Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi chuyển nhượng đất nghĩa trang trái phép!

(CLO) Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm, tội phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.

Nhân dân tích cực tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận (Báo NB&CL) đã có loạt bài phản ánh liên quan đến tình trạng mua bán đất nghĩa trang, thu giá dịch vụ trái quy định tại nhiều nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đó, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cho biết sẽ chỉ đạo rà soát nội dung để làm rõ thông tin Báo NB&CL phản ánh liên quan đến sự việc này.

giam doc cong an tp ha noi yeu cau xu ly cac hanh vi chuyen nhuong dat nghia trang trai phep hinh 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội. Ảnh: Đỗ Trung

Bài liên quan

Kỳ 1: Mua bán đất nghĩa trang tại Hà Nội – có tiền “mua đâu chẳng được”!

Kỳ 2: Mua đất nghĩa trang dễ như “mua rau”, xuống tiền giữ chỗ từ khi còn sống

Kỳ 3: Chính quyền địa phương “vô tâm” trong thực hiện Quy định, dấu hiệu “buông lỏng” quản lý đất nghĩa trang

Kỳ 4: Giải pháp nào để chặn đứng việc trục lợi tâm linh, “bảo kê cho linh hồn người đã khuất”?

Bài 5: Chính quyền thừa nhận sai phạm, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra!

Mới đây, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an Thành phố đã ký công văn chỉ đạo Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm, tội phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, theo Công an Thành phố Hà Nội nhận định, hiện nay, thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Trong đó chủ yếu tập trung một số vi phạm mang tính phố biển như: Các tiểu ban quản lý nghĩa trang, quản trang có dấu hiệu trục lợi, tiến hành phân lô, bán đất nghĩa trang trái phép; không ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, thu chi sai các khoản phí, lệ phí, đưa người đã chết vào chôn cất tại nghĩa trang không đúng đối tượng theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội...

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm, tội phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu các đồng chí Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về quy hoạch, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh các yêu cầu đối với Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã cần thu thập hồ sơ, tài liệu về: (1) Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất nghĩa trang, danh sách các dự án xây dựng, chỉnh trang nghĩa trang trên địa bàn (nguồn vốn, quỹ đất, quy mô, diện tích, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đơn vị thực hiện thi công); (2) Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang, quyết định thành lập tổ quản trang, quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế quản lý nghĩa trang, giá dịch vụ nghĩa trang; (3) Hồ sơ, sổ sách, báo cáo công tác quản lý tại các nghĩa trang trên địa bàn (số theo dõi việc táng, lý lịch của người được táng, sơ đồ vị trí các khu chức năng, vị trí đã sử dụng, vị trí còn trống, sổ thu, chi tài chính tại nghĩa trang...)

Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm như: Giao đất trái thẩm quyền, mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nghĩa trang và mai táng trái phép trên đất nông nghiệp; thu, chi lệ phí không đúng quy định; chuyển nhượng đất nghĩa trang trái phép cho những trường hợp không thuộc diện tiêu chuẩn an táng tại nghĩa trang, việc mai táng không thực hiện lần lượt theo các hàng, các khu đã định trước, diện tích mộ không đúng theo quy định tại Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/09/2017 của UBND Thành phố Hà Nội... Từ đó kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, xây dựng đề xuất tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

giam doc cong an tp ha noi yeu cau xu ly cac hanh vi chuyen nhuong dat nghia trang trai phep hinh 2

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh các yêu cầu đối với Trưởng các Phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã cần thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang. Ảnh: Tài liệu về quản lý nghĩa trang tại làng Trung Lập, phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai.

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm; khởi tố điều tra đối với các vụ phạm tội liên quan công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án để đưa các vụ án ra xét xử nghiêm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân, phòng ngừa, răn đe những hành vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường đưa tin về kết quả xử lý vi phạm, tội phạm; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang.

Công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Trước đó, trong cuộc làm việc với phóng viên báo NB&CL, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an Thành phố Hà Nội cho biết, qua rà soát, có 2901 nghĩa trang với diện tích 3973,8 ha và có 21 dự án chỉnh trang mở rộng nghĩa trang nằm hầu hết tại quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Chỉ có một số quận lõi là không có nghĩa trang như Hoàn kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

Trong đó, tại một số quận, huyện theo báo NB&CL phản ánh là: Quận Hà Đông có 58 nghĩa trang, diện tích 16,5633ha; quận Hoàng Mai có 38 nghĩa trang, diện tích 30,4709ha; huyện Phú Xuyên có 153 nghĩa trang, diện tích 177ha; huyện Thanh Trì có 90 nghĩa trang, diện tích 78,41022ha.

giam doc cong an tp ha noi yeu cau xu ly cac hanh vi chuyen nhuong dat nghia trang trai phep hinh 3

Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang.

Cũng theo đại diện PC03, đối với các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang: Từ 2021 đến 2023 có 5 vụ việc liên quan đến tin báo, 1 vụ khởi tố, 2 vụ ra quyết định không khởi tố, 2 vụ ra kiến nghị. Số vụ việc liên quan có 4 vụ chủ động xử lý, (1 vụ Công an Tả Thanh Oai đang giải quyết).

Trong đó, đáng chú ý, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20, Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 từ tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ sang tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Cùng với đó, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Quang Huy – Trưởng thôn Cựu (xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên) và Nguyễn Duy Tuyến. Bị can Nguyễn Quang Huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trưởng thôn, viết phiếu chi sai nguyên tắc 250 triệu đồng rồi cùng Nguyễn Duy Tuyến nhận tiền từ quỹ thôn đi xin quan hệ mở rộng đất nghĩa trang.

Đại diện phòng PC03 – Công an Thành phố Hà Nội cho biết, từ loạt bài phản ánh về công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang của báo NB&CL, PC03 sẽ tham mưu, đưa ra các kiến nghị đối với lãnh đạo Công an Thành phố chỉ đạo yêu cầu Công an các quận, huyện tăng cường rà soát quy chế quản lý theo các quy định lĩnh vực này. Cùng với đó, phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã đến các phòng ban chức năng để rà soát lại quy chế quản lý đất nghĩa trang, nếu chưa có thì bổ sung.

“Đối với quản lý về giá dịch vụ nghĩa trang, từ nội dung Báo NB&CL phản ánh có thể tổng hợp, tham mưu, hướng dẫn và đưa ra chỉ đạo chung để phòng ngừa sai phạm. Nếu sai phạm nghiêm trọng thì phải xử lý”, đại diện PC03 nhấn mạnh.

giam doc cong an tp ha noi yeu cau xu ly cac hanh vi chuyen nhuong dat nghia trang trai phep hinh 4

Những tài liệu, phiếu thu từ bán đất nghĩa trang được quản trang tại nghĩa trang làng Trung Lập, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai khoe với phóng viên.

Cũng theo đại diện của PC03 – Công an Thành phố Hà Nội, công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ UBND các quận, huyện chỉ đạo xã, phường đến tận cấp cơ sở. Xã, phường, thị trấn không thể "khoán việc" cho các thôn, tổ dân phố.

Đại diện PC03 nêu rõ: Trong quá trình rà soát lại toàn bộ công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang, chính quyền địa phương nếu phát hiện sai phạm nhỏ lẻ phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nhưng nếu sai phạm lớn có thể kiến nghị đến thanh tra của quận huyện, thanh tra Thành phố để thanh tra làm rõ và khi thanh tra rồi kết luận sai phạm chuyển cơ quan điều tra.

Cùng với đó, Công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì phải phân công giải quyết, tiếp nhận giải quyết tin báo tội phạm, làm rõ để kết luận, tránh việc gây bức xúc cho người dân.

Nhóm Phóng viên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: