Gia Lai: Dấu hiệu ''đội giá'' gói thầu tại dự án do Ban QLDA Gia Lai làm chủ đầu tư?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Phạm Xuân Điệp – Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA Gia Lai) đã ký hàng loạt các gói thầu có tổng giá trị lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Một số có dấu hiệu “đội giá” hàng trăm triệu đồng, gây xôn xao dư luận.

Được biết, Ban QLDA Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai. Những năm gần đây đơn vị này được UBND tỉnh Gia Lai giao nguồn vốn “khủng” để triển khai nhiều dự án xây dựng, lắp đặt và mua sắm cho các công trình trọng điểm nhằm góp phần thúc đẩy phát triển của địa phương.

gia lai dau hieu doi gia goi thau tai du an do ban qlda gia lai lam chu dau tu hinh 1

Ông Phạm Xuân Điệp – Giám đốc Ban QLDA Gia Lai ký hàng loạt gói thầu có dấu hiệu bất thường

Thời gian gần đây, Giám đốc Ban QLDA Gia Lai đã ký kết quả lựa chọn hàng trăm gói thầu, có tổng trị giá lên đến hàng ngàn tỉ đồng ở 03 năm gần nhất gồm: Năm 2021 khoảng 913 tỉ đồng; năm 2022 khoảng 1.159 tỉ đồng và năm 2023 là khoảng 863 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng một số gói thầu giá trị giá rất lớn được lãnh đạo Ban QLDA Gia Lai lựa chọn cho doanh nghiệp “quen mặt” trúng thầu trong thời gian dài.

Cụ thể, Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy 4-10 Gia Lai (có địa chỉ tại số nhà 91 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) từ năm 2021 đến năm 2023 trúng liên tục 12 gói thầu tại Ban QLDA Gia Lai cùng các liên danh có tổng trị giá lên đến khoảng 352 tỉ đồng.

Đơn cử, ngày 12/8/2022 ông Phạm Xuân Điệp – Giám đốc Ban QLDA Gia Lai ký quyết định số 308/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02: Xây dựng và thiết bị công trình, hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án: Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã An Khê (xây mới).

Giá dự toán của gói thầu là 24.176.467.000đ, trong khi đó giá trúng thầu là 24.070.789.000đ. Như vậy, sau công tác đấu thầu Ban QLDA Gia Lai đưa lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cho nhà nước chỉ đạt 0,44%. Một con số chỉ mang tính chất tượng trưng.

Điều đáng nói, không chỉ các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm “siêu thấp” mà ở một số gói thầu mua sắm do nhà thầu là Công ty TNHH MTV Thiết bị và Công nghệ GM Việt Nam thực hiện có dấu hiệu giá cao ''bất thường''.

gia lai dau hieu doi gia goi thau tai du an do ban qlda gia lai lam chu dau tu hinh 2

Nhiều sản phẩm hàng hóa có giá cao “bất thường” tại Ban QLDA Gia Lai

Công ty TNHH MTV Thiết bị và Công nghệ GM Việt Nam có địa chỉ tại số 07B Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng các liên danh trong thời gian khoảng 12 tháng đã trúng 3 gói thầu do Ban QLDA Gia Lai làm chủ đầu tư có tổng trị giá lên đến khoảng 130 tỉ đồng.

Như tại gói thầu Cung cấp, lắp đặt các thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2022 của tỉnh Gia Lai tại quyết định 215/QĐ-BQLDA ký ngày 28/5/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2022 của tỉnh Gia Lai. Giá trúng thầu là 16.433.568.000đ.

Tại danh mục 10, mua máy Photocopy (Loại 3), có ký mã hiệu là Model: Bizhub 287/Hãng sản xuất: Konica Minolta, xuất xứ Trung Quốc có giá là 59.340.000/cái, thời gian mua vào tháng 5/2022.

Tuy nhiên, tại gói thầu mua sắm máy Photocoppy do Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Ninh Bình làm chủ đầu tư mua vào tháng 4/2021 có cấu hình, kỹ thuật và xuất xứ giống nhau nhưng chỉ có giá là 45.000.000đ/cái.

Tương tự, ở danh mục 8 mua máy Photocopy (Loại 1), có cấu hình là Model: Bizhub 450i/Hãng sản xuất: Konica, xuất xứ Trung Quốc. Ở danh mục này chủ đầu tư mua với giá 89.010.000đ/cái. Tuy vậy, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình mua sản phẩm có cấu hình tương đương chỉ với giá 80.000.000đ.

Tiếp đến, ở danh mục 9 mua máy Photocopy (Loại 2), có cấu hình Model: Bizhub 367/Hãng sản xuất: Konica Minolta, xuất xứ Trung Quốc. Chủ đầu tư mua 12 cái có giá là 74.175.000đ/cái. Thế nhưng, Công ty TNHH Phan Minh (địa chỉ tại 183 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bán sản phẩm có cấu hình, model tương đương với giá chỉ 66.000.000đ.

Như vậy, ở 03 mặt hàng này, Ban QLDA Gia Lai đã mua tổng số lượng là 43 sản phẩm có giá cao hơn với chủ đầu tư khác lần lượt là 14.340.000đ/chiếc, 9.100.000đ/chiếc và 8.175.000đ/chiếc, tương đương số tiền “chênh lệch” lên đến 512.5480.000đ.

gia lai dau hieu doi gia goi thau tai du an do ban qlda gia lai lam chu dau tu hinh 3

Ban QLDA Gia Lai nhiều lần bị doanh nghiệp kiến nghị về các tiêu chí “gây khó” cho nhà thầu

Tương tự, ở gói thầu Mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tại quyết định số 202/QĐ-BQLDA ký ngày 1/8/2023). Tại danh mục 5, chủ đầu tư mua 80 máy tính bảng, có Model: Ipad gen 9th - Hãng sản xuất: Apple - Xuất xứ: Trung Quốc với giá là 12.795.000đ/cái.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Thương mại VHC có đại chỉ tại VHC Tower, 399 Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội bán sản phẩm có thông số kỹ thuật tương đương ở thời điểm hiện nay với giá bán là 6.990.000đ/cái.

Riêng ở danh mục này Ban QLDA Gia Lai mua 80 sản phẩm, tương đương với số tiền cao hơn lên đến 464.4000.000đ.

Mặc dù, phóng viên mới khảo sát 04 sản phẩm ngẫu nhiên của một số gói thầu, trong hàng trăm sản phẩm do Ban QLDA Gia Lai làm chủ đầu tư, nhưng số tiền chênh lệch lên đến gần 1 tỉ đồng. 

gia lai dau hieu doi gia goi thau tai du an do ban qlda gia lai lam chu dau tu hinh 4

Vốn đầu tư công được Ban QLDA Gia Lai giải ngân lên đến hàng ngàn tỉ đồng ở các năm gần đây

Trước băn khoăn có dấu hiệu “bất thường” này, ngày 22/5/2024 ông Nguyễn Văn Thông – Chánh văn phòng Ban QLDA Gia Lai đã ký văn bản số 204/BQLDA-VP về việc thông tin các nội dung liên quan.

Văn bản có đoạn nêu: “Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban QLDA Gia Lai đã được thực hiện 100% theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, việc mời thầu, dự thầu đều được thực hiện trên Hệ thống đấu thầu quốc gia… Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, xét duyệt nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu đều được thực hiện đúng các qui định của nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch…”.

Ở diễn biến khác, một số chuyên gia về đấu thầu cho biết, công tác đấu thầu diễn ra ở thời điểm khác nhau, các địa phương khác nhau, chương trình hậu mãi khác nhau thì việc chênh lệch giá là không tránh khỏi. Thế nhưng, số tiền bị thổi giá lên đến cả tỉ đồng thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm vào cuộc để thanh tra, kiểm tra công tác đầu thầu tại đây để tránh gây thất thoát nghiêm trọng cho Nhà nước.

Để nguồn vốn ngân sách được đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Đề nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan ban ngành liên quan, tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý dứt điểm sai phạm nếu có tại Ban QLDA Gia Lai.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: