Giá xăng dầu hôm nay 3/8: Giá xăng RON 95 tăng, dầu thế giới lao dốc
Giá xăng dầu hôm nay 3/8 tiếp tục biến động trái chiều. Giá xăng trong nước tăng. Dầu thế giới lao dốc do lo ngại OPEC+ và báo cáo việc làm Mỹ.
Giá xăng dầu hôm nay trong nước
Theo thông báo từ liên Bộ Công Thương – Tài chính, kể từ 15h ngày 31/7, bảng giá xăng dầu trong nước chính thức được điều chỉnh với xu hướng trái chiều giữa các mặt hàng xăng và dầu.
Cụ thể, mỗi lít xăng RON 95-III tăng 140 đồng, hiện dao động ở mức 19.840 đồng. Giá xăng E5 RON 92 cũng được điều chỉnh tăng 130 đồng, ở mức 19.400 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 160 đồng, ở mức 15.530 đồng/lít; dầu hỏa tăng 90 đồng, giao dịch ở mức 18.710 đồng/lít. Riêng dầu diesel ghi nhận xu hướng giảm, còn 19.060 đồng/kg.
Đáng chú ý, kỳ điều hành lần này tiếp tục không thực hiện trích lập cũng như chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu chính. Điều này phản ánh định hướng giữ ổn định thị trường trong bối cảnh giá thế giới có nhiều biến động.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước đã có 29 lần điều chỉnh giá, gồm 12 lần giảm, 12 lần tăng và 5 lần biến động trái chiều, cho thấy sự biến động phức tạp của giá nhiên liệu toàn cầu và nỗ lực điều tiết linh hoạt của cơ quan quản lý.
Giá dầu thế giới hôm nay 3/8: Mất hơn 2 USD/thùng
Theo cập nhật từ trang Oilprice lúc 4h30 sáng nay (giờ Việt Nam), thị trường dầu mỏ toàn cầu giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch ở mức 69,48 USD/thùng, giảm 2,22 USD tương đương 3,1%. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 2,27 USD, tương đương 3,39%, xuống mức 66,65 USD/thùng.
Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng do lo ngại OPEC và các nước đồng minh có thể tăng sản lượng, trong khi báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại về nhu cầu. Tính cả tuần, Brent tăng gần 6% và WTI tăng 6,29%.
Ba nguồn tin cho biết OPEC+ có thể đạt thỏa thuận sớm nhất vào Chủ nhật để tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày từ tháng 9, dù một nguồn khác tiết lộ mức tăng có thể thấp hơn. Bộ Lao động Mỹ cho biết nước này tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn dự báo, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,2%.
Tuần qua, giới giao dịch dầu tập trung vào tác động của các mức thuế mới của Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế từ 10% đến 41% với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ không đạt thỏa thuận thương mại trước hạn 1/8, bao gồm Canada, Ấn Độ và Đài Loan. Một số đối tác như Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh đã đạt được thỏa thuận.
Các nhà phân tích cho rằng sự giải quyết phần lớn các thỏa thuận thương mại đã hỗ trợ giá dầu, cùng với đe dọa của Trump về việc áp thuế 100% đối với người mua dầu thô Nga để gây áp lực lên Moscow. JP Morgan ước tính các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc và Ấn Độ có thể khiến 2,75 triệu thùng/ngày dầu Nga xuất khẩu qua đường biển gặp rủi ro, tác động lớn tới nguồn cung toàn cầu khi đây là hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai và thứ ba thế giới.