của UBND tỉnh cũng như sở VHTT&DL. Công trình SVĐ được đưa vào sử dụng là một điều kiện thuận lợi để đội bóng có sân bóng tập luyện và thi đấu cũng như đáp ứng được nguyện vọng của khán giả tỉnh nhà bấy lâu nay. Tuy nhiên, việc thiết kế nhà vệ sinh trên đầu khán giả có vẻ chưa hợp lý. Nhưng do công trình SVĐ Hà Tĩnh được đầu tư cải tạo, nâng cấp chỉ mang tính tạm thời nên không tránh khỏi những bất cập”.

Theo Kỹ sư Cù Chí Tài (cán bộ Kỹ thuật) Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận: “Chúng tôi cũng chưa thấy SVĐ nào có thiết kế nhà vệ sinh trên đỉnh các khán đài dành cho khán giả. Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định”.

Dư luận cho rằng, quá trình thi công cải tạo, nâng cấp Dự án SVĐ Hà Tĩnh từ nguồn vốn 51 tỷ đồng được trích từ ngân sách tỉnh còn nhiều bất cập và cần được làm rõ.

Phong - Quang

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: