Gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Báo cáo tóm tắt về thân thế, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, ngay từ thuở thiếu thời, đồng chí Đỗ Mười đã mang trong mình chí lớn, sớm giác ngộ cách mạng với khát vọng cháy bỏng, đó là giải phóng dân tộc, xây dựng độc lập, hòa bình cho Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.  

gan bien tuyen duong mang ten co tong bi thu do muoi hinh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Với 101 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, 82 năm hoạt động không ngừng nghỉ vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và sự hùng cường của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Đỗ Mười đều để lại dấu ấn rất quan trọng, nhiều tình cảm trong sáng, đẹp đẽ với đồng bào, đồng chí, với quê hương, gia đình.

Với Thủ đô Hà Nội, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã cùng Bộ Chính trị, Chính phủ luôn quan tâm giúp đỡ Hà Nội giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng, giữ vững Thủ đô Hà Nội ổn định và phát triển.  

Tuyến đường đôi thuộc khu đô thị Gamuda, giáp tuyến đường Vành đai 3 thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, được đặt tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 - do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Tuyến đường nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, có vai trò quan trọng, huyết mạch xuyên suốt kết nối vùng Thủ đô, các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, phía Nam. Đây là tuyến đường quan trọng và là nguồn lực đặc biệt để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Sự kiện ngày hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi tuyến đường được gắn biển đúng vào dịp kỷ niệm 107 năm ngày sinh của đồng chí Đỗ Mười (02/2/1917 - 02/2/2024); và tháng 11/2023 vừa qua, quận Hoàng Mai vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. 

gan bien tuyen duong mang ten co tong bi thu do muoi hinh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Lễ gắn biển

Việc tổ chức Lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng; vinh danh, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười - người con ưu tú của Thủ đô, người có công lao vô cùng to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng Thủ đô.

Đồng thời tiếp tục khẳng định sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân quận Hoàng Mai trong việc thực hiện các mục tiêu, chương trình của Thành ủy, Nghị Quyết của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai, lần thứ IV. 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đầu tư; quản lý và khai thác sau đầu tư, tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Hoàng Mai cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các công trình lịch sử, văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của Thủ đô và quận trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận Hoàng Mai cần tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng và những phẩm chất cao quý, những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước; qua đó, nâng cao nhận thức việc gắn biển Tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười không chỉ có giá trị về kinh tế xã hội, giao thông đô thị mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử, thể hiện tấm lòng, tình cảm và sự tri ân những công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu quận Hoàng Mai cần tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, xác định nhiệm vụ quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm thực hiện tốt phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình dự án sau đầu tư, trong đó có tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nhằm phát huy giá trị sử dụng bền vững của tuyến đường để tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thực sự trở thành tuyến đường văn minh, hiện đại.

PV

Xem thêm

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Cỡ chữ bài viết: