Dự án Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang “chết yểu”!

(NB&CL) Dự án Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang là một thành phần trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng, kho bãi Logistics Quốc tế TP. Bắc Giang tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, TP. Bắc Giang. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã tự nguyện đề nghị chấm dứt hoạt động của Dự án.

Đầu tư hàng tỷ đồng rồi… xin chấm dứt dự án

Sau khi thanh tra toàn diện Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang, Thanh tra tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện đối với Dự án “Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang” do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc.

Theo nội dung kết luận cho biết, nhà đầu tư báo cáo tổng vốn đầu tư của Dự án đến thời điểm thanh tra là 6.367.302.995 đồng/3.700.000.000 đồng, chiếm 172% tổng vốn đầu tư đăng ký. Công ty Hoàng Phúc cho biết, các chi phí trên chưa được Công ty hạch toán kế toán vào chi phí đầu tư xây dựng của Dự án.

Cụ thể: Các chi phí liên quan đến giải phòng mặt bằng, san lấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng diện tích đất của Dự án được thực hiện bằng văn bản thỏa thuận giữa Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang (Bên A) và Công TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (Bên B) với số tiền là 1.367.302.956 đồng. Hiện các chi phí nêu trên đang được Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang theo dõi, tổng hợp trên sổ sách kế toán.

Về Chi phí xây dựng công trình (nhà, cột bơm), Công ty Hoàng Phúc ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân với giá trị đã thực hiện là 5.000.000.000 đồng. Chi phí trên đang được Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân tổng hợp, theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị và hai bên chưa quyết toán.

du an cua hang xang dau trung tam logistics quoc te bac giang chet yeu hinh 1

Dự án hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Công ty không cung cấp được các tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Thanh tra tỉnh kết luận, Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc triển khai chậm tiến độ nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt về hành vi vi phạm trên nhưng đến thời điểm thanh tra Dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ đầu tư; Công ty không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện Dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, Công ty Hoàng Phúc cung cấp hồ sơ không chính xác (cung cấp GCNQSD đất cấp cho Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang).

Quá trình xây dựng, Công ty không tổ chức giám sát và quản lý chất lượng thi công; không tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; không lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình.

KLTT cho biết, ngày 4/8/2023, Công ty Hoàng Phúc đã nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Dự án; ngày 8/8/2023, Sở KH&ĐT đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động Dự án.

Yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Dự án nằm trong 36.655 m2 đất UBND thành phố Bắc Giang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định hồ sơ, UBND thành phố Bắc Giang không có ý kiến về việc vị trí đất thực hiện Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và Sở KH&ĐT không làm rõ nội dung này đã ban hành báo cáo đề xuất UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức quyết định chủ trương đầu tư không qua đấu giá quyền sử dụng đất là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thẩm định dự án đầu tư theo quy định.

du an cua hang xang dau trung tam logistics quoc te bac giang chet yeu hinh 2

Vị trí đất thực hiện Dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2014, được quy hoạch là đất sản xuất phi nông nghiệp và được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên UBND thành phố Bắc Giang chưa xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định.

Trong quá trình triển khai Dự án, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Hoàng Phúc được phép xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang khi Công ty chưa được giao đất, thuê đất là không phù hợp quy định của Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020.

Nguyên nhân do Sở Xây dựng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thiếu kiểm tra, xem xét đầy đủ dẫn đến sai sót. Đến nay Dự án đã dừng hoạt động, Công ty có báo cáo xác định các thủ tục pháp lý của cơ quan có thẩm quyền và Giấy phép xây dựng số 2469/GPXD ngày 13/9/2021 do Sở Xây dựng cấp không gây thiệt hại về tài sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty nên không xem xét hậu quả của hành vi cấp Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng nêu trên.

Đáng lưu ý, Sở KH&ĐT báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án khi chưa được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo quy định số 98-QĐ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở KH&ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc thẩm định không đầy đủ nội dung đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất; Thẩm định không đầy đủ nội dung đánh giá nguồn gốc đất, căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư theo quy định. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty Hoàng Phúc về các hành vi vi phạm đã nêu.

Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan về việc không có ý kiến đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất khi được Sở KH&ĐT yêu cầu.

UBND thành phố Bắc Giang tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc: Không có ý kiến thẩm định đánh giá nguồn gốc đất và sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất khi được Sở KH&ĐT yêu cầu; Chậm xây dựng phương án sử dụng diện tích đất Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang để thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cấp Giấy phép xây dựng số 1076/GPXD ngày 17/8/2020 cho Công ty Hoàng Phúc khi Nhà đầu tư chưa được giao đất, thuê đất.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 2469/GPXD ngày 13/9/2021 cho Công ty Hoàng Phúc khi Nhà đầu tư chưa được giao đất, thuê đất; Xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty Hoàng Phúc về các hành vi: Cung cấp hồ sơ xin cấp giấp phép xây dựng không chính xác; không tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng; không tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; không lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình.

Trâm Anh – Thế Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: