Dự án Trung tâm thương mại khách sạn, Ville BMC - Việt Trung nghìn tỷ đồng trên đất vàng nhưng “án binh bất động” 7 năm

(NB&CL) Được xem là dự án tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho khu vực, từng bước thực hiện đồng bộ đầu tư, phù hợp chiến lược phát triển của TP. Hà Tĩnh, dự án Trung tâm Thương mại Khách sạn, Ville BMC - Việt Trung có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng vẫn “án binh bất động” 7 năm qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2004 tỉnh Hà Tĩnh giao cho Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung (Công ty Việt Trung) thuê khu đất trên để xây dựng dự án nhà máy bia. Tuy nhiên dự án sau đó không được thực hiện. Đến năm 2017, Hà Tĩnh đã đồng ý cho Công ty Việt Trung chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất đối với khu đất của nhà máy bia bỏ hoang để làm Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt – Trung.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, Villa BMC - Việt Trung có tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng. Dự án có diện tích sử dụng đất gần 33.789,9 m2 tại khu “đất vàng” phía bắc Cầu Phủ (phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh).

du an trung tam thuong mai khach san ville bmc viet trung nghin ty dong tren dat vang nhung an binh bat dong 7 nam hinh 1

Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt – Trung nhìn từ trên cao với nhiều hạng mục bỏ hoang.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm thương mại, khách sạn, Villa BMC nhằm kinh doanh, bán bất động sản phục vụ nhu cầu của người dân; từng bước thực hiện đồng bộ việc đầu tư, phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố Hà Tĩnh, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt mục tiêu đô thị loại II vào năm 2018.

Theo phân kỳ đầu tư, từ tháng 12/2017 đến tháng 4/2018 thi công và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh, bến tàu du lịch, cảng đón khách. Từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2018 thi công và hoàn thành khu nhà ở giai đoạn 1 bao gồm các căn biệt thự, nhà ở liền kề, nhà cộng đồng. Tháng 5/2018 đến tháng 4/2020 thi công và hoàn thành Khu trung tâm thương mại – khách sạn 5 sao 25 tầng và đến tháng 5/2020 hoàn thiện đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Tuy nhiên, sau khi được phê duyệt, dự án chỉ được triển khai một số hạng mục, công trình phụ dự án. Các hạng mục xây dựng tại khu nhà ở, biệt thự liền kề, khách sạn... không được nhà đầu tư triển khai.

Cuối năm 2020, Công ty Việt Trung đã có tờ trình xin UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh dự án. Đầu tháng 2/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định số 481/QĐ-UBND điều chỉnh tiến độ, thời gian hoàn thành đưa vào khai thác đối với dự án này. Theo đó, đến tháng 11/2022 hoàn thiện toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động… Tuy nhiên, sau 7 năm, dự án vẫn “án binh bất động” và trở thành nơi chăn bò của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, cổng vào dự án nằm ở mặt tiền đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, luôn ở trong tình trạng “cửa đóng then cài”, bên trong cây cối mọc um tùm. Do không có người dọn dẹp nên rác thải, mảnh kính cùng nhiều vật dụng nằm vương vãi khắp nơi. Bên cạnh đó, những khối cấu kiện bê tông lớn nằm rải rác bên trong “khu đất vàng”. Nhiều hạng mục đã bị hoen gỉ vì “bỏ quên” lâu ngày, cây cối bật gốc, cỏ mọc um tùm trong dự án.

Đến nay, chủ đầu tư mới chỉ hoàn thiện hạng mục công viên cây xanh và bến thuyền du lịch song đìu hiu, vắng khách. Một phần diện tích từng được cho một số hộ dân mở nhà hàng, cơ sở kinh doanh, nhưng sau một thời gian đã bị dỡ bỏ, để lại những bức tường nằm chỏng chơ, nhếch nhác. Ngoài ra, hạng mục bến tàu du lịch và cảng cũng đang được trùng tu, xây dựng, tuy nhiên không một bóng người.

Những năm trước, chủ đầu tư cho triển khai xây dựng công trình nằm ngoài các hạng mục được phê duyệt là dãy ki-ốt để cho thuê kinh doanh. Ngành chức năng từng lập biên bản đình chỉ, xử phạt. Khoảng tháng 10/2023, dự án đường vành đai triển khai cạnh dự án này. Thời điểm này, chủ đầu tư mới tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

du an trung tam thuong mai khach san ville bmc viet trung nghin ty dong tren dat vang nhung an binh bat dong 7 nam hinh 2

Dự án nằm ở vị trí đắc địa, tuy nhiên chưa được triển khai theo đúng tiến độ đã gây lãng phí tài nguyên đất.

Anh Nguyễn Văn Nam ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh cho biết, khi nghe tin doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, villa ven sông Phủ tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho khu vực, hướng tới là khu vực đô thị phát triển, khu ở gắn với trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ du lịch trên sông với hạ tầng đồng bộ. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, dự án không làm nữa. Hiện nay, dự án nghìn tỷ này bị bỏ hoang, cây cối đổ ngã, cỏ mọc bao trùm.

“Từ ngày ngừng hoạt động, một khu đất đẹp, nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố trở thành nơi chăn bò. Đây là vị trí đẹp của thành phố, việc dự án này bị bỏ hoang không chỉ gây lãng phí mà còn mất cảnh quan đô thị. Rất mong chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý, nếu chủ đầu tư không có năng lực thì cần thu hồi lại đất, để mời nhà đầu tư khác có năng lực thực sự, chứ nhìn vào khu “đất vàng” bị bỏ hoang suốt nhiều năm mà xót lắm” - nhiều người dân sống gần dự án này cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) cho biết, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt - Trung nằm ở vị trí đắc địa, tuy nhiên chưa được triển khai theo đúng tiến độ đã gây lãng phí tài nguyên đất. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên nhằm thúc đẩy chủ đầu tư sớm khởi công hoàn thiện các hạng mục, để bộ mặt đô thị được khang trang, sạch đẹp, song vẫn chưa có kết quả.

Thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần mạnh tay, quyết liệt thu hồi dự án Trung tâm thương mại khách sạn, Ville BMC - Việt Trung nhằm tránh lãng phí nguồn lực và gây bức xúc, bất bình trong dư luận và nhân dân địa phương.

Lâm Khánh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: