Gói thầu hơn 800 tỷ đồng liên quan đến Tập đoàn Thuận An: Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn ''nói'' gì?

(CLO) Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo Ban quản lý dự án tỉnh Lạng Sơn khẳng định, việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu của dự án có liên quan đến Tập đoàn Thuận An được thực hiện theo quy định pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, khách quan, minh bạch...

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phát đi thông báo thông tin về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty cổ phần VINADELTA là đơn vị trúng thầu.

goi thau hon 800 ty dong lien quan den tap doan thuan an so gtvt tinh lang son noi gi hinh 1

Ông Trần Văn Vương - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 600 phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh 03 nhà thầu thực hiện là Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty cổ phần VINADELTA.

Bài liên quan

Lạng Sơn thành lập tổ kiểm tra gói thầu liên quan đến Tập đoàn Thuận An

Không có việc gặp gỡ, trao đổi hay thỏa thuận với các nhà thầu những nội dung trái quy định!

Theo nội dung thông báo, để phục vụ công tác quản lý nhà nước, ngày 28/4/2024 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2017/VP-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: Thi công xây dựng đoạn từ Km18 - Km43 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B.

Sau đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7. Ngày 10/5/2024, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 34/BC-TTr.

Theo thông tin kết quả kiểm tra, dự án đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Việc thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 7 được các chủ thể liên quan thực hiện đảm bảo về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện.

"Tuy nhiên còn có một số lỗi kỹ thuật cần được rút kinh nghiệm. Đến thời điểm kiểm tra chưa phát hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu", thông báo nêu rõ.

Liên quan đến nội dung này, ngày 3/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc giữa các cơ quan liên quan với Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) và Ban Quản lý dự án về tình hình triển khai dự án Nâng cấp đoạn Km18 – Km 80, Quốc lộ 4B.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo Ban quản lý dự án khẳng định: Việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu của Dự án được thực hiện theo quy định pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, khách quan, minh bạch; trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu không có việc gặp gỡ, trao đổi hay thỏa thuận với các nhà thầu những nội dung trái quy định.

Hiện nay dự án đang được triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

goi thau hon 800 ty dong lien quan den tap doan thuan an so gtvt tinh lang son noi gi hinh 2

Biên bản mở E-HSĐXTC

Liên danh Xuân Quang - Thuận An - VINADELTA có năng lực như thế nào?

Theo tìm hiểu của phóng viên, gói thầu liên quan đến Công ty Thuận An là gói thầu số 7 thi công xây dựng đoạn từ Km18- Km43. Ngày 26/12/2023, ông Trần Văn Vương - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn ký Quyết định số 600 phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh 03 nhà thầu thực hiện là Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty cổ phần VINADELTA. Giá trúng thầu 878.323.972.000 VND, giá dự toán 878.722.036.000 VND (tỷ lệ tiết kiệm 0,04%).

Trong liên danh trúng thầu, Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang có địa chỉ tại huyện Xuân Trường, Nam Định. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc là doanh nhân Trần Văn Vịnh.

Theo thống kê những năm qua với vai trò liên danh hoặc độc lập, Công ty Xuân Quang đã tham gia 20 gói thầu, trong đó trúng 15 gói, trượt 2 gói, 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu: 6.064.075.850.729 VND.

Các tỉnh có sự góp mặt nhiều của Công ty Xuân Quang như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang... Có thể kể đến như, gói thầu xây lắp cầu Biện thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ, nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh trú bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng Tiểu dự án 1: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng).

Gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm bên mời thầu. Công ty Xuân Quang trúng thầu giá 234.203.672.000 VND.

Cũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, năm 2023, Công ty Xuân Quang được lựa chọn trúng gói thầu xây lắp cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu. Liên danh Công ty Xuân Quang - Công ty Giao thông Bình Định trúng thầu với giá 225.788.547.000 VND.

Hay ngày 26/8/2023, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng ký quyết định lựa chọn Công ty Xuân Quang cùng liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO - Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông ĐC - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy - Công ty Cổ phần ĐT Việt Anh, trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Giá trúng thầu 956.679.058.972 VND.

Ngày 26/6/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang ký quyết định lựa chọn Công ty Xuân Quang trúng gói thầu xây dựng cầu vượt từ Khu đô thị Tây Nam sang khu trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang. Giá trúng thầu 241.297.786.000 VND...

Về Công ty cổ phần VINADELTA, có địa chỉ tại số 327 Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng yên, do ông Nguyễn Đức Thọ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Những năm qua với vai trò liên danh hoặc độc lập Công ty VINADELTA đã tham gia 43 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 6 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu: 10.697.504.919.087 VND. Các tỉnh thành đã tham gia thầu như Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Cao Bằng, Hưng Yên, Sơn La, Đắk Nông, Hòa Bình, Thái Nguyên, Đồng Nai, Lạng Sơn,...

Nhà thầu này đang trong thời gian thi công nhiều công trình lớn như: Gói thầu số 06 (xây dựng) Thi công xây dựng phần tuyến, cống kỹ thuật, cây xanh, thoát nước từ Km0+000 đến Km3+760 và từ Km4+040 đến Km5+3 87,39 (bao gồm bảo đảm an toàn giao thông) thuộc Dự án Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch (giá trúng thầu 186,9 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Thi công xây dựng đoạn từ Km18 - Km43 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, quốc lộ 4B (giá trúng thầu 878 tỷ đồng); Gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và Đường tỉnh ĐT.269B tỉnh Thái Nguyên (giá trúng thầu 145,9 tỷ đồng)…

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: