Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La ký thông báo “không trung thực”

(CLO) Việc xã hội hóa bằng vốn góp của cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang phát sinh nhiều kẽ hở, đặc biệt là sự thiếu minh bạch trong các hợp đồng mượn, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh tại Bệnh viện này.

Ngày 3/10/2019, bà Nguyễn Thị Kim An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La ký Thông báo số 643/TB-SYT về kết quả giải quyết các nội dung phản ánh đối với việc thực hiện xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu.

Theo đó, đối với nội dung phản ánh liên quan đến việc sử dụng máy móc trang thiết bị Trung Quốc kém chất lượng thay thế trang thiết bị hiện đại. Về việc này Thông báo của Sở Y tế Sơn La lý giải như sau: Các thiết bị thực hiện xã hội hóa công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu được bệnh viện tiếp nhận sử dụng qua 2 hình thức, sử dụng máy mượn của Công ty trúng thầu hóa chất và sử dụng máy được mua từ vốn góp của cán bộ Bệnh viện.

Máy chụp cắt lớp nhãn hiệu Siemens được Giám đốc Sở y tế Sơn La xác nhận có nguồn gốc xuất xứ từ Đức. Nhưng thực chất đây là máy chụp cắt lớp nhãn hiệu Siemens có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Máy chụp cắt lớp nhãn hiệu Siemens được Giám đốc Sở y tế Sơn La xác nhận có nguồn gốc xuất xứ từ Đức. Nhưng thực chất đây là máy chụp cắt lớp nhãn hiệu Siemens có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Các máy đều được lắp đặt mới 100%. Trong đó, máy mượn có xuất xứ từ Nhật Bản, Anh, Đức, Hàn Quốc; Máy mua từ nguồn vốn góp của cán bộ bệnh viện có xuất xứ tư Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc cụ thể: Có 5 máy mượn của Công ty TNHH TM và Dịch vụ Thiên Phúc (Công ty trúng thầu hóa chất-PV) đang hoạt động tại Bệnh viện theo Hợp đồng số 20b/2019/BVMC-TP ngày 11/1/2019. Trong đó, xuất xứ từ nước Anh có 1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động; xuất xứ từ Nhật Bản có 2 máy là máy xét nghiệm đông máu tự động và máy phân tích huyết học tự động; xuất xứ từ nước Đức có 2 máy là máy phân tích nước tiểu và máy xét nghiệm điện giải tự động.

Về trang thiết bị y tế mua sắm bằng hình thức xã hội hóa, có 6 máy. Trong đó, có 3 máy xuất xứ từ Hàn Quốc gồm; máy thiết bị Camera nội soi tai mũi họng, máy siêu âm màu; xuất xứ từ Nhật Bản có 1 máy là máy nội soi tiêu hóa; xuất xứ từ Đức có 1 máy là máy chụp cắt lớp; xuất xứ từ Trung Quốc có 1 máy là máy lưu huyết não Kỹ thuật số Doppler xuyên sọ (tất cả các máy được liệt kê trong Thông báo đều ghi rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng mặc nhiên không ghi tên hãng cụ thể như Siemens, Fujifilm…..PV).

Để rộng đường dư luận và xác minh những nội dung lý giải trong thông báo số 643/TB-SYT của Sở Y tế tỉnh Sơn La, sáng 6/7, phóng viên (PV) báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với bà Mùi Thị Trung Hậu, Chánh thanh tra Sở Y tế và bà Hoàng Thị Lan, Thanh tra viên.

Tại buổi làm việc bà Hậu cho biết: Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, chúng tôi đã về Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu để tiến hành thanh tra, kiểm tra dựa trên hồ sơ của Bệnh viện cung cấp. Sau thanh tra chúng tôi đã có báo cáo, kết luận. Từ kết luận đó lãnh đạo Sở Y tế mới ra Thông báo số 643/TB-SYT và sau này là thông báo 634/SYT-TTr ngày 28/3/2020, về việc đính chính nội dung tại Thông báo số 643/TB-SYT ngày 3/10/2020 của Sở Y tế (nội dung đính chính này chỉ xoay quanh việc ký kết Hợp đồng mượn máy được thực hiện theo Công văn số 96/TTrB-P4 ngày 2/3/2020 của Thanh tra Bộ Y tế - PV)

Liên quan đến 6 máy được Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (mua mới 100% theo nội dung của Thông báo 643/TB- SYT ngày 3/10/2020 –PV) mua sắm bằng hình thức xã hội hóa. Phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu để xác minh về tên hãng và nguồn gốc xuất xứ của các trang thiết bị nói trên. Tại đây, BSCK.II Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện đã dẫn chúng tôi đi kiểm tra từng trang thiết bị cụ thể. Trong đó có 1 máy chụp cắt lớp nhãn hiệu Siemens được Sở Y tế tỉnh Sơn La xác nhận có nguồn gốc xuất xứ từ nước Đức (?)

Hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện máy chụp cắt lớp có nhãn hiệu Siemens được xuất xứ từ Trung Quốc.

Hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện máy chụp cắt lớp có nhãn hiệu Siemens được xuất xứ từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau kiểm tra về tem mác trên máy và hồ sơ đi kèm theo máy chụp cắt lớp có nhãn hiệu Siemens. Chúng tôi phát hiện, máy Siemens đang được Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu sử dụng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (trái với xác nhận của Giám đốc Sở Y tế Sơn La xuất xứ từ Đức – PV) năm sản xuất 2017, năm sử dụng 2018, có đơn giá 6.499.000.000 VNĐ (sáu tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu đồng chẵn), hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Thiết bị vật tư tổng hợp Quốc tế có địa chỉ tại số 495 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Xã hội hóa trang thiết bị y tế nhằm chia sẻ gánh nặng cho hệ thống y tế  nước nhà. Nhờ đó, chúng ta có thêm rất nhiều máy móc hiện đại phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, việc mua sắm bằng hình thức xã hội hoá cũng cần có những quy định chặt chẽ. Nếu không, rất dễ tạo ra kẽ hở để “nhóm lợi ích” bắt tay độc quyền để trục lợi, và điều này rất có thể đang và đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu?

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: