Gia Viễn (Ninh Bình): Trạm trộn bê tông xây dựng trái phép "bức tử" môi trường

(CLO) Dù không được cấp phép hoạt động, thế nhưng trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thiên Phú nằm trên địa bàn xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc trong dư luận.

X

Nhiều người dân tại thôn 1, xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phản ánh về việc trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thiên Phú (gọi tắt Công ty Thiên Phú) đã đi vào hoạt động một thời gian dài nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Trong quá trình hoạt động, trạm trộn này thải ra môi trường nhiều chất độc hại và gây bụi làm cho không khí tại khu vực dân cư sinh sống gần đó bị ô nhiễm nặng nề.

Không chỉ ngang nhiên xây dựng nhà xưởng, cầu cảng, nhà điều hành, lắp đặt trạm trộn bê tông trái phép, Công ty Thiên Phú còn tập kết vật liệu ngay bãi sông với diện tích khoảng 1.000m2, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thoát lũ, giảm nhịp độ dòng chảy và lấn chiếm hành lang an toàn đê điều.

Ngày 28/12/2021, phóng viên đã có mặt tại thôn 1 (xã Gia Trấn) và ghi nhận các phản ánh của người dân hoàn toàn có cơ sở.

gia vien ninh binh tram tron be tong xay dung trai phep buc tu moi truong hinh 1

Công ty TNHH Thiên Phú xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực sát chân đê Hoàng Long có dấu hiệu trái phép.

Cụ thể, ngay tại khu vực sát chân đê Hoàng Long, là 1 trạm trộn bê tông rất lớn được xây dựng và hoạt động rầm rộ, bên cạnh là những nhà xưởng được dựng bằng các khung sắt với quy mô lớn. Những bãi cát, đá đổ chất cao như núi ngay bãi sông với diện tích lớn để sản xuất bê tông được tập kết tại đây.

Đặc biệt, để thuận tiện cho việc vận chuyển thương phẩm bê tông cùng các nguyên vật liệu, Công ty Thiên Phú đã tự ý san gạt, làm đường nối từ mặt đê vào trạm trộn. Từ đó hàng loạt xe bồn, xe trọng tải lớn thoải mái ra vào, nối đuôi nhau cày nát mặt đường đê Hoàng Long, khiến cơ sở hạ tầng nơi đây xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong quá trình vận hành, trạm trộn bê tông đã thải nhiều khói bụi, bột xi măng bụi bay gây ô nghiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp tới những người người dân sống tại thôn 1, xã Gia Trấn.

gia vien ninh binh tram tron be tong xay dung trai phep buc tu moi truong hinh 2

Trạm trộn bê tông có dấu hiệu trái phép hoạt động cả về đêm.

“Trạm trộn bê tông hoạt động liên tục, xe lớn xe bé chạy rầm rầm cả đêm. Sức khỏe chúng tôi ngày càng suy giảm nghiêm trọng, mỗi ngày hít bụi vào phổi mỗi tý thì chết chứ sống sao được”. bà N.T.N. người dân sống tại thôn 1 ngao ngán chia sẻ.

Nhiều người dân tại đây cũng cho biết, trong cuộc họp Hội đồng nhân dân, người dân thôn 1, xã Gia Trấn đã đề cập và mong muốn các cấp chính quyền sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này. Tuy nhiên, sau nhiều lần phản ánh cũng như đơn thư gửi chính quyền UBND xã Gia Trấn, kết quả chỉ là những lời hứa suông, làm người dân thất vọng và mất niềm tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Thiên Phú có địa chỉ tại xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700277515, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/11/2020 với lĩnh vực hoạt động là đầu tư bến cảng bốc dỡ hàng hóa thủy nội địa và sửa chữa đóng mới tàu thuyền tại xã Gia Trấn. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Đức Hiệp (SN 1959).

Được biết, vào năm 2011, Công ty Thiên Phú được Công ty An Thái chuyển nhượng lại khu đất thuê 50 năm làm cảng bốc dỡ hàng hoá thủy nội địa và sửa chữa, đóng mới tàu thuyền tại ngã 3 sông Đáy – sông Hoàng Long.

Đến năm 2016, Công ty Thiên Phú đã tự ý xây dựng một trạm trộn bê tông Asphalt 6 silo – ximăng trái phép ngay trong khu đất 50 năm được thuê. Theo người dân địa phương, vào thời điểm Công ty Thiên Phú xây trạm trộn, không có bất kì lực lượng chức năng nào can thiệp.

gia vien ninh binh tram tron be tong xay dung trai phep buc tu moi truong hinh 3

Trạm trộn bê tông này không chỉ có dấu hiệu về hoạt động trái phép mà còn bị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều khu vực thượng, hạ lưu cầu Gián Khẩu.

Trước những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại trạm trộn bê tông của Công ty Thiên Phú, ngày 20/12/2018, ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo xử lý vi phạm pháp luật về đê điều khu vực thượng, hạ lưu cầu Gián Khẩu. Trong văn bản nêu rõ, Công ty Thiên Phú còn một số hạng mục xây dựng vi phạm chưa tháo dỡ, di chuyển ra khỏi khu vực sông.

Về phương án xử lý, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Gia Viễn kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại, vận động tự giải tỏa, có kế hoạch xây dựng phương án cưỡng chế đối với những vi phạm kéo dài theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, vào ngày 17/5/2021, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 394/QĐ- UBND về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thiên Phú do thực hiện không đúng các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Đồng thời trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả.

Liên quan đến những sai phạm tại trạm trộn bê tông của Công ty Thiên Phú, ngày 29/12/2021, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã liên hệ đặt lịch phỏng vấn tới UBND huyện Gia Viễn. Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 tháng trôi qua, chính quyền huyện Gia Viễn vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào.

gia vien ninh binh tram tron be tong xay dung trai phep buc tu moi truong hinh 4

UBND huyện Gia Viễn im lặng trước nhiều phản ánh của người dân và cơ quan báo chí.

Sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Ninh Bình là vậy nhưng đến nay trạm trộn trái phép trên địa bàn huyện Gia Viễn vẫn chưa thể xử lý, vẫn ngang nhiên hoành hành trong nhiều năm qua, khiến người dân hết sức “phẫn nộ”. Dư luận đang đặt câu hỏi, ai chống lưng cho trạm trộn bê tông này tồn tại và trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi để xảy ra vi phạm này? 

Kính đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sớm vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý dứt điểm những cá nhân, tập thể sai phạm (nếu có). Tránh việc người dân khiếu kiện kéo dài, tạo môi trường sống trong lành và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: